Đà Nẵng cho người lao động vay 100 triệu đồng, những ai được vay?

Tường Minh |

TP.Đà Nẵng có chủ trương cho người lao động ngành du lịch thất nghiệp do dịch COVID-19 vay 100 triệu đồng một người, để duy trì cuộc sống trong thời gian không có việc làm. Nhưng đến nay vẫn chưa biết những ai sẽ được vay.

Để hỗ trợ lao động ngành du lịch chịu ảnh hưởng từ dịch COVID-19, mới đây, thành phố Đà Nẵng có chủ trương hỗ trợ cho mỗi trường hợp vay tối đa 100 triệu đồng, trong khoảng thời gian từ 3-5 năm, qua Ngân hàng Chính sách.

Ông Cao Trí Dũng - Chủ tịch Hiệp hội Du lịch thành phố Đà Nẵng - cho biết, mục đích khoản hỗ trợ cho vay này nhằm giúp người lao động duy trì cuộc sống trong thời gian mất việc làm, gặp nhiều khó khăn do ngành du lịch liên tục bị ảnh hưởng bởi đại dịch.

Khoảng thời gian vay từ 3-5 năm được tính toán dựa vào ước lượng thời gian ngành du lịch phục hồi, người lao động lại có việc làm và có thu nhập để hoàn trả khoản vay.

Hiện, ngành du lịch thành phố Đà Nẵng có gần 40.000 người lao động đang mất việc làm, vậy những ai sẽ được tiếp cận với nguồn vốn vay 100 triệu đồng này?

Ông Trí Dũng cho biết: Đến thời điểm ngày 8.6, Ngân hàng Chính sách thành phố Đà Nẵng vẫn chưa ban hành Bộ điều kiện cho vay nên vẫn chưa trả lời câu hỏi này được.

Tuy nhiên, theo nhận định của ông Dũng, vì đây là khoản vay không thế chấp nên chắc chắn sẽ có nhiều ràng buộc, nên số đông người lao động sẽ không dễ tiếp cận khoản vay này.

"Hiện chúng tôi đã tiếp nhận hơn 1.000 bộ hồ sơ xin vay vốn là thành viên Hiệp hội Du lịch đăng ký tạm thời. Tới đây, khi có Bộ điều kiện, chúng tôi sẽ thông báo rộng rãi đến toàn bộ doanh nghiệp du lịch và người lao động trên toàn thành phố" - ông Dũng nói.

Đổi tên Chương trình “Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo” thành “Vaccine cho công nhân”

Với mong muốn toàn bộ người dân Việt Nam, đặc biệt công nhân, người lao động nghèo được tiêm vaccine phòng COVID-19, quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động đã phát động Chương trình “Triệu liều Vaccine cho công nhân nghèo” từ ngày 23.5.

Ngày 2.6.2021, Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đã họp và quyết định đổi tên Chương trình“Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo” thành “Vaccine cho công nhân” nhằm thu hút sự quan tâm, ủng hộ của toàn xã hội nhất là công nhân viên chức lao động và các cấp công đoàn đối với việc đóng góp kinh phí mua vaccine phòng COVID-19 cho công nhân lao động; đồng thời tạo thuận lợi cho việc thanh quyết toán kinh phí.

Toàn bộ kinh phí ủng hộ chương trình sẽ được chuyển tới Quỹ vaccine phòng COVID-19 để mua vaccine, tiêm cho công nhân trên toàn quốc.

Chương trình mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ của các cá nhân, tổ chức trên mọi miền của tổ quốc

Mọi sự giúp đỡ, hỗ trợ chương trình “Vaccine cho công nhân” xin gửi về Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748.
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển khoản về tài khoản của Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng:

    • STK: 113000000758 - Ngân hàng Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK: 0021000303088 - Ngân hàng Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK: 12410001122556 - Ngân hàng BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK: 1005755579 - tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD: 115000196228 - Ngân hàng Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ vaccine

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    - Mở Ví Momo .
    - Chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn” .
    - Thực hiện theo hướng dẫn.
    - Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ vaccine.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

.

Tường Minh
TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng cơ bản khống chế được dịch COVID-19

Tường Minh |

Chủ tịch thành phố Đà Nẵng Lê Trung Chinh cho biết đến thời điểm này, thành phố Đà Nẵng cơ bản đã khống chế được dịch COVID-19.

Du lịch Đà Nẵng bị "hạ đo ván" sau 4 đợt dịch COVID-19 bùng phát

Cát Tường - Tường Minh |

Sau 4 đợt dịch COVID-19 bùng phát, ngành du lịch Đà Nẵng cũng như cả nước gặp vô số khó khăn, thách thức. Hiện tại, số lao động du lịch tại Đà Nẵng ngừng việc, nghỉ việc ước khoảng hơn 40 nghìn người, chiếm khoảng 80% tổng số lao động du lịch.

Đà Nẵng đã 20 ngày không có ca mắc COVID-19 trong cộng đồng

THUỲ TRANG |

Chiều 7.6, thêm 3 bệnh nhân tại Trung tâm Y tế Hoà Vang được xuất viện, TP.Đà Nẵng bước vào ngày thứ 20 không phát hiện ca mắc COVID-19 trong cộng đồng.

Đà Nẵng xử phạt vi phạm phòng COVID-19 hơn 1,5 tỉ đồng

Hữu Long |

Đà Nẵng xử phạt hàng trăm trường hợp không đeo khẩu trang, không đảm bảo các quy định về phòng chống dịch với số tiền hơn 1,5 tỉ đồng.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Đà Nẵng cơ bản khống chế được dịch COVID-19

Tường Minh |

Chủ tịch thành phố Đà Nẵng Lê Trung Chinh cho biết đến thời điểm này, thành phố Đà Nẵng cơ bản đã khống chế được dịch COVID-19.

Du lịch Đà Nẵng bị "hạ đo ván" sau 4 đợt dịch COVID-19 bùng phát

Cát Tường - Tường Minh |

Sau 4 đợt dịch COVID-19 bùng phát, ngành du lịch Đà Nẵng cũng như cả nước gặp vô số khó khăn, thách thức. Hiện tại, số lao động du lịch tại Đà Nẵng ngừng việc, nghỉ việc ước khoảng hơn 40 nghìn người, chiếm khoảng 80% tổng số lao động du lịch.

Đà Nẵng đã 20 ngày không có ca mắc COVID-19 trong cộng đồng

THUỲ TRANG |

Chiều 7.6, thêm 3 bệnh nhân tại Trung tâm Y tế Hoà Vang được xuất viện, TP.Đà Nẵng bước vào ngày thứ 20 không phát hiện ca mắc COVID-19 trong cộng đồng.

Đà Nẵng xử phạt vi phạm phòng COVID-19 hơn 1,5 tỉ đồng

Hữu Long |

Đà Nẵng xử phạt hàng trăm trường hợp không đeo khẩu trang, không đảm bảo các quy định về phòng chống dịch với số tiền hơn 1,5 tỉ đồng.