Đà Nẵng – Quảng Nam chưa cách ly F1 tại nhà

Thùy Trang - Thanh Chung |

Tại TP.Đà Nẵng và Quảng Nam hiện số ca mắc COVID-19 chưa nhiều và các khu cách ly vẫn đảm bảo việc thu dung, cách ly tập trung cho các trường hợp F1, người trở về từ vùng dịch nên việc cách ly F1 tại nhà là chưa cần thiết.

Ngày 13.7, ông Nguyễn Tiên Hồng – Phó Giám đốc Sở Y tế TP.Đà Nẵng cho rằng, việc cách ly F1 tại nhà chỉ nên được thực hiện ở các địa phương có số ca mắc lớn như TP.HCM. Riêng với TP.Đà Nẵng, hiện Ban Chỉ đạo phòng chống dịch thành phố đã mở thêm 2 khu cách ly tập trung tại là các khu ký túc xá Đại học Đà Nẵng, đáp ứng đủ nhu cầu cách ly F1 và cả người từng địa phương có dịch về.

“Việc cách ly y tế với trường hợp F1 tại nhà có đi kèm các quy định mà Bộ Y tế đã ban hành như phải có phòng riêng, khu vệ sinh và nơi giặt giũ riêng… Bên cạnh đó, thành phố cũng phải cử lực lượng y tế, công an làm nhiệm vụ gác trực tại từng nhà riêng của F1 thì nguồn lực rất dàn trải. Hơn nữa, với tình hình dịch bệnh tại TP.Đà Nẵng hiện nay, số ca mắc không quá nhiều, việc cách ly tập trung F1 vẫn đang thực hiện đảm bảo, chưa cần thiết phải cách ly tại nhà” – ông Hồng cho hay.

Được biết, bên cạnh các khu cách ly tập trung trên địa bàn thành phố, Đà Nẵng còn có 34 khách sạn với 3.005 phòng và 5.155 giường đã được Ban chỉ đạo phòng, chống dịch thành phố ban hành quyết định thiết lập là cơ sở cách ly tập trung đối với những F1 có nhu cầu.

Ngoài ra, tỉnh Quảng Nam thời gian qua cũng đã hỗ trợ TP.Đà Nẵng tiếp nhận một số công dân nhập cảnh về để chia sẻ khó khăn khi các khu cách ly quá tải.

Ông Mai Văn Mười - Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Nam cho biết, tỉnh vẫn chưa triển khai việc cho F1 cách ly tại nhà bởi Quảng Nam chưa có nhiều ca mắc COVID-19 và khu cách ly vẫn đảm bảo trong thời gian đến. Ngoài ra, việc F1, người từ TP.Hồ Chí Minh về cách ly tại nhà là rất nguy hiểm. Hiện Quảng Nam chỉ thu phí đối với các trường hợp cách ly tập trung là người nhập cảnh.

Tại Quảng Nam, các trường hợp F1, người đến từ các địa phương vùng dịch như thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, Long An, Tiền Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Khánh Hoà, Phú Yên, Quảng Ngãi và từ các địa phương thuộc tỉnh, thành phố khác đang thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị số 16 sẽ cách ly tập trung ít nhất 21 ngày và tiếp tục theo dõi sức khỏe tại nhà 7 ngày sau khi kết thúc cách ly tập trung.

Báo Lao Động, Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng và Công đoàn ngành Y tế chính thức phát động Chương trình "VÌ NHỮNG CHIẾN BINH ÁO TRẮNG". Chương trình mong muốn góp một phần nhỏ bé hỗ trợ, tạo thêm sức mạnh cho những người ngày đêm cống hiến, hy sinh, lăn xả quên mình vì nhân dân, vì đất nước.

Chương trình kêu gọi sự ủng hộ của tất cả cá nhân, tổ chức, cơ quan, đơn vị. Sự đóng góp của quý vị sẽ được chúng tôi chuyển đến hỗ trợ những y, bác sĩ, cán bộ y tế để góp phần chia sẻ khó khăn, đoàn kết chống dịch.

Mọi sự hỗ ủng hộ gửi về Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

1. Liên hệ trực tiếp Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động:

Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748

Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

2. Chuyển tiền qua tài khoản:

Tên tài khoản: Quỹ xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng

• STK 113000000758 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.

• STK 0021000303088 tại Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.

• STK 12410001122556 tại BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.

• STK 1005755579 tại SHB, chi nhánh Hà Nội.

• Số tài khoản USD 115000196228 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ chiến binh áo trắng

3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

Mở Ví Momo, chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn”. Thực hiện theo hướng dẫn. Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ chiến binh áo trắng.

4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: Bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

Thùy Trang - Thanh Chung
TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng thêm 17 ca dương tính SARS-CoV-2, có người về từ TPHCM

THUỲ TRANG |

Tính đến 15h ngày 12.7, ngành Y tế TP.Đà Nẵng ghi nhận thêm 17 ca dương tính SARS-CoV-2, trong đó có 4 ca là người từ TPHCM về đã được cách ly tập trung.

Thêm 5 ca mắc mới, người dân Đà Nẵng lo ngại lại cấm tắm biển, thể dục

THUỲ TRANG |

Ngày 11.7, TP.Đà Nẵng ghi nhận thêm 5 ca dương tính SARS-CoV-2, chỉ sau 2 ngày khi thành phố quyết định nới lỏng các hoạt động ngoài trời. Người dân lo ngại, chính quyền có thể sẽ thắt chặt và tiếp tục cấm một số hoạt động vừa được nới lỏng.

Đà Nẵng xét nghiệm 400 công nhân sau 2 ca COVID-19 trong khu công nghiệp

Thanh Chung |

Sau khi ghi nhận 2 ca dương tính với SARS-CoV-2 trong khu công nghiệp An Đồn, ngành Y tế Đà Nẵng đã khẩn cấp xét nghiệm hơn 400 công nhân, trong đó có hơn 200 trường hợp F1.

Tiến Linh: Tết vui nhất khi có gia đình

Thanh Vũ |

Thường xuyên thi đấu xa nhà, với Tiến Linh, dịp Tết là thời gian quý báo để anh có thể đoàn tụ cùng gia đình cũng như hướng đến những mục tiêu mới cho bản thân trong tương lai.

Chuyên gia hướng dẫn cách bảo quản đồ ăn ngày Tết an toàn

Nhóm PV |

Dịp Tết Nguyên đán, nhiều người có thói quen tích trữ thực phẩm, làm nhiều đồ ăn để ăn uống, tiếp khách. Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo, nếu thực phẩm không được bảo quản tốt có thể gây ảnh hưởng đến sức khoẻ.

Những vật thể kỳ lạ nhất trong vũ trụ

Anh Vũ |

Hành tinh của chúng ta đại diện cho sự sống, một phần rất nhỏ của các hiện tượng đặc biệt có thể được tìm thấy khắp vũ trụ. Mỗi ngày, các nhà thiên văn học lại đưa ra những điều ngạc nhiên mới về khoảng không bao la ngoài kia.

Khu trọ của những người xa quê ở lại Bình Dương ngày giáp Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Những dãy trọ ở Bình Dương ngày giáp Tết vắng hẳn người. Không gian lắng đọng lại với những người lao động xa quê vì điều kiện kinh tế khó khăn không thể về quê đón Tết, sum họp cùng người thân.

Những ngày cuối năm ở xóm sợ... Tết

Trần Trung - Nguyễn Thúy |

Tết Nguyên đán là dịp mà những con người đang tha phương cầu thực nơi xứ lạ luôn mong mỏi trở về, nhưng tại con ngõ nhỏ 121 Lê Thanh Nghị (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), điều đó lại hoàn toàn trái ngược. Đối với họ, Tết lại là khoảng thời gian luôn nặng trĩu những tâm tư.

Đà Nẵng thêm 17 ca dương tính SARS-CoV-2, có người về từ TPHCM

THUỲ TRANG |

Tính đến 15h ngày 12.7, ngành Y tế TP.Đà Nẵng ghi nhận thêm 17 ca dương tính SARS-CoV-2, trong đó có 4 ca là người từ TPHCM về đã được cách ly tập trung.

Thêm 5 ca mắc mới, người dân Đà Nẵng lo ngại lại cấm tắm biển, thể dục

THUỲ TRANG |

Ngày 11.7, TP.Đà Nẵng ghi nhận thêm 5 ca dương tính SARS-CoV-2, chỉ sau 2 ngày khi thành phố quyết định nới lỏng các hoạt động ngoài trời. Người dân lo ngại, chính quyền có thể sẽ thắt chặt và tiếp tục cấm một số hoạt động vừa được nới lỏng.

Đà Nẵng xét nghiệm 400 công nhân sau 2 ca COVID-19 trong khu công nghiệp

Thanh Chung |

Sau khi ghi nhận 2 ca dương tính với SARS-CoV-2 trong khu công nghiệp An Đồn, ngành Y tế Đà Nẵng đã khẩn cấp xét nghiệm hơn 400 công nhân, trong đó có hơn 200 trường hợp F1.