Đà Nẵng: Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các hộ dân gần kênh thoát lũ khi mùa mưa đến

NGUYỄN TRI |

Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ giao Sở Xây dựng khẩn trương làm việc và chịu trách nhiệm trước thành phố về việc đảm bảo cho các hộ dân gần kênh thoát lũ Hòa Liên trong mùa mưa bão sắp tới.

Sáng 15.5, dưới sự chủ trì của ông Nguyễn Nho Trung - Phó Chủ tịch HĐND TP. Đà Nẵng, Thường trực HĐND thành phố đã tổ chức chương trình “Hội đồng nhân dân với cử tri” lần thứ 3.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri Ngô Thiện Mỹ (xã Hòa Liên) cho hay, kênh thoát lũ tại xã Hòa Liên đã trễ tiến độ gần 2 năm. Cử tri đã nhiều lần kiến nghị, đại biểu HĐND thì cứ chất vấn, thành phố thì tiếp tục gia hạn. Gần đây nhất, thành phố có hứa tới tháng 6.2018 sẽ hoàn thành, bà con xã Hòa Liên đề nghị thành phố trả lời, khi nào thì kênh thoát lũ làm xong.

Còn cử tri Trịnh Thị Hà thì phát biểu, hiện các khu tái định cư trên địa bàn xã Hòa Liên bị sụt lún nền, đường, cầu, cống, mưa là ngập lụt cục bộ. Bà con cử tri rất hoang mang, không biết bao giờ thì an cư để lập nghiệp.

“Đề nghị thành phố cho bà con biết trách nhiệm thuộc về ai, các giải pháp khắc phục như thế nào, khi nào thì triển khai thực hiện các giải pháp này” - bà Hà nói thêm

Tại buổi tiếp xúc, ông Huỳnh Đức Thơ - Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng cho biết hiện nay, chúng ta sẽ bổ sung rất nhiều hạng mục, giải quyết rất nhiều các vấn đề bất cập. Nhưng trước mắt, những vấn đề an toàn của dự án này thì tập trung khắc phục trước, còn những vấn đề dài hạn thì tiếp tục tập trung xử lý.

“Trước đây, khi triển khai một dự án, chúng ta nghiên cứu rất cẩu thả, không nghiêm túc, vừa thiết kế, vừa thi công. Tức là vừa làm, vừa đắp, vừa xây, mà vừa thiết kế thì không thể cho nó đầy đủ”- ông Thơ phát biểu.

Cũng theo người đứng đầu thành phố, việc giải tỏa, tái định cư của thành phố chậm. Cộng lại nhiều thứ đã làm cho khu vực Hòa Liên hết sức phức tạp.

“Bây giờ, nhiệm vụ của chúng ta là tập trung vào giải quyết, trước mắt là mùa mưa lũ phải đảm bảo tuyệt đối cho các hộ dân ở khu vực này. Sở Xây dựng khẩn trương làm việc này và chịu trách nhiệm trước thành phố, chứ không phải có một báo cáo đúng tình hình, hoặc một báo cáo làm giảm đi trách nhiệm của Sở Xây dựng” - ông Thơ nói thêm.

NGUYỄN TRI
TIN LIÊN QUAN

Ông Nguyễn Xuân Phúc thôi giữ chức vụ Chủ tịch nước

Thanh Hà |

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để ông Nguyễn Xuân Phúc thôi giữ các chức vụ Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng, an ninh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Các nhà vườn miền Tây tất bật vận chuyển hoa ra chợ bán Tết

YẾN PHƯƠNG |

Tại một số vườn hoa Tếtmiền Tây, vào thời điểm này, các nhà vườn đang tất bật với việc xuất hoa bán cho thương lái, hoặc vất vả vận chuyển từng chậu hoa từ vườn ra chợ để bán Tết.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Huấn luyện viên Park Hang-seo và hành trình ngoạn mục với tuyển Việt Nam

NGUYỄN ĐĂNG |

Kể từ khi ông Park Hang-seo đến, tuyển Việt Nam không hài lòng ở việc chỉ đánh bại những đội bóng nhỏ trong khu vực mà đã tìm cách để thách thức những đội mạnh nhất châu lục như Nhật Bản, Saudi Arabia.