Đà Nẵng đưa thêm 3 tuyến xe buýt trợ giá vào hoạt động

THUỲ TRANG |

Sở Giao thông vận tải Đà Nẵng cho biết vừa đưa thêm 3 tuyến xe buýt trợ giá R6A, R14, R16 mới đi vào hoạt động.

Thời gian đưa vào hoạt động từ ngày 3.10.2019. Trong 30 ngày, người dân và du khách sẽ được đi miễn phí tại 3 tuyến xe mới trên.

Từ tháng 11, giá vé được trợ giá mỗi lượt là 5.000 đồng/lượt/hành khách. Vé tháng ưu tiên là 45.000 đồng/tháng. Vé tháng không ưu tiên là 90.000 đồng/tháng.

Đến nay hệ thống vận tải công cộng của thành phố Đà Nẵng hiện tại bao gồm 14 tuyến xe buýt, trong đó có 1 tuyến buýt TMF do Quỹ Toyota Mobility Foundation tài trợ, 6 tuyến buýt hiện trạng (không trợ giá),  5 tuyến buýt trợ giá và 2 tuyến buýt du lịch N1, N2.

Mục tiêu của Đà Nẵng là phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt cho thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2015-2020 định hướng đến năm 2030 nhằm góp phần hạn chế ùn tắc giao thông và giảm thiểu tai nạn giao thông đường bộ trên địa bàn thành phố.

Với ba tuyến xe mới, người dân và du khách có thể di chuyển dễ dàng từ Bến Xe Trung Tâm đến Khu du lịch Non Nước với Tuyến R6A.

Tuyến R14 sẽ di chuyển từ Công viên 29.3 đến Khu công nghệ Cao. Tuyến R16 sẽ chạy từ Kim Liên đi Cao đẳng Việt Hàn.

Lộ trình cụ thể 14 tuyến xe buýt tại Đà Nẵng xem ở https://www.danangbus.vn/lo-trinh-tuyen.html

THUỲ TRANG
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội lại tính mở lối riêng cho xe buýt: Lo ngại theo vết xe đổ của BRT

PV |

Theo đánh giá của Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an Hà Nội, xe máy đang chiếm 86% số phương tiện cá nhân. Kết quả khảo sát tại 21 nút giao thông và 125 tuyến phố Thủ đô, hiện chỉ có 10% diện tích mặt đường phục vụ cho xe buýt, có tới 90% dành cho xe cá nhân. Vậy nếu Hà Nội tiếp tục mở làn đường riêng cho xe buýt, liệu buýt có hoạt động được giữa vòng vây xe cá nhân?

Chỉ 3.000 người cao tuổi thường xuyên đi xe buýt

QUANG HIỆU |

Trong vòng 20 ngày qua, TP.Hà Nội đã có gần 100.000 hồ sơ xin cấp thẻ xe buýt miễn phí cho các đối tượng ưu tiên, trong đó đa phần là người cao tuổi. Tuy nhiên, thực tế, mới có trên 3.000 người cao tuổi thường xuyên sử dụng phương tiện hành khách công cộng...

Đà Nẵng: Nhiều tuyến xe buýt phải "chạy gió" vì không có khách

THUỲ TRANG |

Xe buýt Đà Nẵng chính thức đi vào hoạt động từ tháng 12.2016. Sau nhiều lần điều chỉnh lộ trình và tăng các tuyến xe chạy cả trong nội đô và ngoại thành, thế nhưng đến nay, người dân vẫn chưa mặn mà với loại hình xe buýt.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Hà Nội lại tính mở lối riêng cho xe buýt: Lo ngại theo vết xe đổ của BRT

PV |

Theo đánh giá của Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an Hà Nội, xe máy đang chiếm 86% số phương tiện cá nhân. Kết quả khảo sát tại 21 nút giao thông và 125 tuyến phố Thủ đô, hiện chỉ có 10% diện tích mặt đường phục vụ cho xe buýt, có tới 90% dành cho xe cá nhân. Vậy nếu Hà Nội tiếp tục mở làn đường riêng cho xe buýt, liệu buýt có hoạt động được giữa vòng vây xe cá nhân?

Chỉ 3.000 người cao tuổi thường xuyên đi xe buýt

QUANG HIỆU |

Trong vòng 20 ngày qua, TP.Hà Nội đã có gần 100.000 hồ sơ xin cấp thẻ xe buýt miễn phí cho các đối tượng ưu tiên, trong đó đa phần là người cao tuổi. Tuy nhiên, thực tế, mới có trên 3.000 người cao tuổi thường xuyên sử dụng phương tiện hành khách công cộng...

Đà Nẵng: Nhiều tuyến xe buýt phải "chạy gió" vì không có khách

THUỲ TRANG |

Xe buýt Đà Nẵng chính thức đi vào hoạt động từ tháng 12.2016. Sau nhiều lần điều chỉnh lộ trình và tăng các tuyến xe chạy cả trong nội đô và ngoại thành, thế nhưng đến nay, người dân vẫn chưa mặn mà với loại hình xe buýt.