Đà Nẵng đã chi hơn 421,8 tỉ đồng hỗ trợ người dân ảnh hưởng COVID-19

An Thượng |

Đà Nẵng - UBND thành phố cho biết, hiện vẫn tiếp tục thực hiện các chính sách an sinh xã hội, nhất là các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 với kinh phí chi hỗ trợ theo Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 135/KH-UBND của UBND thành phố là hơn 421,8 tỉ đồng.

Báo cáo tại Hội nghị Thành ủy lần thứ 8 diễn ra ngày 28.6, UBND thành phố cho biết đã tập trung thực hiện có hiệu quả biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo chủ trương thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh.

Công tác tiêm chủng được đẩy mạnh, triển khai nhiều đợt cao điểm tuyên tuyền về tiêm chủng với hình thức đa dạng, tổ chức tiêm chủng hằng ngày, tiêm chủng tại nhà cho các trường hợp không đi lại được. Nhờ đó, số ca mắc có xu hướng giảm mạnh.

Thành phố tiếp tục thực hiện các chính sách an sinh xã hội, nhất là các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh với kinh phí hỗ trợ theo Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 135/KH-UBND của UBND thành phố là hơn 421,8 tỉ đồng.

Hiện Đà Nẵng nằm trong nhóm 12 địa phương đạt tỷ lệ tiêm chủng mũi nhắc lại trên 70% và về cơ bản các đối tượng đủ điều kiện tiêm chủng đều đã được tiêm mũi nhắc lại.

Tính đến giữa tháng 6.2022, thành phố Đà Nẵng đã triển khai tiêm chủng cho người từ 18 tuổi trở lên: Mũi 1: 881.504 (đạt trên 99,9%); mũi 2: 871.209 (đạt 99,55%); mũi bổ sung: 86.657 (đạt 83,32%), mũi nhắc lại lần 1: 636.752 (72,76%), mũi nhắc lại lần 2: 4.133 (1,3% số được quản lý được chỉ định tiêm). Trẻ em từ 12 đến dưới 18 tuổi: Mũi 1: 103.886 (đạt trên 99,9%); mũi 2: 100.265 (đạt 98,08%). Trẻ em từ 05 đến dưới 12 tuổi: mũi 1: 28.592 (đạt 31,5% số trẻ đủ điều kiện tiêm chủng), mũi 2: 2.193.

Giai đoạn hiện nay, Đà Nẵng ghi nhận chỉ 20 - 35 ca mắc COVID-19/ngày. Không có ca tử vong.

An Thượng
TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng: Thăm, tặng quà trẻ em có hoàn cảnh khó khăn

Tường Minh |

Đà Nẵng - Công đoàn Viên chức thành phố thăm, tặng quà cho con đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở các Công đoàn cơ sở trực thuộc.

Đà Nẵng: Khẩn trương phủ vaccine COVID-19 mũi nhắc lại cho toàn dân

Thuỳ Trang |

Tâm lý chủ quan đã mắc COVID-19, bận rộn với công việc mà bỏ qua thời gian tiêm chủng… là những nguyên nhân khiến nhiều người dân tại TP.Đà Nẵng hiện nay không tiêm mũi COVID-19 nhắc lại (mũi 3, mũi 4). UBND thành phố đã phải lập đoàn công tác xuống các địa phương để tìm hiểu nguyên nhân và phương án để nhanh chóng phủ vaccine theo chỉ đạo của Chính phủ.

Đà Nẵng: Chủ quan đã mắc COVID-19, nhiều người bỏ mũi vaccine nhắc lại

THUỲ TRANG |

Bà Nguyễn Thị Thùy Linh, Trạm trưởng Trạm Y tế phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, Đà Nẵng cho biết hiện nay tâm lý người dân rất chủ quan. “Nhiều người nghĩ đã mắc COVID-19 rồi thì không cần tiêm mũi nhắc lại” – bà Linh cho hay.

Cựu Tổng thống Nga dự đoán sẽ có liên minh quân sự mới phản đối Mỹ

Song Minh |

Cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev cảnh báo, khủng hoảng Ukraina có thể dẫn đến việc thành lập một liên minh quân sự mới phản đối Mỹ.

Cây mai vàng 60 năm tuổi, tán rộng hơn 5 mét ở Đồng Nai hút khách tham quan

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Theo ghi nhận của PV báo Lao Động vào ngày 23.1, tức mùng 2 Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, rất đông người dân tại Đồng Nai cũng như các tỉnh lân cận đã tập trung đến chơi Tết, chiêm ngưỡng và chụp ảnh chung với cây mai vàng đã gần 60 năm tuổi nổi tiếng khắp cả nước tại đường Ngô Quyền, thị trấn Gia Ray, huyện Xuân Lộc.

Khách quốc tế trở lại Việt Nam lần thứ 4 để trải nghiệm không khí Tết

Nhóm PV |

Dù chọn đến Việt Nam với những mục đích khác nhau, nhưng du khách quốc tế đều bị thu hút bởi Tết Nguyên đán với những nét văn hóa cổ truyền. Thậm chí có người quyết tâm quay lại Việt Nam lần thứ 4 để tận hưởng trọn vẹn không khí Tết.

Chơi đâu khi du xuân Đà Lạt dịp Tết Quý Mão 2023?

Thuý Ngọc |

Tết đến Xuân về, những địa điểm đẹp du xuân luôn là chủ đề được bàn tán xôn xao. Trải nghiệm du xuân Đà Lạt với không khí trong lành ngày Tết, chắc hẳn sẽ không làm bạn trở nên thất vọng.

Du hành ở xa lộ Hẻo lánh: Cung đường vắng vẻ nhất thế giới

Thanh Hà |

Trải dài 2.700km từ Laverton ở Tây Australia đến Winton ở Queensland xa xôi, Outback Way (hay xa lộ Hẻo lánh) là "lối tắt" tuyệt vời giúp tiết kiệm nhiều tuần di chuyển ở Australia. 

Đà Nẵng: Thăm, tặng quà trẻ em có hoàn cảnh khó khăn

Tường Minh |

Đà Nẵng - Công đoàn Viên chức thành phố thăm, tặng quà cho con đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở các Công đoàn cơ sở trực thuộc.

Đà Nẵng: Khẩn trương phủ vaccine COVID-19 mũi nhắc lại cho toàn dân

Thuỳ Trang |

Tâm lý chủ quan đã mắc COVID-19, bận rộn với công việc mà bỏ qua thời gian tiêm chủng… là những nguyên nhân khiến nhiều người dân tại TP.Đà Nẵng hiện nay không tiêm mũi COVID-19 nhắc lại (mũi 3, mũi 4). UBND thành phố đã phải lập đoàn công tác xuống các địa phương để tìm hiểu nguyên nhân và phương án để nhanh chóng phủ vaccine theo chỉ đạo của Chính phủ.

Đà Nẵng: Chủ quan đã mắc COVID-19, nhiều người bỏ mũi vaccine nhắc lại

THUỲ TRANG |

Bà Nguyễn Thị Thùy Linh, Trạm trưởng Trạm Y tế phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, Đà Nẵng cho biết hiện nay tâm lý người dân rất chủ quan. “Nhiều người nghĩ đã mắc COVID-19 rồi thì không cần tiêm mũi nhắc lại” – bà Linh cho hay.