Đà Nẵng bật chế độ phòng chống dịch ở mức cao

THUỲ TRANG |

Chiều tối 25.7, Thành ủy Đà Nẵng đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị, cơ quan liên quan trong công tác chống dịch sau ca mức COVID-19 thứ 416 trên địa bàn thành phố. Từ ngành Y tế, công an đến từng quận huyện được yêu cầu thực hiện hàng loạt công tác phòng chống dịch.

Không để sót bất kì khu vực nào có nguy cơ

Cụ thể, để chủ động trong công tác kiểm soát, phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố, Thường trực Thành ủy yêu cầu UBND thành phố chỉ đạo các cơ quan chức năng, địa phương có liên quan khẩn trương triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt các phương án, biện pháp kiểm soát, phòng, chống dịch theo đúng kịch bản và phù hợp với tình hình thực tế của từng địa bàn, không để dịch bệnh lây lan, tạo sự ổn định tình hình và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố.

Trong đó, các đơn vị cần khẩn trương tổ chức điều tra yếu tố dịch tễ, truy vết tất cả các khu vực, trường hợp có liên quan đến bệnh nhân bị COVID-19 để áp dụng các biện pháp khoanh vùng, cách ly, xét nghiệm, không bỏ sót bất kỳ khu vực nào có nguy cơ cao.

 
Các khu vực nơi bệnh nhân 416 từng ở và đến đang được phun thuốc khử khuẩn. Ảnh: Hữu Long

Thảnh uỷ Đà Nẵng yêu cầu các đơn vị huy động mọi nguồn lực tích cực điều trị, chữa khỏi đối với bệnh nhân, không để bệnh nhân tử vong; tổ chức thực hiện nghiêm các quy trình tiêu độc, khử trùng phòng, chống dịch tại các khu vực có nguy cơ lây nhiễm cao; chuẩn bị đầy đủ các điều kiện, cơ sở vật chất để triển khai cách ly tập trung và xem xét việc giãn cách xã hội ở mức độ phù hợp với tình hình thực tế.

Bên cạnh đó, các đơn vị cũng cần tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, đảm bảo công khai để ổn định tư tưởng, không tạo hoang mang trong dư luận xã hội; tuyên truyền cho mọi người dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch (đeo khẩu trang, sử dụng nước rửa tay sát khuẩn…), nhất là tại nơi công cộng, tập trung đông người.

Truy cứu hình sự trường hợp đăng tin sai sự thật

Để ổn định trật tự xã hội, Thành uỷ Đà Nẵng yêu cầu UBND Đà Nẵng chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông, Công an thành phố và các cơ quan chức năng khẩn trương kiểm tra, xác minh, báo cáo các cơ quan Trung ương xử lý nghiêm, kể cả truy cứu trách nhiệm hình sự đối với các trường hợp, hành vi đăng tin sai sự thật về công tác phòng, chống dịch bệnh và tình hình thành phố, gây hoang mang dư luận.

Công an thành phố và các địa phương tăng cường công tác quản lý địa bàn, quản lý cư trú, nhất là đối với người nước ngoài; yêu cầu thực hiện nghiêm túc việc khai báo và xử lý nghiêm các trường hợp thực hiện không đúng quy định của pháp luật.

UBND Đà Nẵng cần khẩn trương rà soát, thực hiện các biện pháp phù hợp, bảo đảm hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19 đối với các hoạt động, sự kiện, địa điểm tập trung đông người trên địa bàn thành phố, nhất là đảm bảo an toàn, phòng chống dịch tại các đại hội đảng bộ trực thuộc Thành ủy (các quận Cẩm Lệ, Liên Chiểu) và Đại hội đại biểu lần thứ XXII Đảng bộ thành phố.

Các quận ủy, huyện ủy khẩn trương chỉ đạo chính quyền và các cơ quan chức năng địa phương chủ động theo dõi sát địa bàn, sẵn sàng triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; thực hiện tổng rà soát, kiểm tra, phát hiện, yêu cầu khai báo (tạm trú, tạm vắng, y tế, dịch tễ) và xử lý nghiêm theo quy định các trường hợp người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào thành phố.

THUỲ TRANG
TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng: Giám sát chặt chẽ các nhà trọ gần khu vực ca nhiễm 416

Hải Minh |

Chính quyền địa phương quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng quan tâm đến công tác theo dõi sức khỏe đối với người lao động thuê trọ ở gần khu vực ca bệnh 416 sinh sống

Hết sức bình tĩnh, nâng cao tinh thần sẵn sàng chống dịch

thuỳ linh |

* Ban Chỉ đạo Quốc gia họp khẩn về ca nghi mắc COVID-19 ở Đà Nẵng.

Xuất hiện một ca bệnh nghi mắc COVID-19 tại Đà Nẵng. Sự việc xảy ra bất ngờ nên ngành Y tế Đà Nẵng buộc phải đặt trong tình trạng báo động. Chiều 24.7, Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống COVID-19 họp khẩu về ca nghi mắc COVID-19 ở Đà Nẵng. “Cần hết sức bình tĩnh, nâng cao tinh thần sẵn sàng chống dịch, tuyệt đối không chủ quan” - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban chỉ đạo nhấn mạnh tại cuộc họp.

Đà Nẵng phát hiện thêm 21 người nước ngoài nhập cảnh trái phép

Thùy Trang - Hữu Long |

Ngay khi ghi nhận trường hợp mắc COVID-19, Đà Nẵng tiến hành tổng rà soát và phát hiện 21 người nước ngoài nhập cảnh trái phép.

Đề nghị kỷ luật nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng

Vương Trần |

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật ông Mai Tiến Dũng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Sớm nghiên cứu nguồn kinh phí hỗ trợ đoàn viên, người lao động mất việc làm

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ nêu yêu cầu này nhằm hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị mất việc làm, đặc biệt là người lao động có hoàn cảnh khó khăn để đảm bảo sớm ổn định cuộc sống, đón Tết đầm ấm.

Nam ca sĩ sưu tầm 120 lá cờ khi du lịch vòng quanh thế giới

Chí Long |

Nhân dịp đầu năm mới 2023, ca sĩ Đoan Trường chia sẻ về hành trình du lịch vòng quanh thế giới và sưu tầm 120 lá cờ từ các nước mà anh từng đi qua.

Tài chính thông minh: Kế hoạch chi tiêu để Tết không liêu xiêu

Nhóm PV |

Nếu thiếu kinh nghiệm, bạn rất dễ bội chi và cháy túi vì tiêu xài quá nhiều trong dịp Tết. Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) này, bà Nguyễn Thùy Chi - Chuyên gia hoạch định tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ bật mí bí quyết để có thể cùng gia đình tiết kiệm mà vẫn đón Tết ấm áp và trọn vẹn.

Đường đi của thực phẩm đông lạnh bẩn: Cục Quản lý thị trường HN lên tiếng

NHÓM PV |

Liên quan đến loạt bài phản ánh “Đường đi của thực phẩm đông lạnh bẩn”, trao đổi với Lao Động, Cục phó Cục Quản lý thị trường Hà Nội - Trần Việt Hùng - thừa nhận: thực tế việc các đơn vị kinh doanh thực phẩm chỉ nhập một lượng nhỏ hàng hoá có hóa đơn, chứng từ rồi trà trộn thực phẩm bẩn sau đó bán ra thị trường là có tồn tại.

Đà Nẵng: Giám sát chặt chẽ các nhà trọ gần khu vực ca nhiễm 416

Hải Minh |

Chính quyền địa phương quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng quan tâm đến công tác theo dõi sức khỏe đối với người lao động thuê trọ ở gần khu vực ca bệnh 416 sinh sống

Hết sức bình tĩnh, nâng cao tinh thần sẵn sàng chống dịch

thuỳ linh |

* Ban Chỉ đạo Quốc gia họp khẩn về ca nghi mắc COVID-19 ở Đà Nẵng.

Xuất hiện một ca bệnh nghi mắc COVID-19 tại Đà Nẵng. Sự việc xảy ra bất ngờ nên ngành Y tế Đà Nẵng buộc phải đặt trong tình trạng báo động. Chiều 24.7, Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống COVID-19 họp khẩu về ca nghi mắc COVID-19 ở Đà Nẵng. “Cần hết sức bình tĩnh, nâng cao tinh thần sẵn sàng chống dịch, tuyệt đối không chủ quan” - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban chỉ đạo nhấn mạnh tại cuộc họp.

Đà Nẵng phát hiện thêm 21 người nước ngoài nhập cảnh trái phép

Thùy Trang - Hữu Long |

Ngay khi ghi nhận trường hợp mắc COVID-19, Đà Nẵng tiến hành tổng rà soát và phát hiện 21 người nước ngoài nhập cảnh trái phép.