Đà Nẵng: Dân chen lấn xin giấy xác nhận điều trị F0 ở trạm y tế lưu động

Thanh Chung |

Đà Nẵng - Những ngày qua, tại các trạm y tế lưu động ở Đà Nẵng có rất đông người đến lấy mẫu xét nghiệm và xin giấy hoàn thành điều trị COVID-19 để hưởng chế độ bảo hiểm. Việc này khiến nhiều trạm y tế lưu động xảy ra tình trạng chen lấn.

Số ca mắc COVID-19 ở TP.Đà Nẵng không ngừng tăng cao trong thời gian qua. Do đó, những bệnh nhân có triệu chứng nhẹ được thành phố cho điều trị, cách ly các F0 tại nhà. Đến nay có hơn 95% số ca mắc mới được điều trị, cách ly tại nhà. Tuy nhiên cũng chính vì thế mà gánh nặng điều trị, giám sát cách ly hiện nay đang đặt nặng lên y tế tuyến cơ sở.

 
Từ sáng sớm, người dân đã xếp hàng tại Trạm y tế lưu động số 2 thuộc phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu để xin giấy xác nhận hoàn thành điều trị COVID-19.

Tại quận Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng xảy ra tình trạng người dân đi xác nhận mắc COVID-19 và xác nhận hết COVID-19 ở nhiều Trạm y tế lưu động đã quá tải.

 
Ngoài ra, tại Trạm Y tế lưu động số 2 còn lấy mẫu xét nghiệm cho người dân có nguy cơ mắc COVID-19, trong đó có nhiều người đã test dương tính ở nhà và đến đây để xác nhận.
 
Việc chen chúc nhau để lấy mẫu xét nghiệm tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm chéo.

Anh Nguyễn Quang Khánh - công nhân của công ty ở KCN Hòa Khánh cho biết, sau khi có các triệu chứng mắc COVID-19, anh mua que về nhà test nhanh. Sau khi có kết quả dương tính với COVID-19, anh được nhân viên y tế phường hướng dẫn mua que xét nghiệm nhanh lên trạm y tế lưu động ở đường Bàu Mạc 19 để nhân viên y tế thực hiện lấy mẫu.

 
Người dân chờ nhiều giờ đồng hồ để lấy giấy xác nhận.

“Biết mình dương tính nhưng do quá đông nên phải đứng đợi gần 1 tiếng đồng hồ mới được xét nghiệm lại. Tình trạng đông người như vậy khiến tôi rất lo lắng, bản thân đã dương tính lại xếp hàng với rất nhiều người, sợ sẽ lây cho người khác. Có thể hiện nay, tâm lý mọi người đã thoáng hơn về việc mắc nhưng nếu được phòng ngừa tốt sẽ đảm bảo cho sức khỏe và tránh lãng phí thời gian để cách ly” – anh Khánh chia sẻ.

 
Tại Trạm Y tế lưu động trên đường Âu Cơ (phường Hòa Khánh Bắc) xuất hiện tình trạng người dân chen lấn để lấy giấy xác nhận.

Tại các trạm y tế lưu động do phường Hòa Khánh Bắc và Hòa Khánh Nam (quận Liên Chiểu) lập đã xảy ra tình trạng quá tải, chen lấn. Nguyên nhân do đây là địa bàn tập trung rất đông công nhân nên hầu hết các trường hợp người mắc COVID-19 đều cần giấy chứng nhận nghỉ việc để hưởng các chế độ phúc lợi và bảo hiểm xã hội.

 
Nhiều người lo lắng vì chen lấn cùng F0.

Điều này có thể làm tăng nguy cơ lây nhiễm SARS-CoV-2 bởi hầu hết người đi xét nghiệm đều có nguy cơ mắc COVID-19, đã tets dương tính đến để lấy mẫu.

Chị Nguyễn Thị Thảo – làm việc tại công ty ở KCN Hòa Khánh cho biết, sau khi hoàn thành điều trị COVID-19, chị phải đến nhận giấy xác nhận nghỉ việc và hưởng chế độ bảo hiểm xã hội. Tuy nhiên, hơn 1 tiếng đồng hồ rồi vẫn chưa đến lượt.

 
Phải có giấy xác nhận sau khi mắc COVID-19, công nhân mới được đi làm lại và hưởng các chế độ.

Bác sĩ Nguyễn Thị Sang - Trạm y tế lưu động tại đường Âu Cơ, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu) cho biết, mặc dù nhân viên y tế được tăng cường, chia làm 2 ca trong ngày nhưng phần lớn người dân đến xin giấy vào buổi sáng.

"Hầu hết mọi người đều cách ly trên 7 ngày (có người cách ly 14 ngày) có tâm lý nôn nóng, muốn được sớm ra ngoài nên họ thường đến trạm vào buổi sáng, khiến nhân viên y tế làm việc ở cường độ cao, công việc xử lý không kịp dẫn đến tình trạng quá tải. Đặc biệt, một số người đến sau còn chen lấn với mong muốn được xác nhận giấy tờ sớm" - bác sĩ Sang nói.

 
Trạm y tế lưu động có nguy cơ "vỡ trận" khi nhiều người chen lấn để lấy giấy xác nhận.

Ông Trần Viết Tiến - Phó Giám đốc Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu cho hay, hiện trên địa bàn quận có 20 trạm y tế lưu động. Trước tình hình nhiều người đến lấy giấy xác nhận cách ly, điều trị F0 tại nhà trong thời gian qua, ngành y tế quận được hỗ trợ 50 sinh viên và phân bổ về các trạm y tế lưu động.

Ông Nguyễn Tiên Hồng - Phó Giám đốc Sở Y tế TP.Đà Nẵng, cho biết đã đề nghị các quận, huyện tăng cường nhân lực cho trạm y tế phường, xã, nhất là trạm y tế lưu động. Việc tăng cường nhân lực không chỉ để hỗ trợ điều trị các trường hợp F0 tại nhà, mà còn thực hiện hỗ trợ các thủ tục liên quan đến cấp giấy xác nhận liên quan.

Thanh Chung
TIN LIÊN QUAN

Lấy Giấy xác nhận F0, công nhân chờ "không biết đến bao giờ"

Phương Hạnh |

Ngày 3.3, nhiều công nhân chờ đợi trước cửa Trạm Y tế xã Kim Chung, huyện Đông Anh, TP.Hà Nội để xin Giấy xác nhận F0 đã khỏi bệnh. Họ chỉ mong thực hiện được việc này càng sớm càng tốt, hoàn thành thủ tục nộp về công ty để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội.

Hải Phòng: F0 tăng đột biến, trạm y tế lưu động quá tải

Đặng Luân |

Hải Phòng - UBND TP.Hải Phòng vừa huy động 600 sinh viên ngành Y tế trên địa bàn hỗ trợ các Trạm Y tế lưu động đang trong tình trạng quá tải.

Thêm hơn 1.500 ca mắc, Hải Phòng chấn chỉnh hoạt động trạm y tế lưu động

Mai Dung |

Hải Phòng - Ngày 11.2, UBND thành phố Hải Phòng ban hành văn bản số 870/UBND-VX về việc chấn chỉnh hoạt động của Trạm Y tế lưu động trên địa bàn thành phố.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Lấy Giấy xác nhận F0, công nhân chờ "không biết đến bao giờ"

Phương Hạnh |

Ngày 3.3, nhiều công nhân chờ đợi trước cửa Trạm Y tế xã Kim Chung, huyện Đông Anh, TP.Hà Nội để xin Giấy xác nhận F0 đã khỏi bệnh. Họ chỉ mong thực hiện được việc này càng sớm càng tốt, hoàn thành thủ tục nộp về công ty để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội.

Hải Phòng: F0 tăng đột biến, trạm y tế lưu động quá tải

Đặng Luân |

Hải Phòng - UBND TP.Hải Phòng vừa huy động 600 sinh viên ngành Y tế trên địa bàn hỗ trợ các Trạm Y tế lưu động đang trong tình trạng quá tải.

Thêm hơn 1.500 ca mắc, Hải Phòng chấn chỉnh hoạt động trạm y tế lưu động

Mai Dung |

Hải Phòng - Ngày 11.2, UBND thành phố Hải Phòng ban hành văn bản số 870/UBND-VX về việc chấn chỉnh hoạt động của Trạm Y tế lưu động trên địa bàn thành phố.