Đà Nẵng: Có dấu hiệu khan hiếm khẩu trang, nhiều cửa hàng đẩy giá lên cao

THUỲ TRANG |

Ngay khi Đà Nẵng ghi nhận ca mắc COVID-19 mới, nhiều cơ sở vật tư y tế trên địa bàn bắt đầu đẩy giá khẩu trang y tế tăng cao. Trong khi đó, nhu cầu mua của người dân cũng bắt đầu tăng.

Trưa 24.7, Sở Y tế Đà Nẵng thông tin, ca mắc COVID-19 trong cộng đồng tại Đà Nẵng đã được chuyển sang khoa Y học nhiệt đới của Bệnh viện Đà Nẵng.

Ngay khi có thông tin xuất hiện ca nhiễm COVID-19 vừa ghi nhận, một số cửa hàng thuốc tân dược trên địa bàn bắt đầu tăng giá khẩu trang phòng dịch.

Anh Nguyễn Nam, một người dân ở quận Liên Chiểu, Đà Nẵng cho biết, sáng nay 24.7, anh ra một tiệm thuốc tân dược mua một hộp khẩu trang với giá 50 ngàn đồng.

Đến trưa cùng ngày, giá hộp khẩu trang này được đẩy lên gần 180 ngàn đồng/hộp. Mặc dù đắt đỏ nhưng người dân vẫn đồng ý mua, thậm chí nhiều người mua từ 3 đến 5 hộp để “dự trữ” phòng dịch.

Đáng chú ý, một số nhà thuốc tại Đà Nẵng lại xuất hiện tình trạng "cháy" hàng bất thường.

Chị Nguyễn Thảo, một chủ nhà thuốc tại quận Sơn Trà cho biết, hiện nhiều nguồn khẩu trang y tế thông báo không còn hàng.

“Gần 2 tháng nay, dịch bệnh đã tạm lắng nên khẩu trang quay về lại với giá ổn định từ 50.000 – 80.000 đồng/hộp. Sáng nay tôi vẫn bán giá bình thường nhưng khi nhu cầu tăng cao, gọi cho đại lý nhập thêm thì họ báo hết hàng” – chị Thảo cho hay.

Chị Thảo cũng đặt nghi vấn, có thể các đại lý đang giữ nguồn hàng lại vì bình thường việc nhập khẩu trang khá dễ dàng.

Khảo sát trên địa bàn quận Hải Châu, nhiều nhà thuốc đóng cửa im ắng, có nơi mở cửa cũng không thấy đông đúc người đến mua, thế nhưng khi được hỏi về khẩu trang y tế thì nhân viên quầy cho biết không còn hàng.

Trong khi đó, nhiều bệnh viện trên địa bàn TP Đà Nẵng cũng đã ban hành nhiều kế hoạch phòng chống bệnh dịch COVID-19.

Tại một bệnh viện tư ở Đà Nẵng, lãnh đạo đơn vị này đã có thông báo khẩn gửi đến cán bộ, đội ngũ y bác sĩ về các kế hoạch phòng chống dịch ngay khi ghi nhận 1 ca nhiễm COVID-19 mới.

Cụ thể, bệnh viện này yêu cầu các khoa phòng lên danh sách nhân viên có vợ/chồng hoặc người thân chung sống đang làm việc tại Bệnh viện C Đà Nẵng. Theo đó, những người này sẽ tạm thời không tới bệnh viện cho đến khi có thông báo tiếp theo.

Phía bệnh viện này sẽ cử đội ngũ cán bộ, nhân lực để thay thế vị trí trên.

THUỲ TRANG
TIN LIÊN QUAN

Ca mắc COVID-19 mới ở Đà Nẵng đã đi những đâu?

Hữu Long |

Theo thông tin người nhà cung cấp, trong vòng 1 tháng gần đây, bệnh nhân mắc COVID-19 chỉ ở TP.Đà Nẵng, không đi ra ngoại tỉnh.

102 người Trung Quốc thuê khách sạn Đà Nẵng chơi cổ phiếu, chứng khoán

Hữu Long |

Có tình trạng Trung Quốc thuê nhà nguyên căn, nguyên tầng khách sạn ở theo nhóm sử dụng phương tiện máy tính, thuê đường truyền internet rồi chơi chứng khoán, cổ phiếu, cho vay nặng lãi.

Bệnh nhân COVID-19 tại Đà Nẵng tiên lượng nặng, đã chuyển bệnh viện khác

THUỲ TRANG |

Trưa 24.7, Sở Y tế Đà Nẵng thông tin, ca mắc COVID-19 trong cộng đồng tại Đà Nẵng đã được chuyển sang khoa Y học nhiệt đới của Bệnh viện Đà Nẵng, tình trạng bệnh diễn biến khá nặng.

Ghé thăm thiên đường độc đáo dành cho mèo tại Malaysia

Tuấn Đạt |

Thiên đường của loài mèo ở thành phố Kuching (Malaysia) được dự kiến sẽ là điểm đến ưa chuộng của du khách vào dịp Tết Nguyên đán.

Cửa ngõ TPHCM tấp nập người dân về miền Tây đón Tết

THANH VŨ - NGỌC LÊ |

TPHCM - Ngày 20.1 (29 Tết Âm lịch), các cửa ngõ về miền Tây nơi thông thoáng, chỗ tấp nập người dân về quê đón Tết Nguyên đán.

Phương Tây mệt mỏi với tình hình Ukraina?

Khánh Minh |

Thủ tướng Ba Lan cảnh báo các nhà lãnh đạo phương Tây đừng nên mệt mỏi với tình hình Ukraina.

Trung Quốc công bố phát hiện mới về bí mật của Vạn Lý Trường Thành

Ngọc Vân |

Trung Quốc tiết lộ thêm nhiều bí mật của Vạn Lý Trường Thành - hàng trăm cánh cửa giấu kín.

Huỳnh Như trải lòng khi đón Tết phương xa

Thanh Vũ |

Huỳnh Như đã có những tâm sự với Báo Lao Động trong năm thứ 2 không được đón Tết cùng gia đình.

Ca mắc COVID-19 mới ở Đà Nẵng đã đi những đâu?

Hữu Long |

Theo thông tin người nhà cung cấp, trong vòng 1 tháng gần đây, bệnh nhân mắc COVID-19 chỉ ở TP.Đà Nẵng, không đi ra ngoại tỉnh.

102 người Trung Quốc thuê khách sạn Đà Nẵng chơi cổ phiếu, chứng khoán

Hữu Long |

Có tình trạng Trung Quốc thuê nhà nguyên căn, nguyên tầng khách sạn ở theo nhóm sử dụng phương tiện máy tính, thuê đường truyền internet rồi chơi chứng khoán, cổ phiếu, cho vay nặng lãi.

Bệnh nhân COVID-19 tại Đà Nẵng tiên lượng nặng, đã chuyển bệnh viện khác

THUỲ TRANG |

Trưa 24.7, Sở Y tế Đà Nẵng thông tin, ca mắc COVID-19 trong cộng đồng tại Đà Nẵng đã được chuyển sang khoa Y học nhiệt đới của Bệnh viện Đà Nẵng, tình trạng bệnh diễn biến khá nặng.