Đà Nẵng đón 180 du khách xông đất ngành du lịch đầu năm 2021

THUỲ TRANG |

Sáng ngày 1.1, 180 hành khách trên chuyến bay từ Hà Nội đã xông đất ngành du lịch Đà Nẵng trong năm 2021.

Chuyến bay VN159 từ Hà Nội cùng 180 hành khách đã hạ cánh xuống sân bay Đà Nẵng lúc 9h sáng.

Hai hành khách may mắn trên chuyến bay đầu tiên đến Đà Nẵng trong năm mới đã trở thành chủ nhân vé máy bay khứ hồi hạng thương gia hành trình nội địa do Vietnam Airlines khai thác.

180 hành khách đến từ Hà Nội chọn Đà Nẵng làm nơi đón Tết dương lịch 2021. Ảnh: Thuỳ Trang

Bên cạnh đó, các tiết mục biểu diễn nghệ thuật, quà tặng và ấn phẩm cũng đã được Sở Du lịch Đà Nẵng trao tặng cho tất cả các hành khách như lời chào mừng đến với thành phố.

Được biết, từ tháng 3.2020 đến nay, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, các chuyến bay quốc nội là hoạt động hàng không thương mại chính tại Cảng Hàng không Quốc tế Đà Nẵng với hiệu suất khai thác dao động từ 76 – 82%.

Hiện, Cảng Hàng không Quốc tế Đà Nẵng đang khai thác 13 đường bay nội địa với tần suất hơn 300 chuyến khứ hồi/tuần đến Đà Nẵng.

Trong năm 2020, số lượt khách do cơ sở lưu trú phục vụ ước đạt hơn 2,7 triệu lượt, đạt 34,3% kế hoạch.

Sở Du lịch Đà Nẵng nhận định, vaccine COVID-19 được điều chế thành công và triển khai tại nhiều nước cho thấy một kịch bản lạc quan hơn về các đường bay quốc tế trong năm 2021.

Dự kiến các đường bay thương mại quốc tế, đặc biệt là các đường bay kết nối đến các thị trường trọng điểm Đông Bắc Á và Đông Nam Á, có thể sẽ được khai thác trở lại từ cuối quý II năm 2021.

THUỲ TRANG
TIN LIÊN QUAN

Vượt qua những trở ngại để bứt phá trong năm 2021

Lê Thanh Phong |

“Tạp chí The Economist tháng 8 năm 2020 đã xếp Việt Nam trong top 16 nền kinh tế mới nổi thành công nhất thế giới”, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh thông tin này tại Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương, sáng 28.12.

Những điểm mới của 11 luật, bộ luật có hiệu lực từ đầu năm 2021

ÁI VÂN |

Từ ngày 1.1.2021, 11 luật, bộ luật sẽ chính thức có hiệu lực với nhiều điểm mới, đáng chú ý. Trong đó, Bộ luật Lao động 2019 có nhiều nội dung nổi bật liên quan tới hợp đồng lao động, quy định về tuổi nghỉ hưu, quy định về tiền lương, thưởng.

Cty đóng tàu Hyundai VN đã thống nhất thỏa thuận tăng lương năm 2021

Phương Linh |

Sau nỗ lực đối thoại, thỏa thuận giữa công nhân lao động, Công đoàn, cơ quan ban ngành, địa phương, lãnh đạo Công ty TNHH Đóng tàu Hyundai Việt Nam (HVS), chiều 31.12, Ban chấp hành Công đoàn cơ sở và đại diện Công ty đã ký thỏa thuận tăng lương năm 2021 cho người lao động.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Vượt qua những trở ngại để bứt phá trong năm 2021

Lê Thanh Phong |

“Tạp chí The Economist tháng 8 năm 2020 đã xếp Việt Nam trong top 16 nền kinh tế mới nổi thành công nhất thế giới”, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh thông tin này tại Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương, sáng 28.12.

Những điểm mới của 11 luật, bộ luật có hiệu lực từ đầu năm 2021

ÁI VÂN |

Từ ngày 1.1.2021, 11 luật, bộ luật sẽ chính thức có hiệu lực với nhiều điểm mới, đáng chú ý. Trong đó, Bộ luật Lao động 2019 có nhiều nội dung nổi bật liên quan tới hợp đồng lao động, quy định về tuổi nghỉ hưu, quy định về tiền lương, thưởng.

Cty đóng tàu Hyundai VN đã thống nhất thỏa thuận tăng lương năm 2021

Phương Linh |

Sau nỗ lực đối thoại, thỏa thuận giữa công nhân lao động, Công đoàn, cơ quan ban ngành, địa phương, lãnh đạo Công ty TNHH Đóng tàu Hyundai Việt Nam (HVS), chiều 31.12, Ban chấp hành Công đoàn cơ sở và đại diện Công ty đã ký thỏa thuận tăng lương năm 2021 cho người lao động.