Cả ngày mùng 1 Tết, các tỉnh miền Trunng từ Đà Nẵng trở vào Nam có thời tiết thuận lợi, nắng vàng và gió nhẹ. Người dân và du khách dường như có được cảm giác yên bình bởi đường phố và cả làng quê đều vắng bóng "ma men", quái xế. Không có bia rượu nên người tham gia giao thông phần lớn chậm hơn, trật tự và an toàn.
Trong đêm giao thừa, các quán nhậu ở thành phố Đà Nẵng gần như đóng cửa, điều này khác biệt so mọi năm. Sau khi xem pháo hoa, người dân xuất hành, dạo phố trong yên bình hoặc lên chùa, không có tiếng nẹt pô xe máy trên đường phố, không ồn ào hò reo chuốc bia rượu nhau.
Theo Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Đà Nẵng, trong những ngày giáp Tết, số người uống rượu bia khi tham gia giao thông đã giảm rõ rệt sau thời gian đầu thực hiện Nghị định 100 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt và Luật phòng chống tác hại của rượu bia.
Từ đầu tháng 1 đến nay, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Đà Nẵng đã lập biên bản 2.700 trường hợp vi phạm. Trong đó gần 1.400 ô tô, tạm giữ 200 phương tiện và giấy phép lái xe.
Riêng xử lý vi phạm nồng độ cồn, Cảnh sát giao thông, Công an Đà Nẵng đã tạm giữ phương tiện và giấy phép lái xe của 102 người, tổng số tiền phạt gần 700 triệu đồng.
Điều đáng nói là rất nhiều phương tiện bị dừng, kiểm tra nồng độ cồn, nhưng có một vài trường hợp vi phạm. Đều đó chứng tỏ hiệu ứng công tác tuyên truyền, công tác xử lý vi phạm cũng như quy định của pháp luật nghiêm.