Đà Nẵng "đổi xe tốt lấy xe xấu" cho người dân gặp khó về quê

Thanh Chung |

Trưa 10.10, ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, trực tiếp đến trạm trung chuyển Hầm Hải Vân để tặng quà và động viên người dân lao động từ miền Nam trên đường trở về quê.

Tại đây, Trung tá Phạm Hồng Hải – Trạm trưởng Trạm CSGT Cửa ô Hòa Nhơn (Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng) cho biết: Lực lượng thường trực ở trạm trung chuyển hỗ trợ cho người dân trong những ngày qua gồm: Công an, y tế, đoàn viên thanh niên và các tình nguyện viên…

 
Lực lượng chức năng trao 8 chiếc xe máy cho người dân có hoàn cảnh khó khăn về quê.

Theo Trung tá Hải, từ 6.10 đến nay, lực lượng chức năng đã phối hợp và dẫn 3.000 lượt xe với hơn 6.000 người dân từ miền Nam trở về đi qua hầm Hải Vân an toàn. Việc dẫn đoàn và hỗ trợ người dân đến nay diễn ra thông suốt. Người dân khi nhận hỗ trợ đã gửi lời cảm ơn thành phố Đà Nẵng.

 
Ông Nguyễn Văn Quảng - Bí thư Thành ủy Đà Nẵng (áo trắng) hỗ trợ cho người dân về quê.

Ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, nhận định: Việc lực lượng công an và các ngành chức năng quyết định mở hầm Hải Vân cho người dân đi qua là quyết định phù hợp, nhằm đảm bảo an toàn tính mạng sức khỏe của người dân. Công sức của tình nguyện viên, nhà hảo tâm và lực lượng chức năng trong những ngày qua đã đóng góp vào công cuộc phòng chống dịch của thành phố và cả nước.

Đặc biệt, dịp này thành phố Đà Nẵng đã vận động nhà hảo tâm ủng hộ kinh phí mua 8 chiếc xe máy (mỗi chiếc trị giá 20 triệu đồng) đổi cho những những người có hoàn cảnh khó khăn - phải đi bằng xe không đảm bảo an toàn - khi trở về quê.

Thanh Chung
TIN LIÊN QUAN

Ninh Thuận đề nghị công an tỉnh thông tin rõ việc xử lý người dân về quê

Huỳnh Hải |

UBND tỉnh Ninh Thuận đề nghị Công an tỉnh thông tin cụ thể việc xử lý người dân về quê theo từng mốc thời gian thực hiện các công điện của Thủ tướng Chính phủ.

Cứu sống 8 trẻ ngộ độc quả hồng trâu rồi thuê xe đưa về quê

Thùy Linh |

Ngày 9.10, thông tin từ Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, sau một tuần điều trị, sức khỏe của 8 trẻ, tuổi từ 9-13, ở huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai bị ngộ độc do ăn quả hồng trâu đã ổn định và được ra viện.

Đà Nẵng hỗ trợ 2 nhóm thiện nguyện chở dân các tỉnh phía Nam về quê

Tường Minh |

Thành phố Đà Nẵng gởi văn bản cho các địa phương đề nghị tạo điều kiện cho 2 nhóm thiện nguyện ở Đà Nẵng chở dân các tỉnh phía Nam về quê từ địa phận Đà Nẵng bằng ôtô khách.

Bộ Tài chính nói gì về gói lãi suất 2% chậm giải ngân

Trà My |

Việc giải ngân gói 40.000 tỉ đồng hỗ trợ lãi suất 2% đến nay kết quả chưa được như kì vọng. Bộ Tài chính nói gì về đề xuất điều chuyển nguồn gói vay hỗ trợ lãi suất này sang chương trình cho vay giải ngân qua Ngân hàng Chính sách xã hội?

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Dường như mối tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất, để lại nhiều dư vị ngọt ngào nhất của tuổi trẻ. Nhưng mối tình đầu cũng luôn buồn nhất và nhiều chia ly nhất. Chắc hẳn, đó sẽ là mối tình không bao giờ quên được vì nó chính là những rung động đầu tiên đối với mỗi người. Và sẽ chẳng có ai tin rằng, có những người chia tay mối tình đầu sau vài chục năm xa cách, lại có thể quay trở về chung sống với nhau thật hạnh phúc.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Người trẻ mang mùa xuân đến với người vô gia cư

THUỲ DƯƠNG - THIỆN NHÂN |

Đêm muộn cuối năm, trong cái lạnh tê tái của mùa đông khi đa số mọi người đang trở về quê ăn tết, sum vầy với gia đình thì các đoàn thiện nguyện cũng bắt đầu hành trình mang tết đến cho những cụ ông cụ bà vô gia cư.

Cảnh màn trời chiếu đất của tiểu thương vượt hàng trăm km lên TPHCM bán hoa

Chân Phúc |

Mang cây kiểng, hoa các loại từ mọi miền đất nước vào TPHCM để bán trong dịp Tết, khi màn đêm xuống, khách không còn, những tiểu thương phải nghỉ tạm trên những chiếc võng, lều dựng tạm, mong chờ sớm ngày bán hết hoa Tết để về quê sum họp cùng gia đình.

Ninh Thuận đề nghị công an tỉnh thông tin rõ việc xử lý người dân về quê

Huỳnh Hải |

UBND tỉnh Ninh Thuận đề nghị Công an tỉnh thông tin cụ thể việc xử lý người dân về quê theo từng mốc thời gian thực hiện các công điện của Thủ tướng Chính phủ.

Cứu sống 8 trẻ ngộ độc quả hồng trâu rồi thuê xe đưa về quê

Thùy Linh |

Ngày 9.10, thông tin từ Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, sau một tuần điều trị, sức khỏe của 8 trẻ, tuổi từ 9-13, ở huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai bị ngộ độc do ăn quả hồng trâu đã ổn định và được ra viện.

Đà Nẵng hỗ trợ 2 nhóm thiện nguyện chở dân các tỉnh phía Nam về quê

Tường Minh |

Thành phố Đà Nẵng gởi văn bản cho các địa phương đề nghị tạo điều kiện cho 2 nhóm thiện nguyện ở Đà Nẵng chở dân các tỉnh phía Nam về quê từ địa phận Đà Nẵng bằng ôtô khách.