Đà Nẵng điều chỉnh vùng cách ly y tế, nới lỏng nhiều khu vực ở quận Sơn Trà

An Thượng |

Ngày 12.8, UBND quận Sơn Trà, Đà Nẵng đã có quyết định điều chỉnh phạm vi cách ly y tế. Theo đó, sẽ thiết lập vùng cách ly y tế mới theo lộ trình trên hướng về phía bắc và phía tây của quận. Một số khu vực sẽ được nới lỏng.

Theo quyết định điều chỉnh vừa ban hành, quận Sơn Trà sẽ thiết lập lại vùng cách ly y tế mới: Chốt từ ngã ba đường Trần Hưng Đạo - Nguyễn Thế Lộc đến ngã ba đường Nguyễn Thế Lộc - Võ Trường Toản đến ngã ba đường Võ Trường Toản - Hoàng Việt đến ngã năm đường Hoàng Việt, Trương Hán Siêu, đường Nguyễn Trung Trực, đường Nguyễn Thị Định theo thẳng trục đường Nguyễn Thị Định - Trần Nhân Tông đến ngã tư đường Trần Nhân Tông - Trần Thánh Tông đến ngã tư đường Trần Thánh Tông - Ngô Quyền, đường Vương Thừa Vũ theo trục đường Vương Thừa Vũ đến ngã ba đường Vương Thừa Vũ - Võ Nguyên Giáp.

Chính quyền quận Sơn Trà cũng chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương và Tổ COVID-19 cộng đồng căn cứ chức năng, nhiệm vụ phối hợp tổ chức, triển khai thực hiện các hoạt động.

Các khu vực cách ly y tế (nhỏ) đã được thiết lập ngoài vùng vừa được điều chỉnh nêu trên vẫn tiếp tục thực hiện cách ly y tế theo quy định.

Các khu vực đã được dỡ bỏ cách ly y tế (theo quyết định trước - số 3086/QĐ-UBND ngày 3.8) vẫn tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05 - ngày 30.7.2021 của UBND thành phố Đà Nẵng và các văn bản khác về phòng, chống dịch có liên quan.

An Thượng
TIN LIÊN QUAN

Người dân Đà Nẵng đồng tình nếu phải "đóng cửa" 7 ngày

Thanh Chung |

Nếu dịch bệnh không giảm người dân Đà Nẵng có thể sẽ phải ở nhà, cả cán bộ công chức, người lao động làm việc tại chỗ, không được di chuyển đi nơi khác trong vòng 7 ngày. Sau khi nhận thông tin trên, đa số người dân đồng tình, với mong muốn sớm khoanh vùng, khống chế được dịch bệnh COVID-19.

Đà Nẵng sẽ chi hơn 87 tỉ đồng miễn học phí năm học 2021-2022

THUỲ TRANG |

Chiều 18.6, Hội đồng nhân dân (HĐND) TP.Đà Nẵng tại kỳ họp thứ 2, khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026 đã thống nhất thông qua việc chi hơn 87 tỉ đồng hỗ trợ học phí cho trẻ mầm non và học sinh phổ thông năm học 2021-2022 trước ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Dùng biện pháp cực mạnh, Đà Nẵng có cơ hội đi trước dịch 1 bước

Thanh Hải |

Phát biểu tại kỳ họp thứ 2 của Hội đồng Nhân dân (HĐND) TP.Đà Nẵng khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026 sáng nay - 12.8, Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng - Nguyễn Văn Quảng cho biết thành phố có thể thực hiện các biện pháp phòng dịch cấp cao hơn trong tuần tới. Toàn thành phố có thể sẽ "án binh bất động" trong vòng 7 ngày.

Đà Nẵng mở rộng đối tượng hỗ trợ đến người lao động thu nhập thấp

Tường Minh |

Các cấp Công đoàn thành phố Đà Nẵng sẽ mở rộng đối tượng, tới đây sẽ hỗ trợ cho các lao động có thu nhập thấp, lao động tự do… bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Những món ăn đặc sắc của người Hoa ở Chợ Lớn, TPHCM

Phạm Công Luận |

Ẩm thực Hoa là thế giới đa dạng, đậm đà bản sắc từng dân tộc trong cộng đồng người Hoa sống tại Việt Nam. Đã vậy, qua hàng trăm năm ở đây, các món ăn cũng đã có điều chỉnh, gia giảm trong cách chế biến để thích nghi với nguồn nguyên liệu nhiệt đới có sẵn, chiều chuộng khẩu vị của khách…

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Người dân Đà Nẵng đồng tình nếu phải "đóng cửa" 7 ngày

Thanh Chung |

Nếu dịch bệnh không giảm người dân Đà Nẵng có thể sẽ phải ở nhà, cả cán bộ công chức, người lao động làm việc tại chỗ, không được di chuyển đi nơi khác trong vòng 7 ngày. Sau khi nhận thông tin trên, đa số người dân đồng tình, với mong muốn sớm khoanh vùng, khống chế được dịch bệnh COVID-19.

Đà Nẵng sẽ chi hơn 87 tỉ đồng miễn học phí năm học 2021-2022

THUỲ TRANG |

Chiều 18.6, Hội đồng nhân dân (HĐND) TP.Đà Nẵng tại kỳ họp thứ 2, khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026 đã thống nhất thông qua việc chi hơn 87 tỉ đồng hỗ trợ học phí cho trẻ mầm non và học sinh phổ thông năm học 2021-2022 trước ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Dùng biện pháp cực mạnh, Đà Nẵng có cơ hội đi trước dịch 1 bước

Thanh Hải |

Phát biểu tại kỳ họp thứ 2 của Hội đồng Nhân dân (HĐND) TP.Đà Nẵng khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026 sáng nay - 12.8, Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng - Nguyễn Văn Quảng cho biết thành phố có thể thực hiện các biện pháp phòng dịch cấp cao hơn trong tuần tới. Toàn thành phố có thể sẽ "án binh bất động" trong vòng 7 ngày.

Đà Nẵng mở rộng đối tượng hỗ trợ đến người lao động thu nhập thấp

Tường Minh |

Các cấp Công đoàn thành phố Đà Nẵng sẽ mở rộng đối tượng, tới đây sẽ hỗ trợ cho các lao động có thu nhập thấp, lao động tự do… bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.