Đà Nẵng: 3 công nhân bị bỏng nặng vì dây tời chạm đường dây điện 110KV

HOÀNG VINH |

Trong lúc lắp đặt dây tời để vận chuyển vật liệu xây dựng, dây tời đã chạm vào đường dây điện 110KV khiến 3 công nhân bị bỏng nặng. 

Khoảng 14h30 ngày 10.10, tại số nhà 35 đường Lê Thanh Nghị (phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng) xảy ra vụ chập điện khiến 3 người bị bỏng nặng,

Thông tin ban đầu, trong quá trình lắp đặt hệ thống dây tời tự động để kéo vật tư lên trên đỉnh nhà để phục vụ việc xây dựng thì dây tời bất ngờ bắn ra, chạm vào đường dây 110 kV (cách đó hơn 5m) và phóng điện khiến cả 3 công nhân là Hồ Đức Khoa (SN 1986), Hồ Đức Anh Bảo (SN 1990) và Trương Trọng Phong (SN 1975, đều trú tại Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam), bị bỏng nặng tại các phần tay, chân và mặt.

Lực lượng chức năng đang sửa lại hệ thống điện và điều tra vụ việc. Ảnh: Hoàng Vinh
Lực lượng chức năng đang sửa lại hệ thống điện và điều tra vụ việc. Ảnh: Hoàng Vinh

Hệ thống điện trong nhà, dây cáp kéo bị cháy hoàn toàn. Ngay sau đó, người dân khu vực phát hiện sự việc liền tri hô và thông báo cho lực lượng chức năng đến ứng cứu.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng có mặt hiện để đưa nạn nhân đi cấp cứu và khắc phục sự cố điện.

Hiện nguyên nhân đang được điều tra.

HOÀNG VINH
TIN LIÊN QUAN

Ngỡ ngàng trước phương pháp sửa chữa điện hiện đại của EVN HANOI

L.L |

Người dân thôn 8, xã Kim Quan, huyện Thạch Thất (Hà Nội) không tránh khỏi cảm giác ngỡ ngàng khi chứng kiến tốp thợ điện thực hiện sửa chữa trên đường dây đang mang điện 22kV bằng phương pháp hiện đại: Sữa chữa trên đường dây đang mang điện (hotline) của EVN HANOI.

Rò khí nồi hơi nhà máy nhiệt điện Trung Quốc, hàng chục người thương vong

H.L |

Năm người chết và 15 người bị thương sau vụ rò rỉ khí carbon monoxit trong một nhà máy nhiệt điện ở tỉnh Cam Túc, phía tây bắc Trung Quốc hôm 5.10. 

Vụ gần 20 trụ điện "trồng" giữa đường: Khẩn trương di dời hàng loạt trụ điện

Bảo Trung |

Gần 20 trụ điện được "trồng" giữa đường rộng khoảng 4m đang thi công dở dang đang được di dời khẩn trương để tránh gây nguy hiểm cho người dân tham gia lưu thông.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Ngỡ ngàng trước phương pháp sửa chữa điện hiện đại của EVN HANOI

L.L |

Người dân thôn 8, xã Kim Quan, huyện Thạch Thất (Hà Nội) không tránh khỏi cảm giác ngỡ ngàng khi chứng kiến tốp thợ điện thực hiện sửa chữa trên đường dây đang mang điện 22kV bằng phương pháp hiện đại: Sữa chữa trên đường dây đang mang điện (hotline) của EVN HANOI.

Rò khí nồi hơi nhà máy nhiệt điện Trung Quốc, hàng chục người thương vong

H.L |

Năm người chết và 15 người bị thương sau vụ rò rỉ khí carbon monoxit trong một nhà máy nhiệt điện ở tỉnh Cam Túc, phía tây bắc Trung Quốc hôm 5.10. 

Vụ gần 20 trụ điện "trồng" giữa đường: Khẩn trương di dời hàng loạt trụ điện

Bảo Trung |

Gần 20 trụ điện được "trồng" giữa đường rộng khoảng 4m đang thi công dở dang đang được di dời khẩn trương để tránh gây nguy hiểm cho người dân tham gia lưu thông.