Đà Nẵng cách ly thêm 1 bệnh viện để phòng COVID-19

Trần Thùy |

Chiều 27.7, UBND Đà Nẵng đã ban hành quyết định cách ly thêm Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Đà Nẵng để phòng chống dịch COVID-19.

Như vậy đến nay, Đà Nẵng đã thực hiện phong tỏa 3 bệnh viện là Bệnh viện C (Bộ Y tế), Bệnh viện Đà Nẵng, Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Đà Nẵng.

Bên cạnh đó, khu vực các tuyến đường sau cũng bị phong tỏa: Đường Quang Trung (từ nút giao Nguyễn Thị Minh Khai - Quang Trung tới nút Đống Đa - Quang Trung); đường Hải Phòng (từ nút giao Hải Phòng - Nguyễn Thị Minh Khai tới nút Hải Phòng - Ông Ích Khiêm); đoạn đường Ông Ích Khiêm (nút Ông Ích Khiêm - Hải Phòng đến nút Ông Ích Khiêm - Đống Đa) và đường Nguyễn Thị Minh Khai (từ nút giao Quang Trung - Nguyễn Thị Minh Khai tới nút Nguyễn Thị Minh Khai – Hải Phòng).

Thời gian bắt đầu thực hiện từ 0h ngày 28.7 cho đến khi có thông báo mới.

UBND TP. Đà Nẵng yêu cầu Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Công an thành phố và UBND các địa phương liên quan tổ chức thực hiện việc phong tỏa các địa điểm trên, bảo đảm hiệu quả và theo đúng quy định phòng, chống dịch COVID-19, khống chế việc lây lan của dịch bệnh.

Đà Nẵng chỉ đạo Sở Y tế tính toán, sẵn sàng các điều kiện để thực hiện kế hoạch triển khai bệnh viện dã chiến trong trường hợp cần thiết; chỉ đạo, phối hợp với Bệnh viện C, Bệnh viện Đà Nẵng, Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng thành phố Đà Nẵng lập danh sách bệnh nhân đã xuất viện; người nhà của các bệnh nhân đã xuất viện, tử vong từ ngày 12.7 đến đi gửi về địa phương để theo dõi y tế đúng quy định.

Công an thành phố sẽ tiếp thực hiện việc rà soát (đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng), lập danh sách tất cả các đối tượng nhập cảnh trái phép vào Việt Nam trên địa bàn.

Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố cũng cần chủ động phối hợp với Bệnh viện Đà Nẵng, Sở Giao thông Vận tải và các đơn vị chức năng liên quan vận chuyển người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Đà Nẵng đến các khu cách ly tập trung do Quân khu 5 quản lý.

Trần Thùy
TIN LIÊN QUAN

Hàng không đưa khách rời Đà Nẵng trước 0 giờ ngày 28.7

Minh Hạnh |

Đại diện Cục Hàng không Việt Nam cho biết: Đã yêu cầu các hãng hàng không tăng cường huy động tàu bay, các lượt cất hạ cánh tại Cảng hàng không Nội Bài và Tân Sơn Nhất sẽ được ưu tiên tối đa cho các chuyến bay đi/đến Đà Nẵng, đưa hành khách ra khỏi Đà Nẵng trước 0 giờ ngày 28.7.2020.

COVID-19 "bùng" ở Đà Nẵng, Hà Nội bỗng vắng vẻ lạ thường

Danh Nhân - Hà Phương |

Sau khi phát hiện 4 ca mắc mới COVID-19 ở Đà Nẵng, Quảng Nam, khoảng hai ngày trở lại đây, đường phố, khu vui chơi... ở Hà Nội bỗng chốc vắng vẻ lạ thường. Nhiều người dân cho rằng, họ hạn chế ra đường để chung tay phòng chống đẩy lùi dịch COVID-19.

Khẩn trương tìm 30 người tự ý bỏ khu cách ly Đà Nẵng

Hữu Long |

Đà Nẵng đang tổ chức truy tìm những người bệnh, người nhà tự ý rời bỏ khu cách ly tại Bệnh viện Đà Nẵng.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Hàng không đưa khách rời Đà Nẵng trước 0 giờ ngày 28.7

Minh Hạnh |

Đại diện Cục Hàng không Việt Nam cho biết: Đã yêu cầu các hãng hàng không tăng cường huy động tàu bay, các lượt cất hạ cánh tại Cảng hàng không Nội Bài và Tân Sơn Nhất sẽ được ưu tiên tối đa cho các chuyến bay đi/đến Đà Nẵng, đưa hành khách ra khỏi Đà Nẵng trước 0 giờ ngày 28.7.2020.

COVID-19 "bùng" ở Đà Nẵng, Hà Nội bỗng vắng vẻ lạ thường

Danh Nhân - Hà Phương |

Sau khi phát hiện 4 ca mắc mới COVID-19 ở Đà Nẵng, Quảng Nam, khoảng hai ngày trở lại đây, đường phố, khu vui chơi... ở Hà Nội bỗng chốc vắng vẻ lạ thường. Nhiều người dân cho rằng, họ hạn chế ra đường để chung tay phòng chống đẩy lùi dịch COVID-19.

Khẩn trương tìm 30 người tự ý bỏ khu cách ly Đà Nẵng

Hữu Long |

Đà Nẵng đang tổ chức truy tìm những người bệnh, người nhà tự ý rời bỏ khu cách ly tại Bệnh viện Đà Nẵng.