Đà Nẵng bắn 3 điểm pháo hoa đêm giao thừa Tết Quý Mão

THUỲ TRANG |

UBND TP Đà Nẵng vừa có kế hoạch tổ chức bắn pháo hoa đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại 3 điểm.

Cụ thể, Đà Nẵng sẽ bắn pháo hoa tại 3 địa điểm gồm trên cầu Nguyễn Văn Trỗi (giáp ranh giữa các quận Hải Châu, Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn); khu vực trước Trung tâm hành chính quận Liên Chiểu và khu vực Trung tâm hành chính huyện Hòa Vang.

Thời gian bắn 15 phút và lúc 0h ngày 22.1.2023 (tức 0h ngày mồng 1 Tết Quý Mão). Pháo hoa được bắn theo phương pháp trình diễn pháo hoa nghệ thuật, sử dụng hệ thống bắn pháo hoa Fire One với các loại pháo hoa tầm cao, tầm thấp, pháo hiệu ứng đặc biệt.

Kinh phí bắn pháo hoa từ nguồn xã hội hóa. UBND TP Đà Nẵng giao Bộ chỉ huy Quân sự TP chịu trách nhiệm chính trong công tác tổ chức bắn pháo hoa giao thừa. Các sở, ban, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ để chuẩn bị và thực hiện bắn pháo hoa đúng chương trình, đảm bảo tuyệt đối an toàn về người, trang thiết bị, phương tiện, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

THUỲ TRANG
TIN LIÊN QUAN

Người dân có được phép đốt pháo hoa trong dịp Tết 2023?

NHÓM PV |

Trong dịp Tết, tình trạng mua bán, vận chuyển, tàng trữ, đốt pháo nổ vẫn thường xảy ra ở một số nơi, dù đây là các hành vi bị cấm và người có hành vi này có thể bị xử phạt tù theo quy định của pháp luật hiện hành. Vậy việc cấm mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng pháo được quy định cụ thể như thế nào?

Huyện đảo Lý Sơn sẽ bắn pháo hoa kỷ niệm 30 năm thành lập huyện

HỮU DANH |

Huyện đảo Lý Sơn Quảng Ngãi sẽ tổ chức chương trình nghệ thuật, bắn pháo hoa trong tối 29.12, nhân kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập huyện đảo (1.1.1993 – .1.1.2023).

TPHCM đề xuất bắn pháo hoa 2 điểm mừng Tết Dương lịch

MINH QUÂN |

UBND TPHCM đề xuất với Chính phủ về việc bắn pháo hoa tại 2 điểm: Đầu hầm sông Sài Gòn và Công viên Đầm Sen mừng Tết Dương lịch 2023.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Người dân có được phép đốt pháo hoa trong dịp Tết 2023?

NHÓM PV |

Trong dịp Tết, tình trạng mua bán, vận chuyển, tàng trữ, đốt pháo nổ vẫn thường xảy ra ở một số nơi, dù đây là các hành vi bị cấm và người có hành vi này có thể bị xử phạt tù theo quy định của pháp luật hiện hành. Vậy việc cấm mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng pháo được quy định cụ thể như thế nào?

Huyện đảo Lý Sơn sẽ bắn pháo hoa kỷ niệm 30 năm thành lập huyện

HỮU DANH |

Huyện đảo Lý Sơn Quảng Ngãi sẽ tổ chức chương trình nghệ thuật, bắn pháo hoa trong tối 29.12, nhân kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập huyện đảo (1.1.1993 – .1.1.2023).

TPHCM đề xuất bắn pháo hoa 2 điểm mừng Tết Dương lịch

MINH QUÂN |

UBND TPHCM đề xuất với Chính phủ về việc bắn pháo hoa tại 2 điểm: Đầu hầm sông Sài Gòn và Công viên Đầm Sen mừng Tết Dương lịch 2023.