Đà Nẵng bổ sung khách sạn cách ly người từ vùng dịch giá 400.000 đồng/ngày

THUỲ TRANG |

Chiều 17.7, Sở Du lịch TP.Đà Nẵng cho biết, sau thời gian khảo sát, đơn vị đã bổ sung thêm 3 khách sạn dành cho việc cách ly người từ địa phương có dịch về Đà Nẵng. Giá phòng của 3 cơ sở này giao động từ 400.000 đến 600.000 đồng/ngày/người.

Cụ thể, danh sách mới nhất của Sở Du lịch về cơ sở lưu trú phục vụ cách ly y tế tâp trung người đến, về từ vùng dịch có nhu cầu cách ly tập trung tự trả phí tại cơ sở lưu trú từ 3 nay đã tăng lên 6 cơ sở.

3 khách sạn được bổ sung tương đương 3 sao, có giá phòng 600.000 đồng/ngày với phòng đơn cho 1 người và 800.000 đồng/ngày với phòng đôi cho 2 người.

Như vậy, người dân từ địa phương có dịch về có thể cách ly và chi trả thấp nhất là 400.000 đồng/phòng/ngày thay vì mức giá cả 1.000.000 đồng như ở 3 cơ sở ban đầu.

6 khách sạn được Đà Nẵng lựa chọn làm nơi cách ly tập trung cho người từ vùng dịch về

Bên cạnh đó, Sở Du lịch sẽ cùng các Sở Y tế, Công an thành phố, UBND các quận huyện cùng phối hợp tổ chức thực hiện các nội dung sau:

Sở Y tế chỉ đạo lực lượng y tế tại các chốt kiểm soát ra/ vào thành phố chỉ đồng ý phê duyệt cho người về từ vùng dịch thực hiện cách ly tự nguyện tự trả phí tại 6 cơ sở lưu trú trên; bên cạnh đó chỉ đạo Trung tâm y tế phối hợp giám sát việc tiếp nhận khách của các cơ sở lưu trú phục vụ, để tránh trường hợp các đơn vị tự ý tiếp nhận đối tượng khách khác không phải là khách về từ vùng dịch trừ khi có ý kiến phê duyệt của cơ quan chuyên môn y tế.

Công an thành phố chỉ đạo lực lượng trực làm nhiệm vụ tại các chốt ra/vào thành phố chỉ đồng ý phê duyệt cho khách về từ vùng dịch thực hiện cách ly tự nguyện tự trả phí tại 6 cơ sở lưu trú trên.

UBND các quận, huyện phối hợp giám sát việc tiếp nhận khách của các cơ sở lưu trú phục vụ để tránh trường hợp các đơn vị tự ý tiếp nhận đối tượng khách khác không phải là khách về từ vùng dịch, trừ khi có ý kiến phê duyệt của cơ quan chuyên môn y tế; bên cạnh đó cử cán bộ làm đầu mối trong công tác cách ly y tế trên địa bàn quận, huyện.

THUỲ TRANG
TIN LIÊN QUAN

Cảnh báo nguy cơ lây nhiễm chéo trong khu cách ly tại trường học

Huyên Nguyễn |

TPHCM đang tiếp tục trưng dụng các trường học làm nơi cách ly thế nhưng, đây là địa điểm được cảnh báo có thể xảy ra lây nhiễm chéo nếu không đảm bảo trong sinh hoạt.

Quảng Ngãi lập thêm khu cách ly đón người dân khó khăn ở TP.HCM về quê

Thanh Chung |

Quảng Ngãi dự kiến lập thêm khu cách ly tập trung để đón khoảng 400 bà con có hoàn cảnh khó khăn đang ở TP.Hồ Chí Minh về quê miễn phí.

Resort 5 sao tài trợ cách ly miễn phí bà con Quảng Nam, Đà Nẵng hồi hương

THUỲ TRANG |

Chiều 15.7, một khách sạn lớn tại TP.Đà Nẵng đã có thư ngỏ gửi UBND thành phố bày tỏ mong muốn được đón và phục vụ hoàn toàn miễn phí bà con Quảng Nam, Đà Nẵng về cách ly.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cảnh báo nguy cơ lây nhiễm chéo trong khu cách ly tại trường học

Huyên Nguyễn |

TPHCM đang tiếp tục trưng dụng các trường học làm nơi cách ly thế nhưng, đây là địa điểm được cảnh báo có thể xảy ra lây nhiễm chéo nếu không đảm bảo trong sinh hoạt.

Quảng Ngãi lập thêm khu cách ly đón người dân khó khăn ở TP.HCM về quê

Thanh Chung |

Quảng Ngãi dự kiến lập thêm khu cách ly tập trung để đón khoảng 400 bà con có hoàn cảnh khó khăn đang ở TP.Hồ Chí Minh về quê miễn phí.

Resort 5 sao tài trợ cách ly miễn phí bà con Quảng Nam, Đà Nẵng hồi hương

THUỲ TRANG |

Chiều 15.7, một khách sạn lớn tại TP.Đà Nẵng đã có thư ngỏ gửi UBND thành phố bày tỏ mong muốn được đón và phục vụ hoàn toàn miễn phí bà con Quảng Nam, Đà Nẵng về cách ly.