Đà Nẵng 10 năm giao đất cho chủ đầu tư “ma”

NHÓM PV |

Được ký quyết định quy hoạch từ năm 2007 và 2014 nhưng phải đến nay, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng cho biết, mới phát hiện đây là hai dự án “ma” bởi không biết người này là ai, có tồn tại hay không. Trong khi đó, 2 khu đất chiếm lĩnh hơn 50.000m2 đất vàng ven biển, đáng nói, cả hai dự án này đều thuộc quyền sử dụng thuộc hai Cty của ông Phan Văn Anh Vũ - tức Vũ “nhôm”.

Dự án “ma” chễm chệ đất vàng

“Ma” là vì cho đến thời điểm này chủ của hai dự án du lịch ven biển Đà Nẵng vẫn chưa được xác định. Hay nói đúng hơn là chưa thể công bố chi tiết bởi theo Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng - ông Huỳnh Đức Thơ thì đây là hai trong những dự án đang bị thanh tra, điều tra.

Tuy nhiên, cả hai dự án “ma” với trên 50.000m2, chiếm diện tích lớn trên mặt tiền bãi biển Đà Nẵng rồi bỏ hoang hơn 10 năm nay, nên có rất nhiều thông tin về những dự án “ma” này. Theo nguồn tin riêng của báo Lao Động, cả hai dự án từng được cấp cho các công ty của ông Phan Văn Anh Vũ - tức Vũ nhôm.

Cụ thể, một trong số đó là dự án có tên Khu du lịch biển IVC do công ty TNHH IVC làm chủ đầu tư với diện tích 37.700m2, trong đó 30.000m2 là đất chuyển quyền, hơn 7.000m2 là đất được giao quản lý. Dự án trên theo kế hoạch có tiến độ cam kết thực hiện từ tháng 7.2015 đến quý III/2018. Tổng vốn đầu tư đăng ký là 400 tỉ đồng. Cũng theo hồ sơ quy hoạch này, Quyết định quy hoạch dự án Khu du lịch IVC được UBND TP.Đà Nẵng ký vào ngày 27.8.2007 - thời điểm ông Trần Văn Minh làm Chủ tịch UBND thành phố. Công ty trên đã nộp tiền chuyển quyền sử dụng đất là 45,5 tỉ đồng.

Dự án thứ hai là Khu du lịch biển thuộc Công ty CP Bắc Nam 79 do chính công ty này làm chủ đầu tư có diện tích là 15.500m2 với tổng vốn đầu tư là hơn 380 tỉ đồng. Quyết định quy hoạch được UBND TP.Đà Nẵng ký vào ngày 26.6.2014 - thời điểm ông Văn Hữu Chiến làm Chủ tịch thành phố. Dự án này từng dự định khởi công tháng 5.2017 và hoàn thành quý II/2018.

Một trong hai dự án ven biển được giao cho CĐT “ma” tại Đà Nẵng hơn 10 năm nay. Ảnh: NT
Một trong hai dự án ven biển được giao cho CĐT “ma” tại Đà Nẵng hơn 10 năm nay. Ảnh: NT

Không đợi hiện hình

Hiện, một trong hai dự này đang bị rào kín cổng cao tường, không một dấu hiệu nào của việc triển khai xây dựng. Một dự án còn lại đang bị “lạc” đâu đó giữa loạt dự án ven biển, đã thay tên đổi họ, chuyển nhượng chưa thể xác định được vị trí.

Cả hai Cty TNHH IVC và Bắc Nam 79 đều là của ông Vũ “nhôm”. Đây cũng chính là những công ty đã đứng sau vụ việc tặng xe riêng, cho cựu Bí thư Đà Nẵng - ông Nguyễn Xuân Anh mượn nhà và được mua hàng loạt nhà công sản không qua đấu giá, các dự án những khu đất vàng.

Phát biểu tại chương trình Hội đồng nhân dân với cử tri vừa qua, ông Huỳnh Đức Thơ cho biết, ngay khi phát hiện hai dự án ven biển có vấn đề về tính pháp lý, sau khi trao đổi với cơ quan Thanh tra Chính phủ, có thể không chờ đợi kết quả điều tra, thanh tra, Đà Nẵng sẽ tiến hành thu hồi sớm hai dự án trên.

“Ra quyết định giao đất cho anh A nhưng trên đời này không hề tồn tại anh đó, thì phải thu hồi lại. Sau khi thu hồi, chúng ta sẽ có được một số hécta đất ven biển. Còn sau này nếu có anh nào có cái tên đó đến đòi thì chúng tôi sẽ giải quyết, bồi thường lại theo giá đất hồi xưa, còn việc trước đây thành phố giao đất là sai rồi” - ông Thơ phát biểu.

NHÓM PV
TIN LIÊN QUAN

Hai dự án đất ven biển Đà Nẵng cấp cho chủ đầu tư "không có thật" có liên quan đến Vũ "nhôm"

P.V |

Hai dự án đất ven biển cấp cho chủ đầu tư "không có thật" được ông Huỳnh Đức Thơ nhắc đến tại buổi tiếp xúc với cử tri hôm qua (15.5), có liên quan đến ông Phan Văn Anh Vũ - Vũ "nhôm”.

Infographic: Những cựu quan chức nào liên quan đến Vũ "nhôm" đã vướng lao lý

Văn Thắng |

Đến nay, cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã quyết định khởi tố 7 bị can liên quan đến vụ án Cố ý làm lộ bí mật Nhà nước, Trốn thuế, Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ của Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ "nhôm").

Ông Trần Văn Minh đã tiếp tay cho Vũ "nhôm" như thế nào?

Tổ PV |

Cựu Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Trần Văn Minh đã bỏ qua hàng loạt quy định của pháp luật dân sự, đầu tư, đất đai... để tạo dựng các dự án bất động sản "khủng" cho các Cty của ông Vũ "nhôm". Có được những "chiếc bánh vẽ là bất động sản này, ông Vũ "nhôm" vừa bán thu lợi hàng ngàn tỷ đồng, gây thất thu ngân sách, đồng thời dùng dự án để vi phạm pháp luật, gây thiệt hại cho nhà nước hàng ngàn tỷ đồng....

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Hai dự án đất ven biển Đà Nẵng cấp cho chủ đầu tư "không có thật" có liên quan đến Vũ "nhôm"

P.V |

Hai dự án đất ven biển cấp cho chủ đầu tư "không có thật" được ông Huỳnh Đức Thơ nhắc đến tại buổi tiếp xúc với cử tri hôm qua (15.5), có liên quan đến ông Phan Văn Anh Vũ - Vũ "nhôm”.

Infographic: Những cựu quan chức nào liên quan đến Vũ "nhôm" đã vướng lao lý

Văn Thắng |

Đến nay, cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã quyết định khởi tố 7 bị can liên quan đến vụ án Cố ý làm lộ bí mật Nhà nước, Trốn thuế, Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ của Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ "nhôm").

Ông Trần Văn Minh đã tiếp tay cho Vũ "nhôm" như thế nào?

Tổ PV |

Cựu Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Trần Văn Minh đã bỏ qua hàng loạt quy định của pháp luật dân sự, đầu tư, đất đai... để tạo dựng các dự án bất động sản "khủng" cho các Cty của ông Vũ "nhôm". Có được những "chiếc bánh vẽ là bất động sản này, ông Vũ "nhôm" vừa bán thu lợi hàng ngàn tỷ đồng, gây thất thu ngân sách, đồng thời dùng dự án để vi phạm pháp luật, gây thiệt hại cho nhà nước hàng ngàn tỷ đồng....