Đà Nẵng công bố 3 tình huống bị phạt nặng nếu đăng, chia sẻ lên mạng xã hội

M.A |

Ngày 27.8, Sở TTTT Đà Nẵng đã có văn bản chấn chỉnh và tổ chức việc đăng tải, chia sẻ thông tin trên các trang, nhóm mạng xã hội.

Văn bản đề nghị các cơ quan, đơn vị: Chỉ đạo, quán triệt cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan, đơn vị không tiếp xúc, khai thác, chia sẻ, truyền đưa, tán phát trên mạng xã hội và các loại hình truyền thông khác trên internet các thông tin chưa được kiểm chứng, tin giả, tin sai sự thật gây hoài nghi, hoang mang và ảnh hưởng xấu tới dư luận xã hội; Đặc biệt thông tin liên quan về tình hình dịch bệnh và công tác phòng, chống dịch trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp trên địa bàn thành phố.

Đồng thời, chỉ đạo các quản trị viên, người kiểm duyệt các trang, nhóm mạng xã hội của đơn vị mình thực hiện rà soát, chấn chỉnh tình trạng đăng tải thông tin thiếu chính xác, sai sự thật, chưa qua quy trình kiểm duyệt, ảnh hưởng không tốt đến quan điểm, đường lối của Đảng, các chủ trương, định hướng phát triển và hình ảnh của thành phố; Quy trách nhiệm cụ thể, rõ ràng và có hình thức xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Đồng thời, chỉ đạo tăng cường công tác kiểm duyệt bài đăng của hội viên, thành viên nhóm, diễn đàn, bình luận của người dùng mạng xã hội, đặc biệt là các bình luận sai sự thật, tiêu cực, chống đối, gây dư luận trái chiều; Kịp thời tổng hợp, báo cáo các trường hợp này cho Sở Thông tin và Truyền thông để có hình thức xử lý nghiêm. Thường xuyên đăng tải, lan tỏa các thông tin chính thống, tích cực, thông điệp ý nghĩa, những câu chuyện nhân văn trong cuộc sống; Phản bác các thông tin xấu độc, sai sự thật, gây hoang mang trên không gian mạng và trên báo chí về tình hình dịch bệnh và các chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo thành phố.

Đà Nẵng công bố 3 tình huống bị phạt nặng nếu đăng tải, chia sẻ trên mạng
Đà Nẵng công bố 3 tình huống bị phạt nặng nếu đăng tải, chia sẻ trên mạng

Đối với các cơ quan báo, đài thành phố, Cổng Thông tin điện tử thành phố quán triệt lực lượng phóng viên, biên tập viên, người làm báo chấp hành nghiêm kỷ luật thông tin, các quy định của pháp luật về báo chí Quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam; Quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo Việt Nam, Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội về việc không đưa các thông tin chưa kiểm chứng, thông tin có xu hướng kích động, thông tin có yếu tố nhạy cảm, có thể gây hoang mang dư luận xã hội; Xử lý nghiêm các cán bộ, phóng viên, biên tập viên vi phạm quy định trong tác nghiệp, chuyên môn, vi phạm đạo đức nghề nghiệp, quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo Việt Nam.

Biểu dương các lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch Covid- 19; Lên án, đấu tranh mạnh mẽ, quyết liệt với các hiện tượng, hành vi cụ thể lợi dụng mạng xã hội và các phương tiện truyền thông khác trên internet để thông tin sai sự thật, thiếu chuẩn mực đạo đức, trái thuần phong mỹ tục, vi phạm pháp luật; Tuyên truyền tạo sự đồng thuận trong nhân dân, làm nổi bật mục tiêu bảo vệ, chăm sóc sức khỏe, tính mạng của nhân dân là trên hết, đặc biệt trong tình hình dịch bệnh COVID-19 hiện nay.

M.A
TIN LIÊN QUAN

Ở nhà ngày dịch, người Đà Nẵng nhận lương hưu, trợ cấp BHXH qua VssID

Hữu Long |

Ngày 29.8, BHXH TP.Đà Nẵng cho biết, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, cơ quan bảo hiểm khuyến khích người dân chuyển đổi hình thức chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng qua tài khoản ngân hàng bằng ứng dụng VssID - BHXH số.

Y tế xã cùng công an Đà Nẵng băng rừng đêm giúp sản phụ vượt cạn

THUỲ TRANG |

Lần đầu tiên đỡ sinh tại nhà, chị Nguyễn Thị Minh Trâm – Trưởng trạm y tế xã Hoà Ninh huyện Hoà Vang, Đà Nẵng xúc động khi em bé chào đời an toàn. Trong đêm mưa gió đó, ngoài chị Trâm còn có một công an và dân quân khu vực tham gia ca sinh nở đặc biệt giữa những ngày phong toả, dịch bệnh.

Những "tiểu thương" đặc biệt bán hàng cho người dân Đà Nẵng

Thanh Chung |

Gian hàng lưu động của các chiến sĩ Công an Đà Nẵng được tổ chức ở 30 điểm trên địa bàn thành phố. Việc này góp phần đảm bảo lương thực cho người dân trong những ngày thực hiện "ai ở đâu ở yên đó". Đặc biệt, gian hàng bán rau với giá 0 đồng, các mặt hàng còn lại rẻ hơn so với thị trường.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Ở nhà ngày dịch, người Đà Nẵng nhận lương hưu, trợ cấp BHXH qua VssID

Hữu Long |

Ngày 29.8, BHXH TP.Đà Nẵng cho biết, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, cơ quan bảo hiểm khuyến khích người dân chuyển đổi hình thức chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng qua tài khoản ngân hàng bằng ứng dụng VssID - BHXH số.

Y tế xã cùng công an Đà Nẵng băng rừng đêm giúp sản phụ vượt cạn

THUỲ TRANG |

Lần đầu tiên đỡ sinh tại nhà, chị Nguyễn Thị Minh Trâm – Trưởng trạm y tế xã Hoà Ninh huyện Hoà Vang, Đà Nẵng xúc động khi em bé chào đời an toàn. Trong đêm mưa gió đó, ngoài chị Trâm còn có một công an và dân quân khu vực tham gia ca sinh nở đặc biệt giữa những ngày phong toả, dịch bệnh.

Những "tiểu thương" đặc biệt bán hàng cho người dân Đà Nẵng

Thanh Chung |

Gian hàng lưu động của các chiến sĩ Công an Đà Nẵng được tổ chức ở 30 điểm trên địa bàn thành phố. Việc này góp phần đảm bảo lương thực cho người dân trong những ngày thực hiện "ai ở đâu ở yên đó". Đặc biệt, gian hàng bán rau với giá 0 đồng, các mặt hàng còn lại rẻ hơn so với thị trường.