Đà Nẵng: Chủ động kích hoạt phương án phòng COVID-19 trong dịp lễ

Hữu Long |

Trong dịp nghỉ lễ 30.4 và 1.5 sắp đến, Đà Nẵng dự kiến sẽ đón lượng lớn khách du lịch. Thực tế này buộc ngành chức năng cần tuyên truyền, giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tại nơi công cộng và các địa điểm tập trung đông người trên địa bàn.

Ngày 27.4, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP. Đà Nẵng cho biết vừa tổ chức họp đánh giá tình hình và đưa ra các phương án nhằm đảm bảo an toàn trong dịp nghỉ lễ sắp tới cũng như trong bối cảnh dịch bệnh tại các nước lân cận đang diễn ra phức tạp.

Đà Nẵng siết chặt quản lý công dân nhập cảnh phòng dịch COVID-19. Ảnh: Hữu Long
Đà Nẵng siết chặt quản lý công dân nhập cảnh phòng dịch COVID-19. Ảnh: Hữu Long

Theo báo cáo của Sở Y tế TP. Đà Nẵng, từ ngày 30.3 đến nay, thành phố ghi nhận 51 ca mắc COVID-19 là các trường hợp công dân Việt Nam nhập cảnh về nước. Tính từ đầu năm 2021 đến nay, thành phố đã cách ly y tế 11.350 lượt người nhập cảnh.

Sở Y tế TP. Đà Nẵng cũng đã đưa ra các kịch bản phòng các tình huống xảy ra, bao gồm kế hoạch ứng phó với dịch bệnh theo 3 tình huống. Cụ thể, tình huống 1, chưa ghi nhận ca bệnh trong cộng đồng; tình huống 2 là xuất hiện 1 ca bệnh trong cộng đồng và tình huống 3 có nhiều ca bệnh lây nhiễm trong cộng đồng.

Các hoạt động ứng phó với dịch bệnh theo 5 nguyên tắc kiểm soát dịch bệnh: Ngăn chặn dịch bệnh xâm nhập, chủ động phát hiện sớm, truy vết thần tốc, cách ly và khoanh vùng khẩn trương, điều trị hiệu quả.

Theo ông Lê Trung Chinh - Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng, dịp lễ 30.4, 1.5 tới đây, dự kiến sẽ có số lượng lớn du khách sẽ đến Đà Nẵng, do đó cần tuyên truyền, giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tại nơi công cộng và các địa điểm tập trung đông người trên địa bàn.

Ông Chinh yêu cầu, rút kinh nghiệm từ đợt dịch thứ 2, ngành y tế rà soát hết lại các phương tiện, sinh phẩm, nhân lực; các quận huyện rà soát, lập danh sách khu cách ly sẵn sàng, để nếu có tình huống xảy ra thì sử dụng ngay.

Bà Ngô Thị Kim Yến - Giám đốc Sở Y tế Đà Nẵng đánh giá, hiện nay tình hình COVID-19 ở các nước lân cận đang diễn biến phức tạp. Đến nay, việc thực hiện hộ chiếu vaccine đối với khách nước ngoài đang trong thời gian nhận định và đánh giá.

"Hiện Bộ Y tế chưa có hướng dẫn cụ thể cho các địa phương về thực hiện hộ chiếu vaccine. Trong tình hình này, thành phố rất dè dặt trong việc đón khách trở lại để bảo đảm thực hiện nhiệm vụ “kép” vừa phòng, chống dịch, vừa khôi phục và phát triển kinh tế" - bà Yến thông tin.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Ninh Bình: Những người đầu tiên được tiêm vaccine phòng COVID-19

NGUYỄN TRƯỜNG |

Sáng 27.4, ngành Y tế tỉnh Ninh Bình triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho nhóm đối tượng ưu tiên theo Nghị quyết 21 của Chính phủ.

COVID-19: Ôxy bị hét giá "trên trời", dân Ấn Độ khắc khoải chờ được thở

Bảo Bình - Linh Chi (Ảnh AFP) |

Giá bình ôxy tại chợ đen ở Ấn Độ tăng vọt lên khoảng 10 lần trong bối cảnh số ca mắc COVID-19 liên tục phá kỷ lục.

Phòng COVID-19, trận Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - Bình Dương thi đấu không khán giả

AN NGUYÊN |

Trước cảnh báo nguy cơ bùng phát dịch COVID-19, câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh quyết định "đóng cửa" sân, không đón khán giả trong trận đấu với Bình Dương ở vòng 11 V.League 2021.

VPF lên tiếng về tranh cãi quảng bá tài trợ của Hoàng Anh Gia Lai

AN NGUYÊN |

Ông Nguyễn Minh Ngọc - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đã có những chia sẻ xoay quanh tranh cãi về việc quảng bá cho tài nhà trợ của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai tại V.League 2023.

Ngư dân Quảng Nam đón giao thừa trên biển: Nhớ nhà, nhớ con lắm chứ

Nguyễn Linh |

Những ngày cận tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các ngư dân Quảng Nam hối hả chuyển lương thực, nước uống xuống tàu để chuẩn bị một chuyến vươn khơi xuyên Tết.

Kỳ vọng về những thay đổi trong chính sách bán lẻ xăng dầu

Anh Tuấn |

Các chuyên gia kinh tế cho rằng, dự báo 2023 sẽ là năm tiếp tục khó khăn với thị trường xăng dầu nên chúng ta cần có giải pháp ứng phó mang tính dài hạn và bền vững để tránh những cú sốc cho nền kinh tế. Trong đó, mấu chốt là cần phải thay đổi những chính sách bán lẻ xăng dầu.

Đề xuất sửa đổi một số thông tin trên thẻ căn cước công dân gắn chip

Việt Dũng |

Trong dự thảo Luật Căn cước công dân (sửa đổi), Bộ Công an đã đề xuất thay đổi một số thông tin trên mặt trước và mặt sau của thẻ căn cước.

Dàn sao Việt trải lòng trước thềm năm mới Quý Mão 2023

DI PY |

Chỉ còn một ngày nữa là bước sang năm Quý Mão 2023. Trong không khí rộn ràng của những ngày Tết đến Xuân về, dàn sao Việt đã tạm gác lại những công việc bận rộn để về với tổ ấm gia đình và có những trải lòng về một năm qua.

Ninh Bình: Những người đầu tiên được tiêm vaccine phòng COVID-19

NGUYỄN TRƯỜNG |

Sáng 27.4, ngành Y tế tỉnh Ninh Bình triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho nhóm đối tượng ưu tiên theo Nghị quyết 21 của Chính phủ.

COVID-19: Ôxy bị hét giá "trên trời", dân Ấn Độ khắc khoải chờ được thở

Bảo Bình - Linh Chi (Ảnh AFP) |

Giá bình ôxy tại chợ đen ở Ấn Độ tăng vọt lên khoảng 10 lần trong bối cảnh số ca mắc COVID-19 liên tục phá kỷ lục.

Phòng COVID-19, trận Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - Bình Dương thi đấu không khán giả

AN NGUYÊN |

Trước cảnh báo nguy cơ bùng phát dịch COVID-19, câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh quyết định "đóng cửa" sân, không đón khán giả trong trận đấu với Bình Dương ở vòng 11 V.League 2021.