Đà Nẵng cho học sinh lớp 12 nghỉ học, kêu gọi dân không tích trữ lương thực

THUỲ TRANG |

Sau một tuần đi học trở lại, học sinh khối lớp 12 trên địa bàn Đà Nẵng sẽ được nghỉ học do diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19.

Chiều 8.3, UBND Đà Nẵng đã có văn bản gửi Sở GĐĐT thành phố, thông báo về việc cho học sinh, học viên lớp 12 nghỉ học từ ngày 9.3 đến 15.3.

Trước đó, từ ngày 2 đến 8.3, học sinh lớp 12 tại Đà Nẵng đã quay trở lại trường học sau kỳ nghỉ dài vì dịch. Tuy nhiên, trước tình hình bệnh dịch diễn biến phức tạp, đặc biệt là số ca nhiễm COVID-19 (SARS-CoV-2) trong những ngày vừa qua được phát hiện tại Hà Nội đang tăng nên Đà Nẵng quyết định cho toàn bộ học sinh nghỉ học.

Cùng ngày, Đà Nẵng cũng đã có văn bản khuyến cáo người dân hạn chế mua tích trữ lương thực, thực phẩm phòng, chống dịch.

Cụ thể, UBND Đà Nẵng yêu cầu Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch của cac Sở, ngành, UBND các quận huyện, phường xã thông báo đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, doanh nghiệp và người dân trên các lĩnh vực, địa bàn quản lý phải giữ tâm lý bình tĩnh, không hoang mang vì tại Đà Nẵng luôn có nguồn dự trữ hàng hoá và đảm bảo cung cấp đủ nhu cầu tiêu dùng, lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm thiết yếu cho người dân.

Người dân không cần thiết mua tích trữ lương thực, thực phẩm với số lượng lớn, chỉ nên mua với số lượng đủ dùng để đảm bảo sinh hoạt thiết yếu cho gia đình hàng ngày.

Cục Quản lý thị trường thành phố sẽ tăng cường công tác kiểm tra xử lý nghiêm các hành vi găm hàng, đầu cơ, nâng giá, không niếm yết giá và không bán theo giá niêm yết với các mặt hàng thiết yếu phục vụ công tác phòng chống dịch.

THUỲ TRANG
TIN LIÊN QUAN

6 người âm tính với COVID-19, Đà Nẵng khẳng định đầy đủ hàng hoá

THUỲ TRANG |

Tối 7.3, Sở Y tế Đà Nẵng có văn bản thông báo kết quả xét nghiệm COVID-19 của 6 người có tiếp xúc gần với ca nhiễm đầu tiên ở Hà Nội. Trong khi đó, có hiện tượng một số đi mua hàng hoá tích trữ, Sở Công thương Đà Nẵng khẳng định thành phố có đủ hàng hoá để phục vụ người dân.

4 người Hàn trốn khai báo lưu trú tại Đà Nẵng

T.A |

Sáng 6.3, Công an quận Sơn Trà (Đà Nẵng) cho biết vừa phát hiện nhiều người Hàn Quốc tại Đà Nẵng không khai báo với cơ quan chức năng khi lưu trú.

Đối phó COVID-19: Cơ hội để ngành du lịch Đà Nẵng đào tạo lại lao động

Hoàng Văn Minh |

Dịch Covid-19 khiến hơn 23.000 lao động ngành Du lịch thất nghiệp. “Tranh thủ” dịp này, LĐLĐ TP.Đà Nẵng phối hợp với Sở Du lịch và Hội Khách sạn Đà Nẵng chuẩn bị triển khai 2 khóa “Đào tạo kỹ năng nghiệp vụ theo tiêu chuẩn VTOS: Nghiệp vụ buồng và sale OTA” cho các khách sạn trên địa bàn thành phố trong tháng 3.2020.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

6 người âm tính với COVID-19, Đà Nẵng khẳng định đầy đủ hàng hoá

THUỲ TRANG |

Tối 7.3, Sở Y tế Đà Nẵng có văn bản thông báo kết quả xét nghiệm COVID-19 của 6 người có tiếp xúc gần với ca nhiễm đầu tiên ở Hà Nội. Trong khi đó, có hiện tượng một số đi mua hàng hoá tích trữ, Sở Công thương Đà Nẵng khẳng định thành phố có đủ hàng hoá để phục vụ người dân.

4 người Hàn trốn khai báo lưu trú tại Đà Nẵng

T.A |

Sáng 6.3, Công an quận Sơn Trà (Đà Nẵng) cho biết vừa phát hiện nhiều người Hàn Quốc tại Đà Nẵng không khai báo với cơ quan chức năng khi lưu trú.

Đối phó COVID-19: Cơ hội để ngành du lịch Đà Nẵng đào tạo lại lao động

Hoàng Văn Minh |

Dịch Covid-19 khiến hơn 23.000 lao động ngành Du lịch thất nghiệp. “Tranh thủ” dịp này, LĐLĐ TP.Đà Nẵng phối hợp với Sở Du lịch và Hội Khách sạn Đà Nẵng chuẩn bị triển khai 2 khóa “Đào tạo kỹ năng nghiệp vụ theo tiêu chuẩn VTOS: Nghiệp vụ buồng và sale OTA” cho các khách sạn trên địa bàn thành phố trong tháng 3.2020.