Đà Nẵng: Bệnh nhân COVID-19 nặng nhất nước xuất viện

Long Tường |

Bệnh nhân COVID-19 - từng được đánh giá có triệu chứng nặng hơn bệnh nhân là phi công Anh - được xuất viện sau 9 lần liên tiếp xét nghiệm SARS-CoV-2 cho kết quả âm tính.

Sáng 27.3, Bệnh viện Phổi Đà Nẵng tổ chức lễ công bố khỏi COVID-19 cho bệnh nhân nặng nhất nước sau thời gian điều trị gần 2 tháng.

Ca bệnh 1536 là nữ tên D.N.T (SN 1942, trú quận 5, TPHCM) từ Mỹ về Đà Nẵng vào ngày 13.1 và được đưa đi cách ly.

Ca bệnh 1536 là nữ tên D.N.T từ Mỹ về Đà Nẵng vào ngày 13.1. Ản: LT
Ca bệnh 1536 là nữ tên D.N.T từ Mỹ về Đà Nẵng vào ngày 13.1. Ản: LT

Ngày 14,1, bà T có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2, chuyển vào Bệnh viện Phổi Đà Nẵng điều trị.

Bệnh nhân này có cơ thể gầy yếu trên nền bệnh tăng huyết áp và tiểu đường, suy tim.

Quá trình điều trị, bệnh nhân được áp dụng tất cả các trang thiết bị hiện đại nhất, dinh dưỡng tốt nhất, thuốc tốt nhất, trong đó có nhiều thuốc hiếm được huy động.

Bác sĩ Lê Thành Phúc - Giám đốc Bệnh viện Phổi Đà Nẵng cho biết, bệnh nhân 1536 đã có 9 lần liên tiếp xét nghiệm SARS-CoV-2 cho kết quả âm tính, số ngày đã âm tính hóa COVID-19 là 45 ngày liên tục.

Hiện tại, bệnh nhân có những tiến triển tốt, đang cai thở máy và còn thở máy ngắt quãng. Tình trạng nhiễm khuẩn, suy tim, suy gan, suy thận đã cải thiện nhiều. Tình trạng huyết khối tĩnh mạch giảm dần, còn yếu cơ, chức năng vận động phục hồi chậm.

Bệnh nhân được chuyển vào Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM để điều trị các bệnh nền. Ảnh: LT
Bệnh nhân được chuyển vào Bệnh viện Chợ Rẫy TPHCM để điều trị các bệnh nền. Ảnh: LT

Sau khi công bố khỏi COVID-19, bệnh nhân được chuyển vào Bệnh viện Chợ Rẫy ở TPHCM để tiếp tục điều trị các bệnh nền.

Long Tường
TIN LIÊN QUAN

Vaccine COVID-19 nội địa giúp nâng cao vị thế địa chính trị của Việt Nam

Khánh Minh |

Việt Nam đã thúc đẩy phát triển vaccine COVID-19 trong nước một phần để giảm sự phụ thuộc vào bất kỳ nguồn cung cấp nào từ nước ngoài. Nhưng việc Việt Nam sẵn sàng chia sẻ công nghệ vaccine và hỗ trợ sản xuất ở nước ngoài có thể giúp nâng cao vị thế địa chính trị của nước này trong số các nước đang phát triển - trang ASEAN Today nhận định hôm 24.3.

Không có ca mắc mới COVID-19, đã có 44.000 người được tiêm vaccine

Minh Vũ |

Bản tin COVID-19 sáng 27.3 của Bộ Y tế cho biết, đến sáng nay, Việt Nam không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới; đã có thêm 1.775 người được tiêm chủng vaccine COVID-19 trong ngày 26.3. Tổng cộng đã có 44.000 người tại 19 tỉnh/thành phố được tiêm chủng vaccine COVID-19.

Sau COVID-19, du lịch Đà Nẵng hứa hẹn bùng nổ với nhiều ưu đãi

Cát Tường |

Chương trình thu hút khách du lịch năm 2021 với chủ đề “Miền Di sản diệu kỳ” hứa hẹn giúp TP.Đà Nẵng tăng trưởng khách du lịch trở lại sau dịch COVID-19.

Khởi tố, bắt tạm giam thiếu tướng Đỗ Hữu Ca

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh hôm nay (22.2) đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Đỗ Hữu Ca – nguyên Giám đốc Công an TP.Hải Phòng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Khởi tố, bắt giam kẻ dùng tuýp sắt dài hơn một mét đánh shipper gãy 2 tay

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Chỉ vì phí ship 30.000 đồng dẫn đến tranh cãi mà một cặp vợ chồng ở Quảng Ngãi đã dùng tuýp sắt, ghế inox đánh một nam shipper gãy 2 tay.

Chưa có đường tránh phục vụ mở rộng Sân bay Điện Biên

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Một tuyến đường dân sinh có hàng nghìn phương tiện lưu thông mỗi ngày sẽ bị đóng để làm Sân bay Điện Biên. Tuy nhiên, hiện đường tránh vẫn chưa được xây dựng.

Đàm phán giá thành công 64 biệt dược, tiết kiệm hơn 2.000 tỉ đồng

Thùy Linh |

Ngày 22.2, Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc quốc gia (Bộ Y tế), cho biết Bộ Y tế đã đàm phán giá với 69 thuốc biệt dược, thuốc gốc có giá trị sử dụng lớn. 64 loại biệt dược đã được đàm phán giá thành công, tiết kiệm hơn 2.000 tỉ đồng.

Thực nghiệm hiện trường vụ mẹ ruột tiếp tay cho người tình xâm hại con gái

L.N |

Tuyên Quang - Cơ quan công an đánh giá vụ án bé gái 10 tuổi bị xâm hại tình dục đặc biệt nghiêm trọng, gây bức xúc dư luận, cần phải xử lý nghiêm.

Vaccine COVID-19 nội địa giúp nâng cao vị thế địa chính trị của Việt Nam

Khánh Minh |

Việt Nam đã thúc đẩy phát triển vaccine COVID-19 trong nước một phần để giảm sự phụ thuộc vào bất kỳ nguồn cung cấp nào từ nước ngoài. Nhưng việc Việt Nam sẵn sàng chia sẻ công nghệ vaccine và hỗ trợ sản xuất ở nước ngoài có thể giúp nâng cao vị thế địa chính trị của nước này trong số các nước đang phát triển - trang ASEAN Today nhận định hôm 24.3.

Không có ca mắc mới COVID-19, đã có 44.000 người được tiêm vaccine

Minh Vũ |

Bản tin COVID-19 sáng 27.3 của Bộ Y tế cho biết, đến sáng nay, Việt Nam không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới; đã có thêm 1.775 người được tiêm chủng vaccine COVID-19 trong ngày 26.3. Tổng cộng đã có 44.000 người tại 19 tỉnh/thành phố được tiêm chủng vaccine COVID-19.

Sau COVID-19, du lịch Đà Nẵng hứa hẹn bùng nổ với nhiều ưu đãi

Cát Tường |

Chương trình thu hút khách du lịch năm 2021 với chủ đề “Miền Di sản diệu kỳ” hứa hẹn giúp TP.Đà Nẵng tăng trưởng khách du lịch trở lại sau dịch COVID-19.