Đà Nẵng: Các chuyến bay hết chỗ, khách sạn kín phòng dịp lễ 30.4 -1.5

Thanh Chung |

Đà Nẵng - Dự kiến lượng khách đến Đà Nẵng trong dịp lễ 30.4 - 1.5 sắp đến sẽ tăng mạnh. Hiện nay, các chuyến bay đã được du khách đặt hết chỗ, khách sạn ven biển không còn phòng trống.

TP.Đà Nẵng được xem là địa phương có nhiều tiềm năng phát triển du lịch biển. Do đó, thời gian đến du lịch biển ở Đà Nẵng có hàng loạt hoạt động như bắn pháo hoa trên biển, điêu khắc cát, trải nghiệm bay dù lượn, đua thuyền kayak, vẽ - trưng bày tranh, tổ chức các chương trình sắp đặt nghệ thuật, tạo điểm check-in dọc bãi biển...

Ông Nguyễn Đức Vũ - Trưởng Ban Quản lý Bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng cho biết, chính thức hoạt động vào dịp 30.4 tới, một số hoạt động về đêm tại bãi biển Mỹ An (quận Ngũ Hành Sơn) đã đưa vào phục vụ du khách, như: Dịch vụ xe lưu động thức ăn nhanh, nước giải khát; khu check-in trên bãi biển; sân khấu sự kiện ngoài trời kết hợp tổ chức sinh hoạt cộng đồng, các trò chơi dân gian…

 
Đà Nẵng tạo những điểm check - in ở trên bãi biển.

Một số dịch vụ tại bãi biển hoạt động 24/24, một số hoạt động kết thúc trước 2 – 3h sáng, tùy theo nhu cầu của người dân và du khách.

Bà Lê Thị Bích Hương - Giám đốc Truyền thông và Marketing khu du lịch Núi Thần Tài cho biết, dịp lễ này, thời gian nghỉ kéo dài 3 – 4 ngày nên khu du lịch dự kiến khoảng trên 20.000 lượt khách. Ngoài ra, công viên suối khoáng nóng Núi Thần Tài (huyện Hòa Vang, TP.Đà Nẵng) đã cải tạo lại cảnh quan môi trường, tu bổ lại các địa điểm tham quan, xây dựng thêm một số hạng mục dịch vụ mới như khu thể thao sân tennis, khu rừng tình yêu, khu tượng Kim Quy, Trứng Trường Thọ tăng cường làm khu du lịch trở nên xanh tươi. Đặc biệt, hiện nay khách sạn ở khu du lịch đã được du khách đặt hết phòng.

Ông Cao Trí Dũng, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng cho biết, lễ giỗ Tổ Hùng Vương vừa qua Đà Nẵng có hơn 80.000 lượt khách đến tham quan, đặc biệt khách nước ngoài mỗi tuần thành phố có 4 chuyến bay từ BangKok và Hàn Quốc.

"Dự kiến 30.4 – 1.5 này lượng khách sẽ tăng mạnh so với cùng kỳ của năm 2020 và 2021, có thể đạt được ở mức xấp xỉ của năm 2019. Hiện nay gần như các chuyến bay lễ 30.4 – 1.5 đến Đà Nẵng đã hết chỗ, các hệ thống dịch vụ nhận được các booking khá nhiều, các khách sạn 4, 5 sao ở đường biển gần như đã hết phòng, chỉ còn khách sạn ở trung tâm thành phố.

Hàng loạt các sản phẩm mới được đưa ra giới thiệu trong đó các sản phẩm trọn gói, liên tuyến Đà Nẵng, Quảng Nam, Huế; các sản phẩm về sinh thái… Có thể nói 30.4 – 1.5 năm nay, Đà Nẵng đang có tín hiệu rất lạc quan, coi như đây là đợt chạy đà chuẩn bị cho đợt cao điểm hè.

Thanh Chung
TIN LIÊN QUAN

Cần Thơ khôi phục hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới

Yến Phương |

Cần Thơ khôi phục hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới với phương châm "thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19".

Ngày hội Du lịch Vĩnh Long năm 2022 hứa hẹn nhiều hoạt động hấp dẫn

PHONG LINH |

Ngày 21.4, Ngày hội Du lịch tỉnh Vĩnh Long sẽ chính thức khai mạc, hứa hẹn nhiều hoạt động hấp dẫn, thân thiện thu hút khách tham quan trải nghiệm.

“Đà Nẵng rộn ràng - muôn vàn ưu đãi” chuẩn bị cho mùa du lịch cao điểm

Tường Minh |

Đà Nẵng - Với slogan “Đà Nẵng rộn ràng - muôn vàn ưu đãi”, thành phố Đà Nẵng đã xây dựng chương trình kích cầu chuẩn bị cho mùa du lịch cao điểm.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cần Thơ khôi phục hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới

Yến Phương |

Cần Thơ khôi phục hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới với phương châm "thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19".

Ngày hội Du lịch Vĩnh Long năm 2022 hứa hẹn nhiều hoạt động hấp dẫn

PHONG LINH |

Ngày 21.4, Ngày hội Du lịch tỉnh Vĩnh Long sẽ chính thức khai mạc, hứa hẹn nhiều hoạt động hấp dẫn, thân thiện thu hút khách tham quan trải nghiệm.

“Đà Nẵng rộn ràng - muôn vàn ưu đãi” chuẩn bị cho mùa du lịch cao điểm

Tường Minh |

Đà Nẵng - Với slogan “Đà Nẵng rộn ràng - muôn vàn ưu đãi”, thành phố Đà Nẵng đã xây dựng chương trình kích cầu chuẩn bị cho mùa du lịch cao điểm.