Đà Nẵng: Ai đứng sau đoàn xe tải chở chất thải "lạ", gây rối ở bãi rác

Hữu Long |

Trước thông tin đoàn xe tải chở chất thải “lạ” xông vào bãi rác Khánh Sơn rồi gây rối, Sở TNMT cùng Công an Đà Nẵng đã nhanh chóng vào cuộc xác minh, làm rõ.

Sáng 26.2, Sở TNMT TP Đà Nẵng cho biết vừa có buổi làm việc giải quyết vấn đề mất an ninh trật tự trước khu vực bãi rác Khánh Sơn (phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu).

Buổi làm việc có đại diện Phòng An ninh Kinh Tế, Công an quận Liên Chiểu, Công ty Cổ phần môi trường đô thị và Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội – chi nhánh miền Trung (URENCO 15).

Trước đó vào sáng 23.2, tại khu vực cổng bãi rác Khánh Sơn xuất hiện một đoàn xe tải chở chất thải không rõ nguồn gốc yêu cầu được vào đổ rác thải. Xí nghiệp Quản lý Bãi và Xử lý chất thải đề nghị các lái xe và người có liên quan cung cấp thông tin về chủ nguồn thải để xử lý nhưng không được cung cấp thông tin đầy đủ.

Sở TNMT xác định việc URENCO 15 vận chuyển chất thải vào khu vực bãi rác Khánh Sơn khi chưa được phép là không đúng quy định. Ảnh: HL
Sở TNMT xác định việc URENCO 15 vận chuyển chất thải vào khu vực bãi rác Khánh Sơn khi chưa được phép là không đúng quy định. Ảnh: HL

Cũng vì Xí nghiệp Quản lý Bãi và Xử lý chất thải không đồng ý tiếp nhận chất thải nên một nhóm người tập trung chặn cổng ra vào bãi rác Khánh Sơn gây rối, đe dọa cán bộ công nhân viên vận hành bãi rác.

Chuyển vụ việc để công an xử lý

Ông Võ Minh Đức - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần môi trường đô thị Đà Nẵng - đơn vị quản lý bãi rác Khánh Sơn giải thích, theo quy định, doanh nghiệp, người dân muốn vận chuyển rác vào bãi rác Khánh Sơn phải ký hợp đồng vận chuyển, cung cấp hồ sơ chứng minh nguồn gốc chất thải.

"Đối với chủ đoàn xe chở chất thải nói trên trước đó chưa đăng ký, ký hợp đồng vận chuyển nên đơn vị quản lý bãi rác Khánh Sơn không cho phép đổ chất thải vào bãi rác" - ông Đức khẳng định.

Sau khi xác minh, Sở TNMT TP Đà Nẵng đã xác định, URENCO 15 có liên quan đến vụ đoàn xe chở chất thải vào bãi rác Khánh Sơn nói trên

Theo Sở TNMT, do không có cơ sở để xác định nguồn thải, thành phần rác thải khi đổ vào bãi rác nên việc đơn vị quản lý bãi rác Khánh Sơn không cho các phương tiện nói trên vào đổ tại bãi rác là có căn cứ.

Xác định vụ việc có tình chất nghiêm trọng, cơ quan công an đã vào cuộc xác minh, xử lý. Ảnh: HL
Xác định vụ việc có tình chất nghiêm trọng, cơ quan công an đã vào cuộc xác minh, xử lý. Ảnh: HL

Sau khi xác minh vụ việc, đoàn liên ngành do Sở TNMT còn kết luận, việc một số đối tượng có hành vi gây rối trước cổng bãi rác Khánh Sơn là hành vi trái pháp luật. Do đó, yêu cầu Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện việc trích xuất camera, lập báo cáo sự việc gửi Công an quận Liên Chiểu để được xem xét, xử lý.

Trước mắt, Sở TNMT yêu cầu URENCO 15 chấm dứt ngay hành vi gây rối trật tự công cộng trong và ngoài phạm vi khu vực bãi rác Khánh Sơn.

Lãnh đạo Sở TNMT trích xuất camera vụ gây rối trước bãi rác Khánh Sơn. Ảnh: HL
Lãnh đạo Sở TNMT trích xuất camera vụ gây rối trước bãi rác Khánh Sơn. Ảnh: HL

Yêu cầu URENCO 15 xây dựng kế hoạch chi tiết, trong đó xác định rõ nguồn thải, khối lượng, thành phần rác thải, phương tiện và lộ trình... làm căn cứ thực hiện giám sát việc thu gom, vận chuyển và tập kết rác.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng: Đoàn xe tải chở chất thải "lạ" xông vào bãi rác, bị tố gây rối

Hữu Long |

Một đoàn xe tải chở chất thải không rõ nguồn gốc đi vào bãi rác Khánh Sơn (Đà Nẵng). Các tài xế xe tải không cung cấp hồ sơ nguồn gốc chất thải mà còn có biểu hiện gây rối, đe dọa đối với lực lượng bảo vệ tại đây.

Xin ngân sách bất thành, công ty cây xanh Đà Nẵng tự bỏ tiền túi di dời rác

Hữu Long |

Sau khi xin 5 tỉ đồng từ ngân sách để vận chuyển rác cây xanh bất thành, Cty Công viên cây xanh đã được sở Xây dựng Đà Nẵng đồng ý phương án tự cân đối kinh phí, chuyển toàn bộ núi rác cây xanh ở trung tâm thành phố lên bãi rác Khánh Sơn.

Chọn người có kinh nghiệm, tín nhiệm tham gia tổ chức phụ trách bầu cử

Phạm Đông |

Theo ông Phan Văn Hùng - Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương (Bộ Nội vụ), cần lựa chọn những người có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, được quần chúng tín nhiệm, hiểu biết pháp luật và có kinh nghiệm thực hiện công tác bầu cử tham gia vào các tổ chức phụ trách bầu cử.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Đà Nẵng: Đoàn xe tải chở chất thải "lạ" xông vào bãi rác, bị tố gây rối

Hữu Long |

Một đoàn xe tải chở chất thải không rõ nguồn gốc đi vào bãi rác Khánh Sơn (Đà Nẵng). Các tài xế xe tải không cung cấp hồ sơ nguồn gốc chất thải mà còn có biểu hiện gây rối, đe dọa đối với lực lượng bảo vệ tại đây.

Xin ngân sách bất thành, công ty cây xanh Đà Nẵng tự bỏ tiền túi di dời rác

Hữu Long |

Sau khi xin 5 tỉ đồng từ ngân sách để vận chuyển rác cây xanh bất thành, Cty Công viên cây xanh đã được sở Xây dựng Đà Nẵng đồng ý phương án tự cân đối kinh phí, chuyển toàn bộ núi rác cây xanh ở trung tâm thành phố lên bãi rác Khánh Sơn.

Chọn người có kinh nghiệm, tín nhiệm tham gia tổ chức phụ trách bầu cử

Phạm Đông |

Theo ông Phan Văn Hùng - Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương (Bộ Nội vụ), cần lựa chọn những người có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, được quần chúng tín nhiệm, hiểu biết pháp luật và có kinh nghiệm thực hiện công tác bầu cử tham gia vào các tổ chức phụ trách bầu cử.