Đà Nẵng dành 6 khách sạn cách ly miễn phí cho người về từ TPHCM

THUỲ TRANG |

Hơn 600 người Đà Nẵng tại TPHCM sẽ được đưa về quê vào ngày mai (21.7) và được cách ly miễn phí tại 6 khách sạn do UBND TP.Đà Nẵng vừa thiết lập.

Chiều 20.7, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng ông Lê Trung Chinh đã kí văn bản thiết lập cơ sở lưu trú làm nơi cách ly y tế tập trung cho người dân từ TPHCM về.

Cụ thể, đó là 6 khách sạn này ở các quận huyện sau:

1. Khách sạn Tre xanh Trung Tâm, địa chỉ tại 158 Phan Châu Trinh, phường Phước Ninh, quận Hải Châu.

2. Khách sạn Tre xanh Bên Cảng, địa chỉ tại 177 Trần Phú, phường Hải Châu 1, quận Hải Châu.

3. Khách sạn Pandora, địa chỉ tại 21-23 Phan Tôn, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn.

4. Khách sạn Risemount, địa chỉ tại 120 Nguyễn Văn Thoại, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn.

5. Khách sạn The Code, địa chỉ tại A2.3 Hoàng Sa, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà.

6. Khách sạn Gemma, địa chỉ tại Lô A11-3 Võ Văn Kiệt, phường An Hải Đông, quận Sơn Trà.

Thời gian áp dụng thiết lập từ ngày 21.7.

UBND các quận Hải Châu, Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn chủ trì, phối hợp với Sở Du lịch, Sở Y tế Công an thành phố, UBND các quận, huyện Thanh Khê, Cẩm Lệ, Liên Chiểu, Hòa Vang, chủ cơ sở lưu trú và các đơn vị liên quan đảm bảo các điều kiện vận hành khách sạn cách ly tập trung đối với người dân từ TPHCM trở về Đà Nẵng: tiếp nhận công dân, nhân lực, cơ sở vật chất, cung cấp suất ăn, an ninh trật tự, vệ sinh, môi trường...; thực hiện quản lý, kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc thực hiện cách ly tập trung theo quy định.

Sở Y tế chủ trì, phối hợp với UBND các quận, huyện, Sở Du lịch, Công an thành phố, chủ cơ sở lưu trú và các đơn vị liên quan triển khai công tác giám sát, theo dõi sức khỏe, lấy mẫu xét nghiệm và các biện pháp cách ly y tế theo quy định đối với người dân từ TPHCM trở về Đà Nẵng.

Về kinh phí, UBND thành phố giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với UBND các quận, huyện làm việc với các khách sạn về chi phí thuê khách sạn (đối với các khách sạn đề nghị thành phố chi trả tiền thuê khách sạn) và chi phí đảm bảo các điều kiện vận hành khách sạn: nhân lực, tổ chức phục vụ, ăn uống cho người cách ly và đội ngũ nhân viên phục vụ, công tác y tế, an ninh trật tự, vệ sinh môi trường... Tham mưu UBND thành phố về nguồn kinh phí chi trả, đảm bảo các thủ tục thanh, quyết toán theo quy định.

Được biết, dự kiến, trong ngày 21.7, 3 chuyến bay sẽ cất cánh từ sân bay Tân Sơn Nhất đưa hơn 600 người này về TP.Đà Nẵng vào 10h, 15h và 18h. Các chuyến bay này được tài trợ bởi Công ty CP Đầu tư khai thác nhà ga quốc tế Đà Nẵng.

Người về trên các chuyến bay này phải có giấy xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính trong vòng 72 giờ. Khi về sân bay Đà Nẵng, người dân phải khai báo y tế, tuân thủ các quy định phòng chống dịch và được xe đưa về khách sạn cách ly. Thời gian cách ly tối thiểu 14 ngày theo quy định.

Trong đợt 1 này, toàn bộ người dân sẽ được miễn phí tiền lưu trú, chỉ đóng tiền ăn và chi phí phục vụ sinh hoạt theo quy định cách ly tập trung.

THUỲ TRANG
TIN LIÊN QUAN

Có nhiều ca mắc cộng đồng, Đà Nẵng lập Bệnh viện dã chiến hơn 1.000 giường

THUỲ TRANG |

Bệnh viện Đà Nẵng đang phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng phương án, thiết lập Bệnh viện dã chiến Số 1 thu dung điều trị bệnh nhân COVID-19 với quy mô từ 1.500 đến 1.700 giường bệnh.

Thủ tục hồ sơ xin hỗ trợ từ gói 100 tỉ của Đà Nẵng

THUỲ TRANG |

Ngoài những đối tượng được quy định tại nghị quyết 68, quyết định 23 của Chính phủ, UBND TP.Đà Nẵng còn hỗ trợ riêng gần 100 tỉ đồng cho nhiều nhóm lao động khác của thành phố gặp khó khăn do dịch COVID-19.

Đà Nẵng, Quảng Nam đổi phương án, đón bà con TPHCM về bằng máy bay

TRANG THANH |

Đà Nẵng sẽ sắp xếp 3 chuyến bay vào ngày 21.7 tới để đưa 620 bà con Đà Nẵng tại TPHCM về quê. Trong khi đó, Quảng Nam ưu tiên cho phụ nữ có thai, người tàn tật... sẽ được đón bằng máy bay.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Có nhiều ca mắc cộng đồng, Đà Nẵng lập Bệnh viện dã chiến hơn 1.000 giường

THUỲ TRANG |

Bệnh viện Đà Nẵng đang phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng phương án, thiết lập Bệnh viện dã chiến Số 1 thu dung điều trị bệnh nhân COVID-19 với quy mô từ 1.500 đến 1.700 giường bệnh.

Thủ tục hồ sơ xin hỗ trợ từ gói 100 tỉ của Đà Nẵng

THUỲ TRANG |

Ngoài những đối tượng được quy định tại nghị quyết 68, quyết định 23 của Chính phủ, UBND TP.Đà Nẵng còn hỗ trợ riêng gần 100 tỉ đồng cho nhiều nhóm lao động khác của thành phố gặp khó khăn do dịch COVID-19.

Đà Nẵng, Quảng Nam đổi phương án, đón bà con TPHCM về bằng máy bay

TRANG THANH |

Đà Nẵng sẽ sắp xếp 3 chuyến bay vào ngày 21.7 tới để đưa 620 bà con Đà Nẵng tại TPHCM về quê. Trong khi đó, Quảng Nam ưu tiên cho phụ nữ có thai, người tàn tật... sẽ được đón bằng máy bay.