Đà Nẵng: 14 khách sạn chưa nghiệm thu nhưng đã đưa vào sử dụng

NGUYỄN TRI |

Có 14 khách sạn đã thi công hoàn thành, được đưa vào sử dụng, nhưng chưa được cơ quan chuyên môn về xây dựng kiểm tra nghiệm thu.

Sáng 1.3, Sở Xây dựng TP.Đà Nẵng cho hay, qua kiểm tra, rà soát đợt 1, Sở nhận thấy có một số công trình, khách sạn đã được thi công hoàn thành, đưa vào sử dụng nhưng chưa được cơ quan chuyên môn về xây dựng kiểm tra công tác nghiệm thu theo quy định.

Theo đó có 14 khách sạn như sau: Khách sạn Sea Front, khách sạn Lê Hoàng Beach (nằm trên đường Võ Nguyên Giáp)...

 
Khách sạn Lê Hoàng Beach nằm trên Đường Võ Nguyên Giáp. Ảnh: N.TRI
 

Khách sạn Trường Sơn Tùng 2, khách sạn Nirvana, khách sạn Valentine, khách sạn Tây Bắc, khách sạn Tuấn Phong, khách sạn Nam Quân, khách sạn Sea Casle 2, khách sạn Tường Vi, khách sạn Đàm Linh, khách sạn Nice Sea, khách sạn Ánh Dương 2 (đường Hà Bổng, đều ở quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng).

Ngoài ra, trong thời gian tới, Sở Xây dựng sẽ tiếp tục kiểm tra, hướng dẫn các chủ đầu tư, chủ quản lý sử dụng các công trình thực hiện thủ tục kiểm tra công tác nghiệm thu theo quy định. Đồng thời, Sở Xây dựng sẽ phối hợp với Công an thành phố, Sở Du lịch, Sở Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị liên quan xử lý nghiêm những trường hợp sai phạm.

NGUYỄN TRI
TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng: Yêu cầu tạm dừng một phần hoạt động của nhà máy thép gây ô nhiễm

THUỲ TRANG |

Ngày 1.3, UBND TP. Đà Nẵng có văn bản yêu Công ty Cổ phần thép DANA – Ý và Công ty Cổ phần thép DANA – UC tạm dừng toàn bộ hoạt động sản xuất trực tiếp (nấu, luyện) gây ô nhiễm môi trường trong khi đợi báo cáo Thường trực Thành uỷ.

Phạt 12,5 triệu đồng nhà hàng xuất hóa đơn bằng chữ Trung Quốc

NGUYỄN TRI |

Nhà hàng bị du khách tố “chặt chém” và xuất hóa đơn bằng tiếng Trung Quốc ở Đà Nẵng đã bị phạt về 3 hành vi với tổng số tiền là 12,5 triệu đồng.

Người dân Đà Nẵng mòn mỏi chờ đợi được di dời khỏi nhà máy ô nhiễm

NGUYỄN TRI |

Sau nhiều tháng chờ đợi, chính quyền TP Đà Nẵng vẫn chưa đả động việc di dời toàn bộ các hộ dân gần khu vực hoạt động của hai nhà máy thép ô nhiễm, người dân bức xúc đòi đối thoại. Tuy nhiên, cuộc làm việc với lãnh đạo thành phố vẫn chưa có kết luận cuối.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Đà Nẵng: Yêu cầu tạm dừng một phần hoạt động của nhà máy thép gây ô nhiễm

THUỲ TRANG |

Ngày 1.3, UBND TP. Đà Nẵng có văn bản yêu Công ty Cổ phần thép DANA – Ý và Công ty Cổ phần thép DANA – UC tạm dừng toàn bộ hoạt động sản xuất trực tiếp (nấu, luyện) gây ô nhiễm môi trường trong khi đợi báo cáo Thường trực Thành uỷ.

Phạt 12,5 triệu đồng nhà hàng xuất hóa đơn bằng chữ Trung Quốc

NGUYỄN TRI |

Nhà hàng bị du khách tố “chặt chém” và xuất hóa đơn bằng tiếng Trung Quốc ở Đà Nẵng đã bị phạt về 3 hành vi với tổng số tiền là 12,5 triệu đồng.

Người dân Đà Nẵng mòn mỏi chờ đợi được di dời khỏi nhà máy ô nhiễm

NGUYỄN TRI |

Sau nhiều tháng chờ đợi, chính quyền TP Đà Nẵng vẫn chưa đả động việc di dời toàn bộ các hộ dân gần khu vực hoạt động của hai nhà máy thép ô nhiễm, người dân bức xúc đòi đối thoại. Tuy nhiên, cuộc làm việc với lãnh đạo thành phố vẫn chưa có kết luận cuối.