Đà Nẵng đặt mục tiêu lấy 7.000 mẫu/ngày để xét nghiệm COVID-19

Hữu Long |

Đẩy mạnh tốc độ lấy mẫu xét nghiệm theo nhóm, Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng kỳ vọng thành phố sẽ phấn đầu lấy 5.000-7.000 mẫu xét nghiệm mỗi ngày.

Từ ngày 25.7-10.8, ngành y tế Đà Nẵng đã xác định được 10.033 đối tượng F1, 10.731 đối tượng F2 liên quan đến các trường hợp nhiễm SAR-CoV-2.

Từ 25.7-10.8, Sở Y tế cho biết đã thực hiện lấy 48.236 mẫu, trong đó 45.228 mẫu có kết quả âm tính, 269 mẫu xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Nếu tính trung binh ra trong 17 ngày qua thì mỗi ngày Đà Nẵng xét nghiệm được gần 3.000 mẫu.

Ông Huỳnh Đức Thơ  - Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng cho biết hiện thành phố đang đẩy tốc độ xét nghiệm để truy vết các ca mắc COVID-19.

Ông Thơ đánh giá, Đà Nẵng cơ bản đáp ứng khả năng xét nghiệm bởi đã trang bị các máy móc hiện đại cùng đội ngũ y tế, sự trợ giúp các tỉnh bạn…

“Với việc tổ chức tốt khâu đưa người dân ở khu vực có nguy cơ lây nhiễm cao đi lấy mẫu xét nghiệm cùng với phương pháp lấy mẫu nhóm thì tôi tin rằng Đà Nẵng sẽ cải thiện đáng kể tốc độ lấy mẫu.

Nếu không có trục trặc trong các khâu lấy mẫu thì Đà Nẵng có thể lấy được từ 5.000-7.000 mẫu/ngày.

Chúng ta cần làm thành thục quy trình lấy mẫu xét nghiệm nhóm để ngăn chặn sự lây lan của dịch” – ông Huỳnh Đức Thơ thông tin.

Phương pháp xét nghiệm gộp được Đà Nẵng áp dụng từ ngày 5.8, ban đầu chỉ tập trung vào lấy mẫu các khu dân cư xuất hiện ổ dịch và có các ca COVID-19.

Cụ thể, các hộ gia đình trong khu dân cư sẽ được lấy mẫu dịch hầu họng cho 3-5 người cùng lúc, sau đó cho trực tiếp các mẫu này vào một ống môi trường riêng và xét nghiệm. Nếu dương tính thì sẽ lấy riêng từng người để xét nghiệm lại. Còn nếu âm tính thì mỗi lần làm xét nghiệm đã loại bỏ được 5 người.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Cảm xúc đặc biệt của thí sinh về từ Đà Nẵng 1 mình 1 phòng thi

Hải Nguyễn - Cát Tường |

Tại điểm thi THPT Quốc gia 2020 ở Trường THCS Nghĩa Tân (Hà Nội), nhận thông tin một thí sinh vừa đi nghỉ cùng gia đình tại Đà Nẵng, y tế phường đã lập tức yêu cầu xét nghiệm COVID-19 và sắp xếp phòng thi riêng.

Đà Nẵng tính toán chỉ cho phép người dân đi chợ 2-3 ngày 1 lần

THUỲ TRANG |

Sáng 10.8, tại buổi làm việc với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Đà Nẵng, ông Huỳnh Đức Thơ - Chủ tịch UBND Đà Nẵng cho biết để kiểm soát việc đi lại của người dân trong lúc dịch bệnh diễn biến phức tạp, thành phố đang tính toán mỗi gia đình chỉ đi chợ 2 hoặc 3 ngày 1 lần.

Đà Nẵng công bố khỏi bệnh cho 4 bệnh nhân mắc COVID-19

THUỲ TRANG |

Ngày 10.8, Bệnh viện Phổi Đà Nẵng đã công bố khỏi bệnh cho 4 bệnh nhân 441, 442, 423 và 424. Đây là 4 bệnh nhân được xuất viện trong lượt đầu tiên kể từ khi Đà Nẵng ghi nhận ca mắc COVID-19 lần thứ 2 hồi cuối tháng 7.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cảm xúc đặc biệt của thí sinh về từ Đà Nẵng 1 mình 1 phòng thi

Hải Nguyễn - Cát Tường |

Tại điểm thi THPT Quốc gia 2020 ở Trường THCS Nghĩa Tân (Hà Nội), nhận thông tin một thí sinh vừa đi nghỉ cùng gia đình tại Đà Nẵng, y tế phường đã lập tức yêu cầu xét nghiệm COVID-19 và sắp xếp phòng thi riêng.

Đà Nẵng tính toán chỉ cho phép người dân đi chợ 2-3 ngày 1 lần

THUỲ TRANG |

Sáng 10.8, tại buổi làm việc với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Đà Nẵng, ông Huỳnh Đức Thơ - Chủ tịch UBND Đà Nẵng cho biết để kiểm soát việc đi lại của người dân trong lúc dịch bệnh diễn biến phức tạp, thành phố đang tính toán mỗi gia đình chỉ đi chợ 2 hoặc 3 ngày 1 lần.

Đà Nẵng công bố khỏi bệnh cho 4 bệnh nhân mắc COVID-19

THUỲ TRANG |

Ngày 10.8, Bệnh viện Phổi Đà Nẵng đã công bố khỏi bệnh cho 4 bệnh nhân 441, 442, 423 và 424. Đây là 4 bệnh nhân được xuất viện trong lượt đầu tiên kể từ khi Đà Nẵng ghi nhận ca mắc COVID-19 lần thứ 2 hồi cuối tháng 7.