Đà Nẵng bác đề xuất xin vận chuyển hàng hóa trên sông Hàn

Hữu Long |

Theo quy hoạch, sông Hàn (Đà Nẵng) sẽ tập trung phát triển du lịch đường thủy, không khuyến khích việc vận chuyển hàng hóa trên sông. Vì vậy, đề xuất của doanh nghiệp bị bác bỏ.

Chiều 24.2, ông Lê Thành Hưng – Phó Giám đốc Sở GTVT TP.Đà Nẵng xác nhận trong cuộc họp giữa Bộ GTVT và Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng sáng cùng ngày, Cảng Đà Nẵng có xin ý kiến về mặt quy hoạch để có thể vận chuyển hàng hóa trên sông Hàn.

Theo ông Hưng, tại buổi làm việc Cảng Đà Nẵng có xin ý kiến về mặt quy hoạch. Tuy nhiên, quan điểm của Đà Nẵng là không khuyến khích phát triển vận tải hàng hóa trên hệ thống đường thủy nội địa mà chỉ quy hoạch cảnh quan, phát triển du lịch ven sông.

“Quy hoạch chung của thành phố là hệ thống đường thủy nội địa là phát triển du lịch chứ không vận chuyển hàng hóa” – ông Hưng thông tin.

Cũng tại buổi làm việc sáng cùng ngày, đại diện Cảng Đà Nẵng đã tập trung đề cập đến những bất cập trong việc bảo dưỡng, nạo vét luồng lạch của Cảng Tiên Sa. Sau khi lắng nghe, đại diện Bộ GTVT đã đồng ý chủ trương hỗ trợ Cảng Đà Nẵng để đẩy nhanh công tác duy tu, bảo dưỡng với điều kiện Đà Nẵng phải chỉ định khu vực đổ thải.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Giả dạng người bán bắp nổ để vận chuyển thuốc lá lậu

Vũ Tiến |

Công an huyện Tri Tôn vừa bắt giữ vụ giả dạng người bán bắp nổ để vận chuyển thuốc lá lậu.

Cận cảnh xe lăn áp lực âm vận chuyển bệnh nhân COVID-19

Tô Thế - Hoài Anh |

Xe lăn áp lực âm vận chuyển bệnh nhân COVID-19 do nhóm nghiên cứu trường Đại học Bách Khoa Hà Nội thiết kế giống như xe lăn y tế thông thường, nhưng được tích hợp thêm bộ phận khung màng nhựa y tế PVC bảo vệ bệnh nhân, màng lọc ULPA, đèn UV diệt virus, bình cung cấp oxy cùng hệ thống ống dẫn khí...

Phân luồng, vận chuyển bệnh nhân nghi ngờ mắc COVID-19 ở Hải Dương thế nào?

T.Linh |

Sở Y tế tỉnh Hải Dương vừa có văn bản hướng dẫn các đơn vị phân luồng, vận chuyển bệnh nhân nghi ngờ khi có kết quả sàng lọc SARS-CoV-2 dương tính, nhằm phân luồng, vận chuyển người bệnh hợp lý, hạn chế tối đa lây nhiễm chéo cho các bệnh nhân, đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19 an toàn, hiệu quả.

Bất bình chó thả rông công viên, không rọ mõm, không ai xử phạt

MINH HÀ - HÀ CHI |

Theo ghi nhận tại một số địa điểm công cộng ở Hà Nội như công viên Thống Nhất, bãi đất trống khu vực Hồ Tây mặc dù đã có biển cảnh báo cấm chó thả rông tuy nhiên tình trạng này vẫn diễn ra khiến người dân không khỏi bất an, lo lắng.

Xét xử cựu thiếu tá công an làm giả quyết định khởi tố

Anh Tú |

TPHCM - Sáng 22.2, TAND TPHCM  đưa ra xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Tuấn Thanh - cựu thiếu tá, điều tra viên thuộc Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM về tội 'giả mạo trong công tác'.

Tổng thống Mỹ Biden tái khẳng định cam kết với Ukraina

Song Minh |

Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố sẽ tiếp tục ủng hộ Ukraina. Trong khi đó, Tổng thống Vladimir Putin nhấn mạnh, đánh bại Nga trên chiến trường là điều không thể.

Một nghìn lẻ một tranh chấp phổ biến trong quản lý chung cư

ĐỨC MẠNH |

Hiệp hội Bất động sản Việt Nam thống kê hiện có 129/845 tòa nhà, cụm tòa chung cư tại Hà Nội có tranh chấp, khiếu kiện trong khi con số trên tại TPHCM là 105/935.

Mạnh tay với “ma men”: Giới thiệu là em Phó Chủ tịch huyện cũng không thoát

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội đang tăng cường các biện pháp kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm quy định về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông nhằm hình thành thói quen “Đã uống rượu bia - không lái xe”.

Giả dạng người bán bắp nổ để vận chuyển thuốc lá lậu

Vũ Tiến |

Công an huyện Tri Tôn vừa bắt giữ vụ giả dạng người bán bắp nổ để vận chuyển thuốc lá lậu.

Cận cảnh xe lăn áp lực âm vận chuyển bệnh nhân COVID-19

Tô Thế - Hoài Anh |

Xe lăn áp lực âm vận chuyển bệnh nhân COVID-19 do nhóm nghiên cứu trường Đại học Bách Khoa Hà Nội thiết kế giống như xe lăn y tế thông thường, nhưng được tích hợp thêm bộ phận khung màng nhựa y tế PVC bảo vệ bệnh nhân, màng lọc ULPA, đèn UV diệt virus, bình cung cấp oxy cùng hệ thống ống dẫn khí...

Phân luồng, vận chuyển bệnh nhân nghi ngờ mắc COVID-19 ở Hải Dương thế nào?

T.Linh |

Sở Y tế tỉnh Hải Dương vừa có văn bản hướng dẫn các đơn vị phân luồng, vận chuyển bệnh nhân nghi ngờ khi có kết quả sàng lọc SARS-CoV-2 dương tính, nhằm phân luồng, vận chuyển người bệnh hợp lý, hạn chế tối đa lây nhiễm chéo cho các bệnh nhân, đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19 an toàn, hiệu quả.