Đà Nẵng đầu mùa khô, nước sinh hoạt đã bị nhiễm mặn

Thuỳ Trang |

Chỉ mới vào mùa khô, thế nhưng nguồn nước sinh hoạt lấy từ sông Cầu Đỏ, Đà Nẵng đã có những ngày nhiễm mặn, dẫn đến lưu lượng nước cung cấp cho các hộ dân cuối nguồn bị thiếu. Nhiều hécta hoa màu và lúa tại một số nơi đã khô hạn do thiếu nước canh tác. Trong khi đó, mùa khô 2020 được dự báo sẽ còn khắc nghiệt, mực nước ở các sông đều sẽ thấp hơn những năm trước khiến Đà Nẵng lo sợ tái diễn tình trạng đô thị “khát”, đồng ruộng khô.

Nhiễm mặn sớm

Giữa tháng 3, công ty Cấp nước Đà Nẵng (Dawaco) đã phát đi thông báo về việc nguồn nước sông Cầu Đỏ nhiễm mặn nên áp lực và lưu lượng tại nhà máy nước Cầu Đỏ nhiều lúc bị suy giảm. Nước cấp tại một số địa hình cao sẽ chỉ có tại vòi tầng 1 mà không thể lên được trực tiếp tầng 2, 3. Dawaco phải khuyến cáo khách hàng có thể trang bị thêm bồn chứa nước để dự trữ nước trong thời gian sắp tới. Mặc dù hiện nay, tình trạng nhiễm mặn đã giảm tuy nhiên, việc nước bị nhiễm mặn ngay đầu mùa khô khiến người dân Đà Nẵng lo lắng. “Từ sau Tết, một số ngày nhà tôi phải bật máy bơm mới có đủ nước dùng, chuyện này khá lạ khi việc nước yếu lại xảy ra sớm hơn mọi năm. Mới đầu mùa khô đã vậy rồi thì đến giữa mùa sẽ ra sao” - ông Hồ Dũng, người dân ở quận Sơn Trà nói.

Chi cục Thuỷ lợi Đà Nẵng xác nhận, nếu mọi năm phải đến tháng 5, tháng 6, hiện tượng nhiễm mặn mới xảy ra thì từ đầu năm 2020 độ mặn tại nguồn nước Cầu Đỏ đã cao hơn 1.000mg/lít. Ông Nguyễn Huy Gia - cán bộ kỹ thuật Phòng Quản lý công trình thủy lợi, Chi cục Thủy lợi Đà Nẵng - cho biết mặc dù Dawaco đã cho xây đập tạm để ngăn mặn nhưng có thời điểm, mức độ chênh lệch độ mặn giữa nước tại đập và nước tại cửa thu (sau đập) lên đến hơn 1.000ml/l. Chi cục Trồng trọt và bảo vệ thực vật, Sở NNPTNT Đà Nẵng cho biết, riêng vụ đông xuân, mặc dù diện tích lúa Đà Nẵng không thiệt hại nhiều nhưng tại vựa rau La Hường, Cẩm Lệ đã bị thiệt hại 4ha. Đáng nói, 30 giếng khoan tại đây đều bị nhiễm mặn hoàn toàn. “Dự kiến trong vụ hè thu sắp đến, nếu trời ít mưa thì việc khô hạn sẽ nghiêm trọng” - Chi cục Trồng trọt nhận định.

Dự báo mùa khô khắc nghiệt

Đài khí tượng Thuỷ văn Trung Trung Bộ nhận định, từ đầu năm 2020 đến hết tháng 2, lượng mưa tại TP.Đà Nẵng đều thấp hơn trung bình nhiều năm. Từ tháng 1 đến giữa tháng 3.2020 lưu lượng dòng chảy trung bình trên sông Vu Gia tại Thành Mỹ thiếu hụt so với trung bình nhiều năm 86%, trên sông Vu Gia tại Ái Nghĩa thiếu hụt khoảng 49%. Trong đầu tháng 3.2020, độ mặn quan trắc được trên các sông thuộc Đà Nẵng cho thấy xâm nhập mặn ở mức mạnh.

Dự báo, tổng lượng mưa từ tháng 4 đến tháng 12 năm 2020 tại Đà Nẵng ở mức xấp xỉ và cao hơn trung bình nhiều năm tuy nhiên, từ tháng 4 đến tháng 8.2020, lượng dòng chảy trên sông Vu Gia tại Ái Nghĩa có khả năng thiếu hụt so với trung bình nhiều năm từ 30-40%, đặc biệt, tình hình xâm nhập mặn trong mùa cạn năm 2020 trên các sông khả năng mức mạnh, độ mặn trên các sông tương đương với năm 2019. Tình trạng thiếu nước cục bộ có nguy cơ xảy ra trên địa bàn thành phố.

Trước những dự báo trên, Dawaco cho biết trong tháng 3, đơn vị đang tiếp tục triển khai thi công xây dựng công trình tuyến số 2 tại đập tạm ngăn mặn trên sông Cẩm Lệ nhằm phát huy hiệu quả của đập tạm ngăn mặn trên cả 2 tuyến, góp phần chủ động ứng phó với tình huống nước nhiễm mặn có nguy cơ rất lớn trong thời gian mùa hè sắp tới. Bên cạnh đó, với sự điều chỉnh của Chính phủ về quy trình vận hành hồ chứa trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn hồi cuối năm 2019, các hồ thuỷ điện thay vì xả cùng một lúc, trong giờ cao điểm thì phải phối hợp với nhau để xả nước phát điện trong ngày, đồng thời giúp hạ du không bị khô hạn. Tuy nhiên, về lâu dài, với tình hình thời tiết sẽ còn khắc nghiệt, Đà Nẵng cần sớm triển khai dự án nhà máy nước Hoà Liên để có thêm nguồn nước phục vụ người dân.

Thuỳ Trang
TIN LIÊN QUAN

Vụ nước sông Đa Độ (Hải Phòng) nhiễm mặn: Chỉ số quay về ngưỡng an toàn

Mai Dung |

Sáng 21.11, 3 ngày sau sự cố nguồn nước sông Đa Độ nhiễm mặn, đại diện Công ty Cổ phần cấp nước Hải Phòng khẳng định, đến thời điểm này, độ mặn trong nước đạt ngưỡng an toàn.

Hải Phòng: Nước sinh hoạt của nhiều hộ dân bị nhiễm mặn, có vị "lạ"

AT |

Nhiều hộ dân ở Hải Phòng đang dùng nước sinh hoạt có độ mặn tăng cao, vị "lạ" so với bình thường do Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng cung cấp.

Nước nhiễm mặn gấp 8 lần, Đà Nẵng cắt nước diện rộng

THUỲ TRANG |

Một số khu vực như quận Cẩm Lệ, Sơn Trà và Hải Châu tại Thành phố Đà Nẵng đang tái diễn tình trạng thiếu nước sinh hoạt. Thông tin mới nhất từ Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng (Dawaco) nguồn nước thô đang bị nhiễm mặn, có lúc cao gấp 8 lần so với quy định.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Vụ nước sông Đa Độ (Hải Phòng) nhiễm mặn: Chỉ số quay về ngưỡng an toàn

Mai Dung |

Sáng 21.11, 3 ngày sau sự cố nguồn nước sông Đa Độ nhiễm mặn, đại diện Công ty Cổ phần cấp nước Hải Phòng khẳng định, đến thời điểm này, độ mặn trong nước đạt ngưỡng an toàn.

Hải Phòng: Nước sinh hoạt của nhiều hộ dân bị nhiễm mặn, có vị "lạ"

AT |

Nhiều hộ dân ở Hải Phòng đang dùng nước sinh hoạt có độ mặn tăng cao, vị "lạ" so với bình thường do Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng cung cấp.

Nước nhiễm mặn gấp 8 lần, Đà Nẵng cắt nước diện rộng

THUỲ TRANG |

Một số khu vực như quận Cẩm Lệ, Sơn Trà và Hải Châu tại Thành phố Đà Nẵng đang tái diễn tình trạng thiếu nước sinh hoạt. Thông tin mới nhất từ Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng (Dawaco) nguồn nước thô đang bị nhiễm mặn, có lúc cao gấp 8 lần so với quy định.