Đà Nẵng: 400.000 trẻ em đã được khám sàng lọc tim bẩm sinh

THUỲ TRANG |

Hội Bảo trợ Phụ nữ và Trẻ em nghèo TP.Đà Nẵng cho biết, đã có gần 400.000 trẻ em hoàn cảnh khó khăn ở thành phố được khám sàng lọc tim bẩm sinh từ nguồn xã hội hoá với sự chung tay của cộng đồng.

Tại Hội nghị tổng kết 20 năm hoạt động của Hội Bảo trợ Phụ nữ và Trẻ em nghèo thành phố Đà Nẵng sáng 8.11, đơn vị này cho biết, đã vận động các tổ chức từ thiện, doanh nghiệp hỗ trợ hơn 1.850 tỉ đồng thực hiện xây dựng Bệnh viện Phụ nữ, Bệnh viện Ung bướu; thực hiện chương trình chữa bệnh tim bẩm sinh cho trẻ em và tổ chức nhiều hoạt động an sinh xã hội khác.

Đặc biệt, Hội Bảo trợ Phụ nữ và Trẻ em nghèo bất hạnh thành phố Đà Nẵng đã phối hợp với các tổ chức, đơn vị khám sàng lọc cho gần 400.000 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, phát hiện gần 2.000 em bị tim bẩm sinh, hỗ trợ phẫu thuật 1.200 em.

Ngoài ra, hơn 50.000 phụ nữ nghèo, cận nghèo được hỗ trợ điều trị khám bệnh miễn phí. Hội Bảo trợ Phụ nữ và Trẻ em nghèo bất hạnh thành phố Đà Nẵng đã trao hàng vạn suất quà tặng trẻ em và phụ nữ hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Về định hướng phát triển trong thời gian tới, ông Lương Nguyễn Minh Triết - Chủ tịch HĐND TP.Đà Nẵng - góp ý, còn nhiều khó khăn, thách thức khi hiện nay Đà Nẵng có gần 16.000 hộ nghèo, cận nghèo. Hộ nghèo có phụ nữ làm chủ là 6.550 hộ. Hộ phụ nữ đơn thân là 1.150 người. Đà Nẵng là thành phố trẻ, có gần 300.000 trẻ em với 3.000 trẻ có hoàn cảnh đặc biệt. Bên cạnh đó, các vấn đề kinh tế sẽ còn gặp nhiều khó khăn với sự biến động của thế giới.

"Lãnh đạo hội cần chủ động đề xuất các chương trình thiết thực, gắn với tình hình thực tế để tiếp tục chăm lo cho trẻ em, phụ nữ, bệnh nhân ung thư... làm sao để về lâu dài, các chương trình đó sẽ trở thành chính sách an sinh của thành phố" - ông Triết nói.

THUỲ TRANG
TIN LIÊN QUAN

Tâm lý e ngại nhiều phụ nữ trì hoãn khám sàng lọc phát hiện ung thư vú

Hà Lê |

Ung thư vú là bệnh ung thư thường gặp nhất ở phụ nữ trên thế giới cũng như ở Việt Nam. Tại Việt Nam hiện nay, ung thư vú đang có xu hướng ngày càng trẻ hóa. Do yếu tố tâm lý nhiều phụ nữ còn e ngại, trì hoãn việc khám sàng lọc để được phát hiện sớm ung thư vú.

Trên 500 can phạm, phạm nhân được khám sàng lọc bệnh lao và HIV

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Việc khám sàng lọc có ý nghĩa thiết thực nhằm đảm bảo thực hiện tốt chế độ chăm sóc y tế, công tác phòng, chống dịch bệnh cho can, phạm phạm nhân, đặc biệt là bệnh lao và bệnh phổi trong điều kiện dịch bệnh COVID -19 hiện nay.

Hàng nghìn trẻ em ở Bắc Kạn được khám sàng lọc tim bẩm sinh miễn phí

Minh Quân |

Bắc Kạn - Hơn 2.000 trẻ em tại các địa phương tỉnh Bắc Kạn được khám sàng lọc bệnh tim bẩm sinh miễn phí tại chương trình "Trái tim cho em".

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Tâm lý e ngại nhiều phụ nữ trì hoãn khám sàng lọc phát hiện ung thư vú

Hà Lê |

Ung thư vú là bệnh ung thư thường gặp nhất ở phụ nữ trên thế giới cũng như ở Việt Nam. Tại Việt Nam hiện nay, ung thư vú đang có xu hướng ngày càng trẻ hóa. Do yếu tố tâm lý nhiều phụ nữ còn e ngại, trì hoãn việc khám sàng lọc để được phát hiện sớm ung thư vú.

Trên 500 can phạm, phạm nhân được khám sàng lọc bệnh lao và HIV

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Việc khám sàng lọc có ý nghĩa thiết thực nhằm đảm bảo thực hiện tốt chế độ chăm sóc y tế, công tác phòng, chống dịch bệnh cho can, phạm phạm nhân, đặc biệt là bệnh lao và bệnh phổi trong điều kiện dịch bệnh COVID -19 hiện nay.

Hàng nghìn trẻ em ở Bắc Kạn được khám sàng lọc tim bẩm sinh miễn phí

Minh Quân |

Bắc Kạn - Hơn 2.000 trẻ em tại các địa phương tỉnh Bắc Kạn được khám sàng lọc bệnh tim bẩm sinh miễn phí tại chương trình "Trái tim cho em".