Đà Nẵng chưa cấp phép cho các nhóm, cá nhân chở dân các tỉnh về quê

Tường Minh |

Chủ tịch thành phố Đà Nẵng cho biết thời điểm này chưa xem xét cấp phép cho các nhóm, cá nhân vận chuyển người dân các tỉnh phía Nam về quê từ cửa ngõ thành phố.

Thống kê chưa đầy đủ, những ngày qua, chính quyền các cấp thành phố Đà Nẵng đã hỗ trợ hơn 30 đoàn với gần 10 ngàn phương tiện và hơn 15 ngàn người từ các địa phương phía Nam về quê đi qua địa phận Đà Nẵng. Và dự kiến dòng người từ các tỉnh phía Nam về quê qua địa phận Đà Nẵng sẽ còn tiếp tục tăng trong những ngày tới.

Kế hoạch chở người lao động các tỉnh phía Nam về quê từ Đà Nẵng của một nhóm thiện nguyện đăng tải trên mạng xã hội. Ảnh: Tường Minh
Kế hoạch chở người lao động các tỉnh phía Nam về quê từ Đà Nẵng của một nhóm thiện nguyện đăng tải trên mạng xã hội. Ảnh: Tường Minh

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện lời kêu gọi của một nhóm thiện nguyện cho biết, họ “được sự hỗ trợ từ uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng” để “tổ chức chương trình đưa bà con phía Bắc về quê đến điểm đến Hà Nội” bằng ôtô chở khách.

Kế hoạch là tất cả người dân sẽ được tập trung tại chốt trung chuyển hầm Hải Vân, được phân diện ưu tiên em bé, mẹ bầu, trẻ con, người cao tuổi, địa phương, nhóm dân tộc… Sau đó sẽ có xe 45 chỗ chở người và xe tải chở xe máy đưa người dân về các địa phương.

Đặc biệt, một số nhóm thiện nguyện còn đăng tải thông tin tìm tình nguyện viên, công khai số tài khoản kêu gọi hỗ trợ… trên mạng xã hội.

Mặc dù các nhóm này nói “được sự hỗ trợ từ UBND thành phố Đà Nẵng”, tuy nhiên trao đổi với phóng viên Lao Động chiều 9.10, ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng cho biết: Các hoạt động như thế này muốn được Đà Nẵng cấp phép trong thời điểm này thì “phải có tổ chức đứng ra, thành phố mới xem xét được”, chứ chưa xem xét cá nhân, nhóm người. Và muốn được xem xét thì “phải có kế hoạch cụ thể chứ tự phát thì thành phố không có cơ sở”.

Tương tự, ông Đặng Nam Sơn, Phó Giám đốc phụ trách Sở Giao thông Vận tải thành phố Đà Nẵng cho biết: “Thời điểm này, Sở chỉ cấp phép lưu thông phương tiện cho các doanh nghiệp kinh doanh vận tải chứ chưa xét đến phương tiện vận chuyển người, thiện nguyện”.

Cũng vấn đề trên, ông Ngô Xuân Thắng, Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng trả lời: Hiện thành phố Đà Nẵng chỉ triển khai việc 45 xe khách loại lớn để trung chuyển người dân các tỉnh phía Nam về quê ngang qua Đà Nẵng qua hầm Hải Vân.

Về việc cấp phép cho xe của các nhóm thiện nguyện chở người đi thẳng, ông Ngô Xuân Thắng cho rằng: “Việc này có liên quan đến việc chở người từ vùng dịch đi qua và đến các địa phương khác, nên phải thực hiện theo các quy định phòng chống dịch của Bộ Y tế, Bộ Giao thông Vận tải và cả các địa phương nên sẽ rất phức tạp, khó được cấp phép trong thời điểm này”.

Tường Minh
TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 2 cho gần 27.000 người

THUỲ TRANG |

Theo Kế hoạch của Sở Y tế TP.Đà Nẵng, từ ngày 9 đến 11.10, thành phố sẽ tổ chức tiêm mũi 2 vaccine phòng COVID-19 Astrazeneca cho 26.869 người.

Lãnh đạo Đà Nẵng kiểm tra điểm hỗ trợ người hồi hương ngang qua thành phố

Tường Minh |

Chủ tịch và Phó chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng cùng có mặt để kiểm tra việc tổ chức và hỗ trợ người dân các tỉnh phía Nam về quê qua địa phận Đà Nẵng ở điểm trước hầm Hải Vân.

Các bệnh viện Đà Nẵng phân luồng chống COVID-19, phòng sốt xuất huyết

THUỲ TRANG |

Theo chỉ đạo của Bộ Y tế, các bệnh viện tại TP.Đà Nẵng đã phân luồng để tiếp tục chống dịch COVID-19 vừa chuẩn bị cho trường hợp số ca mắc sốt xuất huyết có thể tăng cao trong mùa mưa.

Đà Nẵng: Không có chuyện người chưa tiêm không được ra đường sau 15.10

Tường Minh |

Đà Nẵng dự kiến hoàn thành việc tiêm phủ vaccine mũi 1 cho toàn dân trên 18 tuổi vào ngày 15.10 tới đây. Địa phương cũng lên tiếng bác bỏ thông tin "người dân chưa tiêm không được ra đường sau 15.10".

Khánh thành trụ sở Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc

THEO TTXVN |

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam, trưa 17.1, tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin Pyo đã cắt băng khánh thành trụ sở Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc, một biểu tượng cho quan hệ hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Đà Nẵng tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 2 cho gần 27.000 người

THUỲ TRANG |

Theo Kế hoạch của Sở Y tế TP.Đà Nẵng, từ ngày 9 đến 11.10, thành phố sẽ tổ chức tiêm mũi 2 vaccine phòng COVID-19 Astrazeneca cho 26.869 người.

Lãnh đạo Đà Nẵng kiểm tra điểm hỗ trợ người hồi hương ngang qua thành phố

Tường Minh |

Chủ tịch và Phó chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng cùng có mặt để kiểm tra việc tổ chức và hỗ trợ người dân các tỉnh phía Nam về quê qua địa phận Đà Nẵng ở điểm trước hầm Hải Vân.

Các bệnh viện Đà Nẵng phân luồng chống COVID-19, phòng sốt xuất huyết

THUỲ TRANG |

Theo chỉ đạo của Bộ Y tế, các bệnh viện tại TP.Đà Nẵng đã phân luồng để tiếp tục chống dịch COVID-19 vừa chuẩn bị cho trường hợp số ca mắc sốt xuất huyết có thể tăng cao trong mùa mưa.

Đà Nẵng: Không có chuyện người chưa tiêm không được ra đường sau 15.10

Tường Minh |

Đà Nẵng dự kiến hoàn thành việc tiêm phủ vaccine mũi 1 cho toàn dân trên 18 tuổi vào ngày 15.10 tới đây. Địa phương cũng lên tiếng bác bỏ thông tin "người dân chưa tiêm không được ra đường sau 15.10".