Đà Nẵng diễu hành xe buýt, kêu gọi bình đẳng giới

THUỲ TRANG |

Với 16 xe buýt có gắn nhãn thông điệp truyền thông màu cam phòng chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái, Đà Nẵng sẽ tổ chức diễu hành trong 16 ngày nhằm hưởng ứng hành động chấm dứt bạo lực trên cơ sở giới do Tổng thư ký Liên Hợp Quốc phát động.

Sáng ngày 18.11, UBND TP. Đà Nẵng tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2017.

 
Đà Nẵng diễu hành bằng xe buýt, kêu gọi bình đẳng giới. Ảnh: TT 

Tại Việt Nam, ước tính mỗi năm có khoảng 1.000 trường hợp lạm dụng tình dục trẻ em, nạn nhân chủ yếu là trẻ em gái. Đặc biệt, điều đáng báo động là 87% nạn nhân chưa bao giờ viện đến sự trợ giúp của chính quyền hoặc các dịch vụ trợ giúp chính thức.

Bạo lực với phụ nữ, trẻ em gái cả ở nơi riêng tư, nơi công cộng là vấn đề vô cùng nghiêm trọng trên thế giới và cả ở Việt Nam.

Trước tình hình đó, bà Vũ Phương Ly, chuyên gia cao cấp Chương trình Cơ quan Liên Hợp Quốc về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ tại Việt Nam, nhấn mạnh cần chấm dứt mọi hình thức bạo lực đối với phụ nữ, trẻ em gái được coi là ưu tiên trong mục tiêu 5 của Chương trình nghị sự toàn cầu với 17 mục tiêu phát triển bền vững đến năm 2030.

Riêng tại Đà Nẵng, nhân tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2017, Đà Nẵng tổ chức diễu hành bằng 16 xe buýt có gắn nhãn thông điệp truyền thông màu cam phòng chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái.

Những thông điệp này sẽ được gắn nhãn lâu dài trên toàn bộ 16 xe buýt của thành phố thể hiện cam kết của Đà Nẵng trong việc chấm dứt các hành vi bạo lực với phụ nữ và trẻ em gái trên các phương tiện giao thông công cộng.

Con số 16 chiếc xe tương ứng với Chiến dịch toàn cầu 16 ngày hành động chấm dứt bạo lực trên cơ sở giới do Tổng thư ký Liên Hợp Quốc phát động.

THUỲ TRANG
TIN LIÊN QUAN

Nhiều người trên thế giới tin tưởng sẽ giàu có hơn sau lạm phát

Quý An (theo Reuters) |

Có 2/5 số người được hỏi tin rằng họ sẽ giàu có hơn trong tương lai, trong bối cảnh suy thoái kinh tế và lạm phát.

Các nhà vườn miền Tây tất bật vận chuyển hoa ra chợ bán Tết

YẾN PHƯƠNG |

Tại một số vườn hoa Tếtmiền Tây, vào thời điểm này, các nhà vườn đang tất bật với việc xuất hoa bán cho thương lái, hoặc vất vả vận chuyển từng chậu hoa từ vườn ra chợ để bán Tết.

Cận Tết tôm, cua Cà Mau nắm tay tăng giá chóng mặt vẫn không đủ hàng để bán

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Giá một kg tôm đất khô đã lên đến 1,7 triệu đồng. Không thua kém tôm đất khô, cua gạch Cà Mau cũng có giá lên đến 1,2 triệu đồng/kg. Đây là mức giá cao nhất trong vòng 3 năm trở lại đây và không đủ hàng để bán.

Hơn 4.441 tỉ đồng chăm lo đoàn viên công đoàn trong dịp Tết Nguyên đán

Hà Anh |

Trước dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các cấp công đoàn đã và đang tập trung tổ chức chăm lo cho hàng triệu đoàn viên, người lao động (ĐV, NLĐ), đặc biệt quan tâm đến những người có hoàn cảnh khó khăn, nhiều năm chưa có điều kiện về quê đón Tết, bị giảm, thiếu, mất việc làm…

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.