Đà Nẵng "dừng mọi hoạt động" là để bảo vệ tính mạng người dân

THUỲ TRANG |

Sáng nay (14.8), chính quyền Đà Nẵng đã có "Thông cáo báo chí", thông báo chính thức dừng mọi hoạt động trên địa bàn thành phố, với nguyên tắc “ai ở đâu, ở yên đó” từ 8h ngày 16.8 đến 8h ngày 23.8 tới đây. Làm như vậy, Đà Nẵng nhằm đặt yêu cầu bảo vệ tính mạng người dân lên hàng đầu.

Giãn cách xã hội cao hơn Chỉ thị 16, cách ly nguyên cả quận Sơn Trà đã hơn 10 ngày, nhưng số ca mắc COVID-19 tại TP.Đà Nẵng vẫn chưa có dấu hiệu giảm. Đặc biệt, tại các khu cách ly y tế, phong toả, số ca mắc vẫn tiếp tục được ghi nhận.

Đà Nẵng phong toả, cách ly cứng 1 quận. Ảnh: TT

TP.Đà Nẵng trong thời gian qua, nếu đợt 1, trong 30 ngày ghi nhận 158 ca mắc; đợt 2 trong 21 ngày có 92 ca - thì đợt 3, từ ngày 10.7 đến nay đã có 1.473 trường hợp mắc COVID-19.

Tại Đà Nẵng hiện nay, chuỗi lây nhiễm liên quan đến Cảng cá Thọ Quang tại quận Sơn Trà, với hơn 800 ca mắc đã dần được kiểm soát bằng hàng loạt các biện pháp cứng rắn. Tuy nhiên, thành phố lại xuất hiện những chuỗi lây nhiễm mới tại khu công nghiệp Hoà Cầm, quận Ngũ Hành Sơn, phường Thuận Phước và mới đây nhất là chợ đầu mối Hoà Cường…

"Bằng nhiều biện pháp từ xét nghiệm thần tốc, phong toả cứng, cách ly cả một quận, giãn cách xã hội... nhưng dường như những biện pháp hiện nay chưa kiểm soát được dịch bệnh. Chính vì vậy cần có quyết liệt hơn nữa với tinh thần nhanh nhất và tuyệt đối chính xác nhất" - bà Ngô Thị Kim Yến - Giám đốc Sở Y tế TP Đà Nẵng - nhận định.

Đặc biệt, xét về năng lực điều trị tại Đà Nẵng – một trong những vấn đề quan trọng nhất khi đối diện với dịch bệnh COVID-19 lần này - hiện nay thành phố có 2.500 giường để thu dung điều trị bệnh nhân, trong đó có 300 giường hồi sức đầy đủ điều kiện cho bệnh nhân thở máy, lọc máu, ECMO, hệ thống khí nén oxy…

Năng lực điều trị tại Đà Nẵng chỉ "trụ" được 6.000 bệnh nhân. Ảnh: TT

“Nếu như thành phố có trên 6.000 bệnh nhân, theo tỷ lệ 5% bệnh nặng thì chỉ đủ 300 giường. Vượt con số này thì hệ thống y tế sẽ quá tải” – Giám đốc Sở Y tế Đà Nẵng thông tin.

Bên cạnh đó, mặc dù Đà Nẵng đã phê duyệt kế hoạch tiêm vaccine, Sở Y tế thành phố đã nỗ lực phân bổ vaccine COVID-19 để tiêm chủng cho người dân theo nguyên tắc không để phí 1 liều, nhưng đến nay số lượng liều vaccine Đà Nẵng nhận được vẫn hạn chế.

Bà Ngô Thị Kim Yến đề xuất: “Biện pháp là phong toả cứng ở diện rộng, sau khi đánh giá mới quyết định thu hẹp. Xét nghiệm thần tốc đúng địa điểm, đúng trọng tâm. Thực hiện giãn cách một cách thực chất, ai ở đâu ở yên đó, điều này cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, kèm với các biện pháp hành chính về xử phạt”.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết - Chủ tịch Hội đồng nhân dân TP.Đà Nẵng đã nhấn mạnh trong phát biểu trước toàn cử tri: "Nhiệm vụ cấp bách, trọng tâm, quan trọng hàng đầu từ nay đến cuối năm 2021 là tập trung mọi nguồn lực để phòng chống và kiểm soát bằng được dịch bệnh COVID-19, nhằm bảo vệ sức khỏe, sinh mệnh và cuộc sống an toàn của người dân là trên hết, trước hết, sớm đưa thành phố trở lại trạng thái bình thường mới".

Như vậy, việc thực hiện các biện pháp mạnh, nếu có như ai ở đâu ở yên đó, thành phố lên phương án cung cấp thực phẩm từng hộ dân... là điều cần thiết, dù muốn hay không. Bởi, trong cuộc đua với COVID-19, biến thể Delta, chúng ta không biết mình đang ở đâu nhưng chạy càng nhanh thì cơ hội bảo vệ tính mạng người dân càng lớn.

THUỲ TRANG
TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng điều chỉnh vùng cách ly y tế, nới lỏng nhiều khu vực ở quận Sơn Trà

An Thượng |

Ngày 12.8, UBND quận Sơn Trà, Đà Nẵng đã có quyết định điều chỉnh phạm vi cách ly y tế. Theo đó, sẽ thiết lập vùng cách ly y tế mới theo lộ trình trên hướng về phía bắc và phía tây của quận. Một số khu vực sẽ được nới lỏng.

Người dân Đà Nẵng đồng tình nếu phải "đóng cửa" 7 ngày

Thanh Chung |

Nếu dịch bệnh không giảm người dân Đà Nẵng có thể sẽ phải ở nhà, cả cán bộ công chức, người lao động làm việc tại chỗ, không được di chuyển đi nơi khác trong vòng 7 ngày. Sau khi nhận thông tin trên, đa số người dân đồng tình, với mong muốn sớm khoanh vùng, khống chế được dịch bệnh COVID-19.

Dùng biện pháp cực mạnh, Đà Nẵng có cơ hội đi trước dịch 1 bước

Thanh Hải |

Phát biểu tại kỳ họp thứ 2 của Hội đồng Nhân dân (HĐND) TP.Đà Nẵng khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026 sáng nay - 12.8, Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng - Nguyễn Văn Quảng cho biết thành phố có thể thực hiện các biện pháp phòng dịch cấp cao hơn trong tuần tới. Toàn thành phố có thể sẽ "án binh bất động" trong vòng 7 ngày.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Đà Nẵng điều chỉnh vùng cách ly y tế, nới lỏng nhiều khu vực ở quận Sơn Trà

An Thượng |

Ngày 12.8, UBND quận Sơn Trà, Đà Nẵng đã có quyết định điều chỉnh phạm vi cách ly y tế. Theo đó, sẽ thiết lập vùng cách ly y tế mới theo lộ trình trên hướng về phía bắc và phía tây của quận. Một số khu vực sẽ được nới lỏng.

Người dân Đà Nẵng đồng tình nếu phải "đóng cửa" 7 ngày

Thanh Chung |

Nếu dịch bệnh không giảm người dân Đà Nẵng có thể sẽ phải ở nhà, cả cán bộ công chức, người lao động làm việc tại chỗ, không được di chuyển đi nơi khác trong vòng 7 ngày. Sau khi nhận thông tin trên, đa số người dân đồng tình, với mong muốn sớm khoanh vùng, khống chế được dịch bệnh COVID-19.

Dùng biện pháp cực mạnh, Đà Nẵng có cơ hội đi trước dịch 1 bước

Thanh Hải |

Phát biểu tại kỳ họp thứ 2 của Hội đồng Nhân dân (HĐND) TP.Đà Nẵng khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026 sáng nay - 12.8, Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng - Nguyễn Văn Quảng cho biết thành phố có thể thực hiện các biện pháp phòng dịch cấp cao hơn trong tuần tới. Toàn thành phố có thể sẽ "án binh bất động" trong vòng 7 ngày.