Đà Nẵng chi 2,5 tỉ đồng hỗ trợ sữa chữa, xây mới nhà ở cho người có công

THUỲ TRANG |

UBND Đà Nẵng vừa phê duyệt bổ sung dự toán cho UBND các quận với tổng số tiền 2,5 tỉ đồng để thực hiện hỗ trợ sửa chữa, xây mới nhà ở cho người có công với cách mạng năm 2022.

Tổng số nhà được hỗ trợ sửa chữa, xây mới là 63 nhà, cụ thể: Bổ sung xây mới 23 nhà; bổ sung nhà sửa chữa 39 nhà; chuyển từ sửa chữa sang xây mới 1 nhà.

Các trường hợp được hỗ trợ gồm: Quận Hải Châu có 5 nhà; quận Thanh Khê có 4 nhà; quận Sơn Trà có 5 nhà; quận Ngũ Hành Sơn có 2 nhà; quận Liên Chiểu có 35 nhà.

UBND thành phố giao Sở Tài chính thực hiện bổ sung dự toán cho các quận; đồng thời phối hợp với Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng phản ánh số kinh phí bổ sung này vào nguồn chi thường xuyên khác ngân sách thành phố năm 2022.

UBND các quận có trách nhiệm phân bổ kinh phí hỗ trợ theo đúng nội dung, đối tượng được phê duyệt và thực hiện thanh, quyết toán kinh phí theo đúng quy định.

THUỲ TRANG
TIN LIÊN QUAN

Thứ tự ưu tiên hỗ trợ nhà ở cho người nghèo thế nào?

Nam Dương |

Bạn đọc có email truongsonxxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Địa phương chúng tôi có nhiều người nghèo, cận nghèo thuộc đối tượng được hỗ trợ nhà ở. Xin hỏi, thứ tự ưu tiên được hỗ trợ thế nào?

Hộ nghèo, cận nghèo được hỗ trợ tiền xây nhà ở thế nào?

nam dương |

Bạn đọc có email baochuongxxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Tôi nghe nói sắp tới đây hộ nghèo, hộ cận nghèo sẽ được hỗ trợ tiền xây nhà. Xin hỏi có đúng không và nếu có mức hỗ trợ thế nào?

Bắt tay gỡ vướng chính sách để đạt 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội

Cao Nguyên |

Bộ Xây dựng đặt mục tiêu đến năm 2030, hoàn thành đầu tư xây dựng 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội (NƠXH), nhà ở cho công nhân khu công nghiệp. Quyết sách đã có nhưng làm thế nào để đạt được mục tiêu đó không phải đơn giản, bởi những vướng mắc “đồng lần” về cơ chế, chính sách trong quá trình triển khai.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thứ tự ưu tiên hỗ trợ nhà ở cho người nghèo thế nào?

Nam Dương |

Bạn đọc có email truongsonxxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Địa phương chúng tôi có nhiều người nghèo, cận nghèo thuộc đối tượng được hỗ trợ nhà ở. Xin hỏi, thứ tự ưu tiên được hỗ trợ thế nào?

Hộ nghèo, cận nghèo được hỗ trợ tiền xây nhà ở thế nào?

nam dương |

Bạn đọc có email baochuongxxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Tôi nghe nói sắp tới đây hộ nghèo, hộ cận nghèo sẽ được hỗ trợ tiền xây nhà. Xin hỏi có đúng không và nếu có mức hỗ trợ thế nào?

Bắt tay gỡ vướng chính sách để đạt 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội

Cao Nguyên |

Bộ Xây dựng đặt mục tiêu đến năm 2030, hoàn thành đầu tư xây dựng 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội (NƠXH), nhà ở cho công nhân khu công nghiệp. Quyết sách đã có nhưng làm thế nào để đạt được mục tiêu đó không phải đơn giản, bởi những vướng mắc “đồng lần” về cơ chế, chính sách trong quá trình triển khai.