Đà Nẵng cảnh báo lừa đảo mua hàng online trong thời điểm phong toả

THUỲ TRANG |

Ngày 26.8, Sở Công Thương Đà Nẵng phát đi thông báo cảnh báo người dân về tình trạng lừa đảo mua hàng online qua những số điện thoại không rõ ràng.

Hiện TP.Đà Nẵng đang thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 nhưng đã có thông tin một số đối tượng lừa đảo để chiếm đoạt tài sản của người dân thông qua việc mua, bán hàng online bằng các số điện thoại không rõ nguồn gốc trên mạng xã hội.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin nhiều người đặt hàng online và được yêu cầu chuyển khoản trước. Tuy nhiên sau đó, hàng không được giao đến mà liên hệ với những số điện thoại đặt hàng cũng không được.

Để kịp thời ngăn chặn tình trạng này, Sở Công Thương đề nghị UBND các quận, huyện phối hợp thông tin, tuyên truyền đến người dân chỉ đặt hàng qua các kênh Hotline/Zalo/Facebook của các siêu thị, chuỗi cửa hàng tiện lợi, đơn vị phân phối, cung ứng hàng hóa, qua shipper công nghệ; không mua bán hàng hóa thông qua các số điện thoại không rõ nguồn gốc trên các trang mạng xã hội.

Các siêu thị, chuỗi cửa hàng tiện lợi, đơn vị phân phối, cung ứng hàng hoá trên địa bàn thành phố quản lý chặt chẽ và yêu cầu đội ngũ nhân viên giao nhận hàng hóa của đơn vị mình phải đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và các quy định trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Sở Thông tin và Truyền thông Đà Nẵng phối hợp với UBND các quận, huyện và các cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý thông tin về các trường hợp lừa đảo, vi phạm pháp luật như đã nêu trên.

THUỲ TRANG
TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng chuyển 1.000 liều vaccine của công an cho shipper

Thanh Chung |

Sở Y tế Đà Nẵng vừa có công văn khẩn điều chuyển 1.000 liều vaccine tiêm cho công an sang nhóm shipper công nghệ.

Tiếp tục phong tỏa cứng 10 ngày, người dân Đà Nẵng đồng tình nhưng lo lắng

Thanh Chung |

Đà Nẵng sẽ tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội triệt để sau 8h ngày 26.8 thêm 10 ngày nữa, chủ trương này được nhiều người dân đồng tình vì số ca mắc COVID-19 vẫn ở nguy cơ cao. Tuy nhiên, người dân đang lo ngại khi đặt mua các mặt hàng thực phẩm gần 1 tuần nhưng vẫn chưa có, liệu trong 10 ngày tới nguồn lương thực, thực phẩm có đến với người dân.

Hơn 3.300 ca COVID-19, Đà Nẵng chỉ nới lỏng một vài hoạt động 10 ngày tới

THUỲ TRANG |

Ngày 24.8, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP.Đà Nẵng cho biết tính đến ngày 24.8, thành phố đã ghi nhận hơn 3.300 ca mắc COVID-19 với nhiều ca bệnh chuyển nặng. Vì vậy, sau 26.8, một số nơi trên địa bàn thành phố sẽ tiếp tục áp dụng “ai ở đâu thì ở đó”.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Đà Nẵng chuyển 1.000 liều vaccine của công an cho shipper

Thanh Chung |

Sở Y tế Đà Nẵng vừa có công văn khẩn điều chuyển 1.000 liều vaccine tiêm cho công an sang nhóm shipper công nghệ.

Tiếp tục phong tỏa cứng 10 ngày, người dân Đà Nẵng đồng tình nhưng lo lắng

Thanh Chung |

Đà Nẵng sẽ tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội triệt để sau 8h ngày 26.8 thêm 10 ngày nữa, chủ trương này được nhiều người dân đồng tình vì số ca mắc COVID-19 vẫn ở nguy cơ cao. Tuy nhiên, người dân đang lo ngại khi đặt mua các mặt hàng thực phẩm gần 1 tuần nhưng vẫn chưa có, liệu trong 10 ngày tới nguồn lương thực, thực phẩm có đến với người dân.

Hơn 3.300 ca COVID-19, Đà Nẵng chỉ nới lỏng một vài hoạt động 10 ngày tới

THUỲ TRANG |

Ngày 24.8, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP.Đà Nẵng cho biết tính đến ngày 24.8, thành phố đã ghi nhận hơn 3.300 ca mắc COVID-19 với nhiều ca bệnh chuyển nặng. Vì vậy, sau 26.8, một số nơi trên địa bàn thành phố sẽ tiếp tục áp dụng “ai ở đâu thì ở đó”.