Đà Nẵng đã kiểm soát tốt điểm nóng dịch COVID-19 tại Khu Công nghiệp An Đồn

Trà Ban |

Chỉ trong ngày 13.5, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) TP.Đà Nẵng và các đơn vị liên quan đã lấy mẫu, xét nghiệm COVID-19 gần 22.000 mẫu tại Khu Công nghiệp An Đồn và rất nhiều địa bàn khác nhau. Đây là con số kỷ lục trong ngày kể từ nhiều đợt dịch tại một tỉnh, thành phố.

Phát biểu tại cuộc họp giao ban Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19, ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cho biết, thành phố có đủ năng lực truy vết, lấy mẫu xét nghiệm, điều trị và kiểm soát, phòng chống dịch bệnh, nhất là cách thức xử lý điểm nóng như tại Khu Công nghiệp An Đồn. Với kết quả ban đầu, đến thời điểm này, ông Nguyễn Văn Quảng khẳng định đã kiểm soát tốt điểm nóng tại Khu Công nghiệp An Đồn, khống chế, không cho dịch lây lan diện rộng.

Hiện Sở Thông tin và Truyền thông Đà Nẵng đang triển khai hình thức quét mã QR tại những nơi thường xuyên có người tập trung như tại các chợ, trung tâm thương mại, các khu công nghiệp, cơ quan hành chính nhà nước. Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng đề nghị kiểm soát chặt chẽ tại các khu cách ly tập trung, tránh lây nhiễm chéo. Bởi thực tế thời gian qua xuất hiện nhiều ca bệnh có thời gian ủ bệnh khá lâu.

Ngành Giao thông Vận tải cũng hạn chế việc vận tải hành khách đến các địa phương đang có ca mắc COVID-19 ngoài Đà Nẵng và ngược lại.

Ngành Giáo dục đào tạo vẫn "đóng cửa" trường học, tổ chức dạy, học và thi kiểm tra học kỳ trực tuyến qua internet, sớm kết thúc năm học...

Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Lê Trung Chinh cũng vừa ký quyết định nâng cao mức phòng chống dịch, theo đó yêu cầu người dân không ra khỏi nhà khi không cần thiết, không được tập trung quá 5 người tại nơi công cộng, ngoài phạm vi ngoài công sở, trường học, bệnh viện...

Trà Ban
TIN LIÊN QUAN

Nâng mức cảnh báo COVID-19, Đà Nẵng yêu cầu không tập trung quá 5 người

Hữu Long |

Dịch COVID-19 đang phức tạp nên Đà Nẵng yêu cầu người dân hạn chế ra khỏi nhà khi không cần thiết, không được tập trung quá 5 người tại nơi công cộng.

Thêm 10 ca nghi mắc COVID-19, nhưng Đà Nẵng yên tâm vì kiểm soát được dịch

An Thượng |

Ghi nhận thêm 10 ca nghi mắc COVID-19 trong ngày 13.5 tại Đà Nẵng, trong đó 9 ca liên quan đến Khu công nghiệp An Đồn. Tuy vậy, Đà Nẵng nhận định đã kiểm soát tốt dịch bệnh.

Dịch COVID-19 phức tạp, người lao động Đà Nẵng ngậm ngùi ăn cơm ở gầm cầu

Tường Minh - Cát Tường |

Do dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, tất cả quán ăn, quán cà phê không thể hoạt động bình thường, chỉ bán mang đi, khiến nhiều lao động nghèo ở thành phố Đà Nẵng buộc phải ăn trưa, ngủ nghỉ dưới những gầm cầu hay gốc cây ven đường.

Đà Nẵng: Một số doanh nghiệp còn bị động trong phòng chống dịch

Tường Minh |

Một số doanh nghiệp tại các khu công nghiệp Đà Nẵng chưa xây dựng phương án phòng chống dịch, hoặc phương án phòng chống dịch bị động, khó kích hoạt khi xảy ra các ca F0, F1 trên thực tế.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Nâng mức cảnh báo COVID-19, Đà Nẵng yêu cầu không tập trung quá 5 người

Hữu Long |

Dịch COVID-19 đang phức tạp nên Đà Nẵng yêu cầu người dân hạn chế ra khỏi nhà khi không cần thiết, không được tập trung quá 5 người tại nơi công cộng.

Thêm 10 ca nghi mắc COVID-19, nhưng Đà Nẵng yên tâm vì kiểm soát được dịch

An Thượng |

Ghi nhận thêm 10 ca nghi mắc COVID-19 trong ngày 13.5 tại Đà Nẵng, trong đó 9 ca liên quan đến Khu công nghiệp An Đồn. Tuy vậy, Đà Nẵng nhận định đã kiểm soát tốt dịch bệnh.

Dịch COVID-19 phức tạp, người lao động Đà Nẵng ngậm ngùi ăn cơm ở gầm cầu

Tường Minh - Cát Tường |

Do dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, tất cả quán ăn, quán cà phê không thể hoạt động bình thường, chỉ bán mang đi, khiến nhiều lao động nghèo ở thành phố Đà Nẵng buộc phải ăn trưa, ngủ nghỉ dưới những gầm cầu hay gốc cây ven đường.

Đà Nẵng: Một số doanh nghiệp còn bị động trong phòng chống dịch

Tường Minh |

Một số doanh nghiệp tại các khu công nghiệp Đà Nẵng chưa xây dựng phương án phòng chống dịch, hoặc phương án phòng chống dịch bị động, khó kích hoạt khi xảy ra các ca F0, F1 trên thực tế.