Đà Nẵng: Cấp cứu kịp thời thuyền trưởng đau ruột thừa ở biển nam Hoàng Sa

An Thượng |

Lúc 10h sáng nay- 11.5, tàu SAR 412 của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải đã đưa bệnh nhân- thuyền trưởng 1 tàu cá về đến Đà Nẵng an toàn và bàn giao cho cơ chức năng theo quy định.

Từ đêm 10.5, thuyền trưởng tàu cá QNa 91926 đang đánh bắt trên vùng biển phía Nam quần đảo Hoàng Sa thì thuyền trưởng - Bùi Ngọc Dũng (46 tuổi, thường trú tại Tam Hải, Núi Thành Quảng Nam) bất ngờ bị đau dữ dội vùng hố chậu phải, sức khỏe suy yếu nhanh chóng, không ăn uống được.

Sau khi liên lạc với Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam đã được kết nối thông tin để các y bác sỹ từ Trung tâm cấp cứu thành phố Đà Nẵng tư vấn y tế từ xa, đồng thời khẩn trương chạy về đất liền.

Qua quá trình tư vấn y tế, các Y bác sỹ chẩn đoán thuyền trưởng Bùi Ngọc Dũng bị viêm ruột thừa cấp, cần sớm được tiếp cận y tế để cấp cứu nếu không có thể dẫn đến tử vong. Vì vậy, Trung tâm đã điều động tàu SAR 412 khẩn trương rời cầu thực hiện nhiệm vụ cấp cứu cho thuyền viên tàu QNa 91926 .

Đến 10h sáng nay, 11.5, tàu SAR 412 đã đưa bệnh nhân về đến Đà Nẵng an toàn và bàn giao cho cơ chức năng theo quy định. Nhờ được cấp cứu kịp thời, bệnh nhân bước đầu đã bảo toàn được tính mạng, 115 Đà Nẵng đã tiếp nhận và chuyển bệnh nhân vào bệnh viện địa phương để tiếp tục điều trị.

An Thượng
TIN LIÊN QUAN

Khách giảm mạnh vì COVID-19, bến xe, ga tàu Đà Nẵng vắng hoe

Hữu Long |

Ghi nhận trong những ngày qua, tại các khu vực sân bay, nhà ga và bến xe Đà Nẵng, lượng khách đến và đi giảm hẳn do dịch bệnh COVID-19 bùng phát.

Kêu gọi các cấp công đoàn, NLĐ Đà Nẵng tin tưởng vào biện pháp phòng chống dịch của chính quyền

Tường Minh |

Ông Nguyễn Duy Minh, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Đà Nẵng yêu cầu các cấp Công đoàn (CĐ) vào cuộc, đẩy mạnh tuyên truyền để người lao động (NLĐ) không hoang mang sau khi Đà Nẵng có ca mắc COVID-19 đầu tiên trong các khu công nghiệp (KCN).

Đà Nẵng ghi nhận thêm 4 ca dương tính, trong đó 1 người dự đám cưới

Hữu Long |

Tối 10.5, Ban chỉ đạo Phòng chống COVID-19 TP.Đà Nẵng cho biết vừa ghi nhận thêm 4 ca nhiễm SARS-CoV-2. Trong số 4 ca mới ghi nhận có 1 người từng tham dự đám cưới ở Đà Nẵng.

COVID-19 đe dọa khu công nghiệp, tổ chức Công đoàn Đà Nẵng vào cuộc

NHÓM PV |

Một công nhân làm việc trong khu công nghiệp An Đồn mắc COVID-19, ngành y tế đã cách ly 271 người có tiếp xúc gần. Dịch COVID-19 còn phức tạp và có nguy cơ xâm nhập sâu trong các khu công nghiệp. Trước hình hình này, tổ chức Công đoàn Đà Nẵng tăng cường các biện pháp phòng chống dịch, đồng thời khuyến cáo người lao động không hoang mang, cần tuân thủ các quy định về phòng chống dịch trong khu làm việc và trong sinh hoạt.

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Khách giảm mạnh vì COVID-19, bến xe, ga tàu Đà Nẵng vắng hoe

Hữu Long |

Ghi nhận trong những ngày qua, tại các khu vực sân bay, nhà ga và bến xe Đà Nẵng, lượng khách đến và đi giảm hẳn do dịch bệnh COVID-19 bùng phát.

Kêu gọi các cấp công đoàn, NLĐ Đà Nẵng tin tưởng vào biện pháp phòng chống dịch của chính quyền

Tường Minh |

Ông Nguyễn Duy Minh, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Đà Nẵng yêu cầu các cấp Công đoàn (CĐ) vào cuộc, đẩy mạnh tuyên truyền để người lao động (NLĐ) không hoang mang sau khi Đà Nẵng có ca mắc COVID-19 đầu tiên trong các khu công nghiệp (KCN).

Đà Nẵng ghi nhận thêm 4 ca dương tính, trong đó 1 người dự đám cưới

Hữu Long |

Tối 10.5, Ban chỉ đạo Phòng chống COVID-19 TP.Đà Nẵng cho biết vừa ghi nhận thêm 4 ca nhiễm SARS-CoV-2. Trong số 4 ca mới ghi nhận có 1 người từng tham dự đám cưới ở Đà Nẵng.

COVID-19 đe dọa khu công nghiệp, tổ chức Công đoàn Đà Nẵng vào cuộc

NHÓM PV |

Một công nhân làm việc trong khu công nghiệp An Đồn mắc COVID-19, ngành y tế đã cách ly 271 người có tiếp xúc gần. Dịch COVID-19 còn phức tạp và có nguy cơ xâm nhập sâu trong các khu công nghiệp. Trước hình hình này, tổ chức Công đoàn Đà Nẵng tăng cường các biện pháp phòng chống dịch, đồng thời khuyến cáo người lao động không hoang mang, cần tuân thủ các quy định về phòng chống dịch trong khu làm việc và trong sinh hoạt.