Đà Nẵng: Công bố kết quả xét nghiệm F1 của 2 ca mắc COVID-19

Hữu Long |

Ngày 6.5, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP.Đà Nẵng cho biết, toàn bộ 672 mẫu xét nghiệm tại bệnh viện Hoàn Mỹ có kết quả âm tính COVID-19 lần 1. Ngoài ra, 511 mẫu xét nghiệm tại chợ Phước Mỹ (quận Sơn Trà) cũng có kết quả âm tính lần 1.

Cả hai địa điểm trên liên quan đến bệnh nhân 2982, 2989 mắc COVID-19 vừa được Đà Nẵng công bố.

Liên quan 2 ca mắc COVID-19 này, ngành y tế Đà Nẵng đã xác định được 197 F1. Trong đó, có 165 mẫu xét nghiệm âm tính COVID-19; 31 trường hợp chưa có kết quả; 1 trường hợp dương tính Covid-19 là bệnh nhân 2989 được lấy mẫu sau khi công bố ca bệnh 2982.

Về trường hợp công dân hoàn thành cách ly ở Đà Nẵng phát hiện dương tính COVID-19 tại Hà Nam đến nay đã xác định được 30 F1 đang lưu trú tại Đà Nẵng. Toàn bộ có kết quả xét nghiệm âm tính COVID-19 lần 1.

Đến thời điểm này, ngành y tế Đà Nẵng đã lấy 250 người làm việc tại bar New Phương Đông liên quan đến ca mắc COVID-19ở tỉnh Đồng Nai, hiện đang chờ kết quả xét nghiệm.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Dịch COVID-19 phức tạp, học sinh lo lịch thi tốt nghiệp THPT 2021 thay đổi

Thiều Trang |

Thông tin về kế hoạch thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) 2021 trong tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) cho biết, tất cả các kỳ thi sẽ thực hiện theo đúng kế hoạch.

8 ca mắc mới COVID-19 trong cộng đồng tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TW

Lệ Hà |

6h00 ngày 6.5, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho biết, có thêm 8 ca mắc mới (BN3023-3030) ghi nhận trong nước tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

Đà Nẵng: Doanh nghiệp du lịch "sốc" vì mất trắng doanh thu do COVID-19

Cát Tường - Hữu Long |

Sau xuất hiện các ca mắc COVID-19 ở Đà Nẵng, được công bố rộng rãi, lượng khách du lịch tới thành phố giảm mạnh, đặc biệt trong dịp lễ 30.4-1.5 vừa qua. Khách hủy tour hàng loạt khiến các doanh nghiệp du lịch mất trắng về mặt doanh thu, đứng trước nguy cơ phá sản.

Tiến Linh: Tết vui nhất khi có gia đình

Thanh Vũ |

Thường xuyên thi đấu xa nhà, với Tiến Linh, dịp Tết là thời gian quý báo để anh có thể đoàn tụ cùng gia đình cũng như hướng đến những mục tiêu mới cho bản thân trong tương lai.

Chuyên gia hướng dẫn cách bảo quản đồ ăn ngày Tết an toàn

Nhóm PV |

Dịp Tết Nguyên đán, nhiều người có thói quen tích trữ thực phẩm, làm nhiều đồ ăn để ăn uống, tiếp khách. Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo, nếu thực phẩm không được bảo quản tốt có thể gây ảnh hưởng đến sức khoẻ.

Những vật thể kỳ lạ nhất trong vũ trụ

Anh Vũ |

Hành tinh của chúng ta đại diện cho sự sống, một phần rất nhỏ của các hiện tượng đặc biệt có thể được tìm thấy khắp vũ trụ. Mỗi ngày, các nhà thiên văn học lại đưa ra những điều ngạc nhiên mới về khoảng không bao la ngoài kia.

Khu trọ của những người xa quê ở lại Bình Dương ngày giáp Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Những dãy trọ ở Bình Dương ngày giáp Tết vắng hẳn người. Không gian lắng đọng lại với những người lao động xa quê vì điều kiện kinh tế khó khăn không thể về quê đón Tết, sum họp cùng người thân.

Những ngày cuối năm ở xóm sợ... Tết

Trần Trung - Nguyễn Thúy |

Tết Nguyên đán là dịp mà những con người đang tha phương cầu thực nơi xứ lạ luôn mong mỏi trở về, nhưng tại con ngõ nhỏ 121 Lê Thanh Nghị (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), điều đó lại hoàn toàn trái ngược. Đối với họ, Tết lại là khoảng thời gian luôn nặng trĩu những tâm tư.

Dịch COVID-19 phức tạp, học sinh lo lịch thi tốt nghiệp THPT 2021 thay đổi

Thiều Trang |

Thông tin về kế hoạch thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) 2021 trong tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) cho biết, tất cả các kỳ thi sẽ thực hiện theo đúng kế hoạch.

8 ca mắc mới COVID-19 trong cộng đồng tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TW

Lệ Hà |

6h00 ngày 6.5, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho biết, có thêm 8 ca mắc mới (BN3023-3030) ghi nhận trong nước tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

Đà Nẵng: Doanh nghiệp du lịch "sốc" vì mất trắng doanh thu do COVID-19

Cát Tường - Hữu Long |

Sau xuất hiện các ca mắc COVID-19 ở Đà Nẵng, được công bố rộng rãi, lượng khách du lịch tới thành phố giảm mạnh, đặc biệt trong dịp lễ 30.4-1.5 vừa qua. Khách hủy tour hàng loạt khiến các doanh nghiệp du lịch mất trắng về mặt doanh thu, đứng trước nguy cơ phá sản.