Đã miễn, giảm khoảng 50 tỉ đồng cho khách tham quan vịnh Hạ Long

Nguyễn Hùng |

Tổng số tiền miễn, giảm vé tham quan vịnh Hạ Long cho du khách tính từ thời điểm Quảng Ninh bắt đầu chính sách kích cầu du lịch từ 15.5.2020 đã lên tới khoảng 50 tỉ đồng.

Theo ông Phạm Đình Huỳnh – Phó trưởng Ban quản lý vịnh Hạ Long – tổng số lượng khách tham quan vịnh Hạ Long tính từ 15.5 đến nay là trên 300.000 người. Trong đó, giai đoạn miễn vé từ 15.5 –31.5, vịnh Hạ Long đón trên 132.000 khách; giai đoạn giảm 50% giá vé từ đầu tháng 6 đến nay, lượng khách tham quan vịnh Hạ Long là gần 170.000 khách.

Với lượng khách trên, tổng số tiền miễn, giảm vé tham quan lên tới khoảng 50 tỉ đồng.

Cũng theo ông Huỳnh, một phần nhờ chính sách kích cầu du lịch, lượng khách thăm vịnh Hạ Long vào những ngày cuối tuần thường ở mức khoảng 2 vạn khách, trong đó có ngày lên tới 2,3 vạn khách. Số lượng khách ngày thường vẫn duy trì từ 3.000 – 4.000 lượt khách.

Lượng khách thăm vịnh Hạ Long ngày 27.6 là khoảng 15.000 khách và hôm nay, 28.6 – Ngày Gia đình Việt Nam, ngày được miễn vé – cũng ước đạt khoảng 20.000 khách.

Theo Sở Du lịch, từ 15.5 đến nay, Quảng Ninh đã đón trên 1,5 triệu lượt khách.

Theo chính sách kích cầu du lịch của Quảng Ninh, từ nay đến cuối năm sẽ còn một số ngày du khách được miễn phí tham quan vịnh Hạ Long, Khu di tích và rừng quốc gia Yên Tử, Bảo tàng Quảng Ninh, gồm: ngày Du lịch Việt Nam (9.7), ngày Thương binh liệt sĩ (27.7), ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19.8), ngày Quốc khánh nước (2.9), ngày Phụ nữ Việt Nam (20.10), ngày Truyền thống công nhân vùng Mỏ và công nhân ngành Than (12.11), ngày Nhà giáo Việt Nam (20.11), ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22.12). Các ngày còn lại trong tháng 6, 7 năm 2020 sẽ áp dụng giảm 50% phí tham quan tại ba điểm này.

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Xác minh thông tin du khách bị “cò quay” trên tàu du lịch ở Hạ Long

Nguyễn Hùng |

Nhóm du khách gồm 10 người “tố” đã mua trọn gói một tàu du lịch đi tham quan vịnh Hạ Long với giá 3,5 triệu đồng, nhưng nhà tàu lại bắt thêm 2 đoàn khách nữa. Nhóm khách này cho rằng nếu đã ghép khách thì phải trả lại tiền thừa, bởi giá ghép chỉ có 200.000 đồng/khách, nhưng phía nhà tàu không chịu.

Quảng Ninh sẽ có khu bảo tồn thiên nhiên rộng 1.135 ha tại Hạ Long

Nguyễn Hùng- Ngọc Duy |

Khu bảo tồn thiên nhiên và du lịch sinh thái tại 4 xã của TP.Hạ Long, gồm Vũ Oai, Hòa Bình, Kỳ Thượng, Đồng Lâm, với tổng diện tích trên 1.135 ha sẽ được xây dựng tại Hạ Long với tổng đầu tư 2.000 tỉ đồng.

Khách thăm vịnh Hạ Long tăng đột biến, du lịch Quảng Ninh sôi động lại

Nguyễn Hùng |

Lượng khách tham quan vịnh Hạ Long vào những ngày cuối tuần tăng đột biến, luôn ở mức trên 2 vạn khách/ngày. Với mức vé thấp nhất là 250.000 đồng/người/lượt, mỗi ngày Quảng Ninh miễn phí từ 5-6 tỉ đồng cho du khách tham quan vịnh Hạ Long.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Xác minh thông tin du khách bị “cò quay” trên tàu du lịch ở Hạ Long

Nguyễn Hùng |

Nhóm du khách gồm 10 người “tố” đã mua trọn gói một tàu du lịch đi tham quan vịnh Hạ Long với giá 3,5 triệu đồng, nhưng nhà tàu lại bắt thêm 2 đoàn khách nữa. Nhóm khách này cho rằng nếu đã ghép khách thì phải trả lại tiền thừa, bởi giá ghép chỉ có 200.000 đồng/khách, nhưng phía nhà tàu không chịu.

Quảng Ninh sẽ có khu bảo tồn thiên nhiên rộng 1.135 ha tại Hạ Long

Nguyễn Hùng- Ngọc Duy |

Khu bảo tồn thiên nhiên và du lịch sinh thái tại 4 xã của TP.Hạ Long, gồm Vũ Oai, Hòa Bình, Kỳ Thượng, Đồng Lâm, với tổng diện tích trên 1.135 ha sẽ được xây dựng tại Hạ Long với tổng đầu tư 2.000 tỉ đồng.

Khách thăm vịnh Hạ Long tăng đột biến, du lịch Quảng Ninh sôi động lại

Nguyễn Hùng |

Lượng khách tham quan vịnh Hạ Long vào những ngày cuối tuần tăng đột biến, luôn ở mức trên 2 vạn khách/ngày. Với mức vé thấp nhất là 250.000 đồng/người/lượt, mỗi ngày Quảng Ninh miễn phí từ 5-6 tỉ đồng cho du khách tham quan vịnh Hạ Long.