Đà Nẵng: Bị phê bình, quận Cẩm Lệ giải trình gì?

Hữu Long |

Quận Cẩm Lệ và Ban Quản lý dự án Đầu tư Hạ tầng và phát triển đô thị Đà Nẵng bị phê bình không hoàn thành nhiệm vụ. Cả 2 đơn vị này sau đó đã có báo cáo giải trình gửi cấp trên.

Ngày 21.7, UBND quận Cẩm Lệ cho biết vừa có báo cáo giải trình về việc không hoàn thành nhiệm vụ do UBND TP. Đà Nẵng giao.

Trước đó trong tháng 6 vừa qua, UBND TP. Đà Nẵng có văn bản về việc thực hiện nhiệm vụ do thành phố giao.

Trong văn bản, UBND TP. Đà Nẵng nghiêm khắc phê bình UBND quận Cẩm Lệ và Ban Quản lý dự án Đầu tư Hạ tầng và phát triển đô thị đã không có chuyển biến tích cực trong việc hoàn thành nhiệm vụ và cập nhật tình hình thực hiện nhiệm vụ.

UBND TP. Đà Nẵng yêu cầu lãnh đạo quận Cẩm Lệ và BQL Đầu tư xây dựng Hạ tầng và phát triển đô thị khẩn trương chỉ đạo, rà soát việc triển khai thực hiện nhiệm vụ do lãnh đạo UBND thành phố giao để nâng cao tỉ lệ hoàn thành và tỉ lệ cập nhật tình hình thực hiện nhiệm vụ.

Ông Lê Văn Sơn – Chủ tịch UBND quận Cẩm Lệ lý giải nguyên nhân không hoàn thành nhiệm vụ là bởi, có một số vấn đề liên quan đến kiến nghị cử tri, hay các dự án tái định cư không thuộc thẩm quyền của quận.

Đối với những việc này, quận có báo cáo nhưng UBND TP. Đà Nẵng chưa trả lời từ đó dẫn đến việc chậm trễ, không hoàn thành nhiệm vụ.

“Quận vừa có báo cáo giải trình những công việc chậm trễ và kết quả nâng từ 42% lên trên 60% tỉ lệ hoàn thành nhiệm vụ” – ông Lê Văn Sơn thông tin.

Tương tự, lãnh đạo BQL Đầu tư xây dựng Hạ tầng và phát triển đô thị xác nhận, vừa có giải trình với UBND TP. Đà Nẵng liên quan đến việc không hoàn thành nhiệm vụ.

Theo vị này, lâu nay thành phố có hệ thống giao công việc và theo dõi việc hoàn thành nhiệm vụ đối với các sở ban ngành.

Trong quá trình làm việc, BQL Đầu tư xây dựng Hạ tầng và phát triển đô thị thừa nhận có một số nhiệm vụ chậm trễ nhưng cũng có một số công việc có lý do khách quan.

Cụ thể, có một số chuyên viên của ban hoàn thành việc nhưng không bấm “kết thúc” trên hệ thống, từ đó dẫn đến việc hệ thống theo dõi thống kê chưa hoàn thành nhiệm vụ.

"Vừa rồi chúng tôi vừa có báo cáo thành phố và tỉ lệ hoàn thành lên trên 70% chứ không phải như trước đó” – lãnh đạo BQL Đầu tư xây dựng Hạ tầng và phát triển đô thị thông tin.

Theo số liệu thống kê tính đến ngày 30.6 của UBND TP. Đà Nẵng, năm 2019, các đơn vị chưa hoàn thành nhiệm vụ đứng đầu là Sở Xây dựng có 185/509 nhiệm vụ được giao. Tiếp theo đó là Sở Tài nguyên Môi trường (39/124), BQL Đầu tư xây dựng Hạ tầng và phát triển đô thị (13/50), quận Liên Chiểu (11/18) và quận Cẩm Lệ (10/40).

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Cách ly 24 người Trung Quốc vừa bị phát hiện tại Đà Nẵng

THUỲ TRANG |

Tối 20.7, ông Nguyễn Tiên Hồng – Phó Giám đốc Sở Y tế Đà Nẵng xác nhận ngành y tế thành phố đang phối hợp với Công an quận Sơn Trà cách ly 24 người Trung Quốc vừa được phát hiện trên địa bàn.

Đà Nẵng mở cửa lại ngay bãi tắm số 2-Mỹ Khê

Lao Động |

Ngay sau khi chuyên mục Ý kiến bạn đọc báo Lao Động ngày 17.9 đăng phản ảnh của ông Phạm Thanh về việc đóng cửa bãi tắm số 2 Mỹ Khê ở Đà Nẵng, Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà đã cho mở cửa lại ngay sau đó bãi tắm này, đồng thời khắc phục, làm sạch phòng thay áo quần, nhà vệ sinh...

“Xôi thịt” trong xây dựng cơ sở hạ tầng đô thị ở Đà Nẵng

Nguyễn Trung Hiếu |

Tính đến tháng 7.2020, từ hàng loạt công trình hạ tầng, chỉnh trang đô thị được xây dựng ồ ạt, nhiều lãnh đạo từ cấp cao, đến cán bộ thuộc các phòng, ban, cơ quan liên quan của Đà Nẵng, đã vướng vòng lao lý. Và mới đây nhất (3.2020), từ ý kiến của người dân về chất lượng công trình, Công an Thành phố Đà Nẵng đã tiến hành khởi tố, bắt giữ nguyên Giám đốc (GĐ), Phó Tổng GĐ và “công trình sư” của Công ty TNHH MTV Vật liệu xây dựng - Xây lắp và kinh doanh nhà Đà Nẵng (Cty VLXD-KDN).

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Cách ly 24 người Trung Quốc vừa bị phát hiện tại Đà Nẵng

THUỲ TRANG |

Tối 20.7, ông Nguyễn Tiên Hồng – Phó Giám đốc Sở Y tế Đà Nẵng xác nhận ngành y tế thành phố đang phối hợp với Công an quận Sơn Trà cách ly 24 người Trung Quốc vừa được phát hiện trên địa bàn.

Đà Nẵng mở cửa lại ngay bãi tắm số 2-Mỹ Khê

Lao Động |

Ngay sau khi chuyên mục Ý kiến bạn đọc báo Lao Động ngày 17.9 đăng phản ảnh của ông Phạm Thanh về việc đóng cửa bãi tắm số 2 Mỹ Khê ở Đà Nẵng, Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà đã cho mở cửa lại ngay sau đó bãi tắm này, đồng thời khắc phục, làm sạch phòng thay áo quần, nhà vệ sinh...

“Xôi thịt” trong xây dựng cơ sở hạ tầng đô thị ở Đà Nẵng

Nguyễn Trung Hiếu |

Tính đến tháng 7.2020, từ hàng loạt công trình hạ tầng, chỉnh trang đô thị được xây dựng ồ ạt, nhiều lãnh đạo từ cấp cao, đến cán bộ thuộc các phòng, ban, cơ quan liên quan của Đà Nẵng, đã vướng vòng lao lý. Và mới đây nhất (3.2020), từ ý kiến của người dân về chất lượng công trình, Công an Thành phố Đà Nẵng đã tiến hành khởi tố, bắt giữ nguyên Giám đốc (GĐ), Phó Tổng GĐ và “công trình sư” của Công ty TNHH MTV Vật liệu xây dựng - Xây lắp và kinh doanh nhà Đà Nẵng (Cty VLXD-KDN).