Đà Nẵng đã có 90% dữ liệu dân cư để thay sổ hộ khẩu giấy

THUỲ TRANG |

Ông Trần Ngọc Thạch – Phó Giám đốc Sở Thông tin Truyền thông TP.Đà Nẵng cho biết, hiện thành phố đã có 90% dữ liệu dân cư có thể thay thế cho hộ khẩu giấy của người dân từ ngày 1.7.

Dữ liệu dân cư này được TP.Đà Nẵng làm từ năm 2016. Đến nay, 90% số liệu dân cư toàn thành phố đã được thu thập và được dùng trong trường hợp người dân quên mang theo sổ hộ khẩu.

Ông Thạch nhấn mạnh: “Người dân cần hiểu rõ, hiện nay chúng ta chưa bỏ sổ hộ khẩu giấy mà là dùng cơ sở dữ liệu dân cư của thành phố để hỗ trợ người dân làm các thủ tục hành chính các cấp, trong trường hợp người dân quên mang theo sổ hộ khẩu với những thủ tục cần loại giấy tờ này. Trọng tâm của việc này là phục vụ người dân trong các dịch vụ công.

Về phía dữ liệu của Bộ Công an từ việc làm căn cước công dân thì từ ngày 1.7, khi Bộ Công an hoàn thành và sát nhập vào cơ sở dữ liệu chung thì thành phố sẽ căn cứ vào dữ liệu mới để làm thủ tục cho người dân”.

Ông Thạch cũng lưu ý, việc sử dụng dữ liệu dân cư làm thủ tục hành chính, dịch vụ công cho người dân nhưng hiện nay vẫn còn 10% người dân chưa có dữ liệu. Vì vậy, người dân vẫn nên mang theo hộ khẩu giấy để làm các thủ tục có yêu cầu.

Được biết, kể từ ngày 1.7.2021, sổ hộ khẩu, sổ tạm trú đã được cấp vẫn được sử dụng và có giá trị như giấy tờ, tài liệu xác nhận về cư trú theo quy định cho đến hết ngày 31.12.2022.

THUỲ TRANG
TIN LIÊN QUAN

Cách giao dịch khi bỏ sổ hộ khẩu giấy từ 1.7.2021

QUỲNH CHI |

Từ 1.7.2021, Luật Cư trú 2020 được Quốc hội thông qua sẽ có hiệu lực thi hành. Khi bỏ sổ hộ khẩu giấy, người dân giao dịch thế nào?

Sẽ không thu hồi đồng loạt sổ hộ khẩu, chứng minh nhân dân từ ngày 1.7

Minh Hương |

Hiện nhiều bạn đọc đang nhầm lẫn rằng sẽ thu hồi đồng loạt sổ hộ khẩu, chứng minh nhân dân (CMND) từ ngày 1.7.2021. Nhưng cơ quan chức năng chỉ thu hồi 2 loại giấy tờ trên trong trường hợp dưới đây.

Luật sư chỉ cách đăng ký hộ khẩu vào nơi ở trọ ở TPHCM

Nam Dương |

Chúng tôi là công nhân ở tỉnh, thường xuyên sinh sống làm việc tại TPHCM nên thuê phòng trọ để ở. Xin hỏi, chúng tôi có thể đăng ký hộ khẩu vào nơi ở trọ ở TPHCM được không?

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cách giao dịch khi bỏ sổ hộ khẩu giấy từ 1.7.2021

QUỲNH CHI |

Từ 1.7.2021, Luật Cư trú 2020 được Quốc hội thông qua sẽ có hiệu lực thi hành. Khi bỏ sổ hộ khẩu giấy, người dân giao dịch thế nào?

Sẽ không thu hồi đồng loạt sổ hộ khẩu, chứng minh nhân dân từ ngày 1.7

Minh Hương |

Hiện nhiều bạn đọc đang nhầm lẫn rằng sẽ thu hồi đồng loạt sổ hộ khẩu, chứng minh nhân dân (CMND) từ ngày 1.7.2021. Nhưng cơ quan chức năng chỉ thu hồi 2 loại giấy tờ trên trong trường hợp dưới đây.

Luật sư chỉ cách đăng ký hộ khẩu vào nơi ở trọ ở TPHCM

Nam Dương |

Chúng tôi là công nhân ở tỉnh, thường xuyên sinh sống làm việc tại TPHCM nên thuê phòng trọ để ở. Xin hỏi, chúng tôi có thể đăng ký hộ khẩu vào nơi ở trọ ở TPHCM được không?