Đà Nẵng: Cam kết đủ nhu yếu phẩm cho dân trong thời gian cách ly

Trần Thùy |

Nhiều người dân đến các chợ mua sắm tích trữ hàng hóa sau khi có lệnh dừng buôn bán hàng ăn uống của Đà Nẵng. Sở Công Thương khuyến cáo người dân không nên tích trữ hàng hóa vì Đà Nẵng đảm bảo cung cấp đủ cho địa phương.

Sáng 30.7, tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp  nên thành phố Đà Nẵng có chủ trương dừng việc kinh doanh tại các cửa hàng ăn uống, giải khát kể cả bán hàng qua mạng, bán hàng mang về.

Ngay lập tức người dân đã tập trung đến các chợ trên địa bàn để mua sắm, trích trữ hàng hóa.

Cô Loan (56 tuổi, trú Cẩm Lệ, Đà Nẵng) cho biết, cô đi chợ  Cẩm Lệ từ sáng sớm. Tuy nhiên, việc mua hàng trở nên khó khăn vì người người đi chợ đông đúc hơn mọi ngày.

Người dân lo lắng đi chợ nhiều vì thành phố quyết định tạm dừng bán hàng ăn uống. Ảnh: Hữu Long
Người dân lo lắng đi chợ nhiều vì thành phố quyết định tạm dừng bán hàng ăn uống. Ảnh: Hữu Long

"Phần lớn mọi người đổ xô đến những sạp hàng tươi sống như rau củ quả, cá, thịt lợn để mua hàng. Vì dịch bệnh còn kéo dài, tôi cùng hàng xóm tranh thủ đi mua hàng để gia đình ăn uống trong những ngày tới” - cô Loan nói.

Người dân mua hàng tươi sống tích trữ trong mấy ngày dịch bệnh hoành hành. Ảnh: Hữu Long
Người dân mua hàng tươi sống tích trữ trong mấy ngày dịch bệnh hoành hành. Ảnh: Hữu Long

Theo ghi nhận, nhiều người dân đã đổ xô đến các chợ trong sáng hôm nay.

Nhiều người cho biết, sở dĩ người dân đi mua hàng hóa vì trước đó, Đà Nẵng đã ban hành lệnh tạm dừng bán hàng ăn uống, bắt đầu trong chiều nay (chiều 30.7).

“Tôi đọc báo thấy thông tin Đà Nẵng tạm dừng việc buôn bán, ăn uống. Vì quá lo lắng, tôi chạy vào siêu thị B. để mua thịt cá. Tuy nhiên, trong này quá đông, tôi đợi gần 2 tiếng nhưng vẫn chưa thể  đi về được”  - chị Nguyễn Thị Cúc (trú Hải Châu) chia sẻ.

Các quy định về phòng chống dịch tại các chợ được đưa ra nhưng, việc chen chúc đi chợ khiến nguy cơ lây nhiễm tăng cao. Ảnh: Hữu Long
Các quy định về phòng chống dịch tại các chợ được đưa ra nhưng, việc chen chúc đi chợ khiến nguy cơ lây nhiễm tăng cao. Ảnh: Hữu Long

Ghi nhận tại chợ Đống Đa sáng cùng ngày, việc người dân đi đến chợ mua các loại hàng hóa khá đông đúc.

Theo một chủ sạp hàng thịt tươi, đoán trước nhu cầu mua tăng cao của người dân, chị đã chủ động nhập hàng tươi sống để phục vụ trong mấy ngày dịch.

Ghi nhận của phóng viên tại chợ Đống Đa, việc mua bán diễn ra tấp nập. Ảnh: Hữu Long
Ghi nhận của phóng viên tại chợ Đống Đa, việc mua bán diễn ra tấp nập. Ảnh: Hữu Long
Ghi nhận của phóng viên tại chợ Đống Đa, việc mua bán diễn ra tấp nập. Ảnh: Hữu Long
Ghi nhận của phóng viên tại chợ Đống Đa, việc mua bán diễn ra tấp nập. Ảnh: Hữu Long

Mặc dù nhu cầu mua hàng tươi sống tăng cao nhưng phần lớn giá cả tại chợ Đống Đa không tăng đột biến.

Trong văn bản cùng ngày, Sở Công Thương Đà Nẵng tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. Sở Công Thương khuyến cáo người dân, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động không nên mua tích trữ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm với số lượng lớn vì các trung tâm thương mại, siêu thị, chợ, cửa hàng tiện lợi, cửa hàng tạp hoá, các đơn vị cung cấp suất ăn, cung ứng lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm vẫn hoạt động bình thường, đã có kế hoạch chuẩn bị lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm...

Trần Thùy
TIN LIÊN QUAN

Bệnh nhân mắc COVID-19 từng điều trị ở Đà Nẵng: “Chúng ta sẽ vượt qua khó khăn một lần nữa"

THUỲ TRANG |

Đó là lời chia sẻ của anh Young Matthew Houston, 41 tuổi, quốc tịch Mỹ, từng là 1 trong 6 ca bệnh đầu tiên tại Đà Nẵng được điều trị khỏi bệnh.

Đà Nẵng: 250 người tình nguyện hỗ trợ Bệnh viện 199 chăm sóc bệnh nhân

THUỲ TRANG |

Chỉ trong một ngày đăng tin Bệnh viện 199 (Bộ Công an) tại quận Sơn Trà, Đà Nẵng cần sự đóng góp của các y bác sĩ nhằm giải toả sự quá tải bệnh nhân, đơn vị này đã nhận được hơn 250 lượt y bác sĩ tình nguyện đến làm việc, dù có thể phải thực hiện cách ly.

Đà Nẵng: Tặng 5.000 khẩu trang cho người lao động phòng chống dịch

Tường Minh |

Công đoàn Khu công nghệ cao & các khu công nghiệp Đà Nẵng đã đến thăm, động viên và tặng quà cho đoàn viên, người lao động tại Công ty CP Thủy sản & Thương mại Thuận Phước.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Người trẻ mang mùa xuân đến với người vô gia cư

THUỲ DƯƠNG - THIỆN NHÂN |

Đêm muộn cuối năm, trong cái lạnh tê tái của mùa đông khi đa số mọi người đang trở về quê ăn tết, sum vầy với gia đình thì các đoàn thiện nguyện cũng bắt đầu hành trình mang tết đến cho những cụ ông cụ bà vô gia cư.

Thủ tướng phê chuẩn kết quả miễn nhiệm 3 Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Chính phủ đã phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với các ông: Hồ Phước Thành; Đỗ Tiến Đông; KPă Thuyên.

Chuyển hồ sơ sai phạm ở dự án của Mường Thanh Hà Nam cho Bộ Công an xử lý

Quang Việt |

Thanh tra Chính phủ chuyển Bộ Công an xem xét và xử lý dự án tổ hợp khách sạn, trung tâm thương mại Mường Thanh tại tỉnh Hà Nam do phát hiện có nhiều sai phạm liên quan chỉ định đầu tư, cho thuê đất, chuyển nhượng căn hộ...

Những công trình làm mới bộ mặt thành phố Hồ Chí Minh

Phương Ngân |

Vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, các công trình trọng điểm của TPHCM đã và đang dần về đích, tạo nên diện mạo mới khang trang cho bộ mặt đô thị của thành phố, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

Bệnh nhân mắc COVID-19 từng điều trị ở Đà Nẵng: “Chúng ta sẽ vượt qua khó khăn một lần nữa"

THUỲ TRANG |

Đó là lời chia sẻ của anh Young Matthew Houston, 41 tuổi, quốc tịch Mỹ, từng là 1 trong 6 ca bệnh đầu tiên tại Đà Nẵng được điều trị khỏi bệnh.

Đà Nẵng: 250 người tình nguyện hỗ trợ Bệnh viện 199 chăm sóc bệnh nhân

THUỲ TRANG |

Chỉ trong một ngày đăng tin Bệnh viện 199 (Bộ Công an) tại quận Sơn Trà, Đà Nẵng cần sự đóng góp của các y bác sĩ nhằm giải toả sự quá tải bệnh nhân, đơn vị này đã nhận được hơn 250 lượt y bác sĩ tình nguyện đến làm việc, dù có thể phải thực hiện cách ly.

Đà Nẵng: Tặng 5.000 khẩu trang cho người lao động phòng chống dịch

Tường Minh |

Công đoàn Khu công nghệ cao & các khu công nghiệp Đà Nẵng đã đến thăm, động viên và tặng quà cho đoàn viên, người lao động tại Công ty CP Thủy sản & Thương mại Thuận Phước.