Đà Nẵng: 15 ngày cách ly 6 quận, phong toả các con đường như thế nào?

THUỲ TRANG |

Sở Thông tin và Truyền thông Đà Nẵng vừa đưa ra bảng thông tin chỉ dẫn bằng hình ảnh rất cụ thể, sinh động để người dân hiểu 15 ngày tiếp theo phải chấp hành những gì để phòng chống dịch COVID-19.

Chiều 27.7, UBND TP. Đà Nẵng ban hành quyết định cách ly 5 quận, giãn cách xã hội 1 huyện do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp.

Người dân và du khách tại Đà Nẵng có thể theo dõi hình ảnh dưới đây để biết chính xác những hoạt động nào được và không được trong thời gian đến.

 
 
 
Ảnh: Tổng đài dịch vụ công Đà Nẵng
THUỲ TRANG
TIN LIÊN QUAN

Nhiều du khách đi tắm biển trước ngày Đà Nẵng giãn cách xã hội

MAI HƯƠNG |

Chiều ngày 27.7, theo ghi nhận của phóng viên, tại bãi biển Mỹ Khê thành phố Đà Nẵng, vẫn có một số du khách đến vui chơi, tắm biển. Du khách cho biết họ tranh thủ tắm biển trước ngày giãn cách xã hội, bởi từ mai, ngày 28.7, các bãi tắm biển công cộng, khu nhà tắm nước ngọt, bãi trông giữ xe ven biển trên địa bàn thành phố sẽ tạm dừng hoạt động để phòng tránh COVID-19.

Người dân Đà Nẵng tiếp nước, suất ăn cho y bác sĩ chống dịch

THUỲ TRANG |

Tối 27.7, anh Hồ Ngọc Thanh – CLB Bếp Cơm Vạn Tình đã trao tặng 50 thùng nước cho Bệnh viện C và Bệnh viện Đà Nẵng, thể hiện sự tiếp sức của người dân thành phố với những khu cách ly, nơi tuyến đầu chống dịch.


Sức khoẻ 2 bệnh nhân mắc COVID-19 ở Đà Nẵng diễn biến nặng

Lệ Hà - Lê Hảo |

Chiều 27.7 tại Trung tâm quản lý, điều hành trực tuyến hỗ trợ chuyên môn, chẩn đoán, điều trị COVID-19, các thành viên Tiểu ban Điều trị, Hội đồng chuyên môn các bệnh truyền nhiễm đã hội chẩn quốc gia bệnh nhân COVID-19 nặng là bệnh nhân 416 (BN416) và BN418.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Nhiều du khách đi tắm biển trước ngày Đà Nẵng giãn cách xã hội

MAI HƯƠNG |

Chiều ngày 27.7, theo ghi nhận của phóng viên, tại bãi biển Mỹ Khê thành phố Đà Nẵng, vẫn có một số du khách đến vui chơi, tắm biển. Du khách cho biết họ tranh thủ tắm biển trước ngày giãn cách xã hội, bởi từ mai, ngày 28.7, các bãi tắm biển công cộng, khu nhà tắm nước ngọt, bãi trông giữ xe ven biển trên địa bàn thành phố sẽ tạm dừng hoạt động để phòng tránh COVID-19.

Người dân Đà Nẵng tiếp nước, suất ăn cho y bác sĩ chống dịch

THUỲ TRANG |

Tối 27.7, anh Hồ Ngọc Thanh – CLB Bếp Cơm Vạn Tình đã trao tặng 50 thùng nước cho Bệnh viện C và Bệnh viện Đà Nẵng, thể hiện sự tiếp sức của người dân thành phố với những khu cách ly, nơi tuyến đầu chống dịch.


Sức khoẻ 2 bệnh nhân mắc COVID-19 ở Đà Nẵng diễn biến nặng

Lệ Hà - Lê Hảo |

Chiều 27.7 tại Trung tâm quản lý, điều hành trực tuyến hỗ trợ chuyên môn, chẩn đoán, điều trị COVID-19, các thành viên Tiểu ban Điều trị, Hội đồng chuyên môn các bệnh truyền nhiễm đã hội chẩn quốc gia bệnh nhân COVID-19 nặng là bệnh nhân 416 (BN416) và BN418.