Đà Nẵng cho phép công trình dân dụng thi công trở lại

THUỲ TRANG |

Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng cho phép các công trình, trong đó có công trình dân dụng, nhà ở được thi công trở lại. Người lao động tại các công trình này nếu ở ngoại tỉnh thì phải bố trí 3 tại chỗ để phòng dịch.

Kể từ 8h ngày 16.9 cho đến khi có thông báo mới, các công trình xây dựng trên địa bàn thành phố được phép hoạt động thi công (trừ những công trình nằm trong vùng đỏ). Các công trình được bố trí tối đa số người làm việc, trường hợp có lao động ngoại tỉnh thì phải thực hiện đảm bảo phương án 3 tại chỗ.

Các cá nhân tham gia giao thông để đến công trình tham gia hoạt động xây dựng như công nhân xây dựng, cán bộ kỹ thuật, tư vấn giám sát, tư vấn thiết kế, tư vấn khảo sát, vận chuyển nguyên vật liệu, thiết bị... và các cá nhân tham gia hoạt động tại các cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng, cơ sở cung ứng vật liệu xây dựng phải được cấp giấy đi đường QRCode theo quy định.

Về thẩm quyền cấp giấy đi đường như sau:

Sở Xây dựng cấp giấy đi đường cho những người tham gia các công trình trọng điểm, động lực và cấp bách kèm theo phương tiện tham gia hoạt động xây dựng.

UBND các quận, huyện cấp giấy đi đường cho những người tham gia các công trình xây dựng dân dụng, các công trình khác và tại các cơ sở sản xuất, cung ứng vật liệu xây dựng trên địa bàn kèm theo phương tiện tham gia vận chuyển.

UBND xã, phường cấp giấy đi đường cho cá nhân vận chuyển vật liệu xây dựng trên địa bàn xã, phường, kèm theo phương tiện tham gia vận chuyển.

Giấy đi đường QRCode do UBND quận, huyện; UBND xã, phường cấp cho các cá nhân kèm theo phương tiện vận chuyển vật liệu xây dựng có hiệu lực đi lại trên toàn địa bàn thành phố (trừ vùng đỏ).

Bên cạnh đó, Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với UBND các quận, huyện và các đơn vị liên quan hướng dẫn cụ thể đảm bảo theo các quy định, hướng dẫn về phòng, chống dịch COVID-19 của các cấp, các ngành từ Trung ương đến địa phương.

THUỲ TRANG
TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng bổ nhiệm mới Chánh văn phòng UBND thành phố

An Thượng |

Sáng nay (16.9), Thành, ủy, UBND Thành phố Đà Nẵng đã tổ chức công bố các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và Thành ủy, UBND thành phố về công tác cán bộ.

Đại học Bách khoa, Sư phạm Đà Nẵng công bố điểm chuẩn xét tuyển năm 2021

THUỲ TRANG |

Hai trường Đại học Bách Khoa và Sư phạm thuộc Đại học Đà Nẵng vừa công bố điểm chuẩn và kết quả xét tuyển vào trường. Trong sáng nay 16.9, các thí sinh, phụ huynh có thể tra cứu kết quả trúng tuyển.

Đà Nẵng lên phương án để đón, nhận gần 2.500 học sinh mắc kẹt ngoại tỉnh

THUỲ TRANG |

Các trường tại Đà Nẵng đang liên hệ với học sinh mắc kẹt ở các tỉnh do dịch COVID-19 để có phương án đón các em về. Nhận được tin này, nhiều phụ huynh vừa vui mừng nhưng cũng khá sốt ruột: “Chẳng riêng chuyện học hành, chúng tôi mong ngóng từng ngày được đón các con về nhà”.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Đà Nẵng bổ nhiệm mới Chánh văn phòng UBND thành phố

An Thượng |

Sáng nay (16.9), Thành, ủy, UBND Thành phố Đà Nẵng đã tổ chức công bố các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và Thành ủy, UBND thành phố về công tác cán bộ.

Đại học Bách khoa, Sư phạm Đà Nẵng công bố điểm chuẩn xét tuyển năm 2021

THUỲ TRANG |

Hai trường Đại học Bách Khoa và Sư phạm thuộc Đại học Đà Nẵng vừa công bố điểm chuẩn và kết quả xét tuyển vào trường. Trong sáng nay 16.9, các thí sinh, phụ huynh có thể tra cứu kết quả trúng tuyển.

Đà Nẵng lên phương án để đón, nhận gần 2.500 học sinh mắc kẹt ngoại tỉnh

THUỲ TRANG |

Các trường tại Đà Nẵng đang liên hệ với học sinh mắc kẹt ở các tỉnh do dịch COVID-19 để có phương án đón các em về. Nhận được tin này, nhiều phụ huynh vừa vui mừng nhưng cũng khá sốt ruột: “Chẳng riêng chuyện học hành, chúng tôi mong ngóng từng ngày được đón các con về nhà”.