Đà Nẵng: Đề nghị bắt buộc các nhà trọ phải an toàn với bão cấp 12

Tường Minh |

Đà Nẵng - Đề nghị xem xét bắt buộc các chủ hộ kinh doanh nhà trọ phải bảo đảm kết cấu nhà trọ an toàn với gió bão mạnh đến cấp 12.

Đó là một trong các nội dung của Báo cáo số 47 của UBND thành phố Đà Nẵng, vừa được ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND thành phố ký, gửi Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy Đà Nẵng về tình hình, công tác phòng, chống và khắc phục thiệt hại bão số 4 (bão Noru) trên địa bàn thành phố.

Theo đó, ông Lê Trung Chinh yêu cầu Sở Xây dựng tiếp tục triển khai chương trình nhà ở; xây dựng, hướng dẫn, phổ biến các mô hình nhà mẫu an toàn trước gió bão, lũ; hướng dẫn, tập huấn công tác sửa chữa, gia cố nhà ở bảo đảm an toàn (nhất là với nhà cấp 4, không kiên cố).

Xây dựng bổ sung công trình kết hợp sơ tán dân cho các khu vực dân cư hiện trạng nằm trong vùng ngập lũ và khu vực tập trung nhà chưa kiên cố.

Nghiên cứu đề xuất giải pháp, đến năm 2030 trên địa bàn thành phố đạt 100% nhà ở các quận, huyện kiên cố, bảo đảm an toàn với bão, lũ.

Đối với chủ các nhà trọ (đặc biệt là nhà trọ cho công nhân, sinh viên, người lao động thu nhập thấp), đề nghị đề nghị cần xem xét bắt buộc các chủ hộ kinh doanh nhà trọ phải bảo đảm kết cấu nhà trọ an toàn với gió bão mạnh đến cấp 12 và có các biện pháp bảo đảm an toàn với người thuê trọ.

Các địa phương rà soát ngay các nhà ở không kiên cố, chưa bảo đảm an toàn (chưa có sàn bê-tông vượt lũ, hạng mục kiên cố trú bão trong nhà…) và đề xuất các giải pháp, cơ chế, chính sách để hỗ trợ nhân dân (ưu tiên các hộ dân gia đình chính sách, hộ nghèo) sửa chữa, khắc phục, xây dựng mới nhà ở bảo đảm chống chịu với bão lớn, gió mạnh, lũ.

Trong cơn bão số 4 vừa qua, toàn thành phố Đà Nẵng không có thiệt hại về người nhưng có 3 nhà ở bị sập đổ, 456 nhà bị tốc mái.

Trước đó, thành phố Đà Nẵng cũng đã sơ tán 21.653 hộ dân tương ứng với 75.598 người và 13.681 sinh viên, công nhân đến nơi an toàn để tránh trú bão số 4.

Tường Minh
TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng huy động tổng lực để dọn đường bị cát lấp, cây đổ sau bão

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Sóng biển dâng cao do ảnh hưởng bão số 4 đã khiến các đường ven biển Đà Nẵng bị lùi lấp trong cát. Bên cạnh đó, số lượng cây ngã đổ sau bão vẫn đang còn ngổn ngang ở nhiều khu vực dân cư.

Đà Nẵng kêu gọi ra quân dọn vệ sinh môi trường sau bão số 4

Nguyễn Linh |

Bão số 4 không gây thiệt hại về người nhưng sau khi quét qua đã làm nhiều cây xanh bật gốc, dỗ ra đường, cát biển và rác thải dạt vào các tuyến đường ven biển của TP. Trước tình hình đó, chính quyền TP Đà Nẵng đã kêu gọi người dân phối hợp với các đoàn thể ra quân dọn dẹp vệ sinh thành phố sau bão.

BHXH TP.Đà Nẵng sẽ thanh tra đột xuất khoảng 500 đơn vị nợ BHXH

Văn Lê |

BHXH TP.Đà Nẵng vừa kiến nghị UBND TP.Đà Nẵng xử phạt vi phạm hành chính trên 471 triệu đồng đối với 3 DN chiếm dụng BHXH, BHYT.

Đà Nẵng: Tối nay toàn thành phố có điện

Tường Minh - Nguyễn Linh |

Ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng cho biết dự kiến tối nay (28.9) toàn thành phố sẽ có điện trở lại và ngày mai (29.9) học sinh sẽ đi học trở lại.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Đà Nẵng huy động tổng lực để dọn đường bị cát lấp, cây đổ sau bão

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Sóng biển dâng cao do ảnh hưởng bão số 4 đã khiến các đường ven biển Đà Nẵng bị lùi lấp trong cát. Bên cạnh đó, số lượng cây ngã đổ sau bão vẫn đang còn ngổn ngang ở nhiều khu vực dân cư.

Đà Nẵng kêu gọi ra quân dọn vệ sinh môi trường sau bão số 4

Nguyễn Linh |

Bão số 4 không gây thiệt hại về người nhưng sau khi quét qua đã làm nhiều cây xanh bật gốc, dỗ ra đường, cát biển và rác thải dạt vào các tuyến đường ven biển của TP. Trước tình hình đó, chính quyền TP Đà Nẵng đã kêu gọi người dân phối hợp với các đoàn thể ra quân dọn dẹp vệ sinh thành phố sau bão.

BHXH TP.Đà Nẵng sẽ thanh tra đột xuất khoảng 500 đơn vị nợ BHXH

Văn Lê |

BHXH TP.Đà Nẵng vừa kiến nghị UBND TP.Đà Nẵng xử phạt vi phạm hành chính trên 471 triệu đồng đối với 3 DN chiếm dụng BHXH, BHYT.

Đà Nẵng: Tối nay toàn thành phố có điện

Tường Minh - Nguyễn Linh |

Ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng cho biết dự kiến tối nay (28.9) toàn thành phố sẽ có điện trở lại và ngày mai (29.9) học sinh sẽ đi học trở lại.