Đà Lạt xử lý cả trăm trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng

Thế Yên |

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, nhiều du khách đến nghỉ lễ tại Thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng đã thực hiện việc đeo khẩu trang nơi công cộng. Tuy nhiên, vẫn còn một số người lơ là trong việc này.

Từ chiều tối 30.4, hàng vạn khách du lịch cả nước đã đổ về Thành phố Đà Lạt để nghỉ lễ, khiến nhiều tuyến đường ách tắc giao thông.

Khung cảnh du khách tấp nập tối 30.4, tại những khu vực trung tâm Đà Lạt như chợ đêm Đà Lạt, khu Hoà Bình, quảng trường Lâm Viên khiến nhiều người lo ngại trong bối cảnh dịch COVID-19 có nhiều diễn biến khó lường. Nhiều du khách không đeo khẩu trang hoặc đeo khẩu trang chỉ để đối phó, như kéo khẩu trang xuống miệng.

Du khách đến tham quan khu du lịch Đà Lạt thực hiện việc đeo khẩu trang. Ảnh: T.H
Du khách đến tham quan khu du lịch Đà Lạt thực hiện việc đeo khẩu trang. Ảnh: T.H

Ghi nhận trưa 1.5, du khách tập trung tham quan nhiều tại các khu du khách nổi tiếng của Thành phố Đà Lạt như; Vườn hoa thành phố, Thung Lũng tình yêu, Nhà thờ con gà, Ga Đà Lạt.... nhiều người đã ý thức và đeo khẩu trang. Một số du khách khi được bảo vệ, nhân viên khu du lịch nhắc nhở mới lấy khẩu trang trong túi áo hoặc quần ra đeo.

Cũng trong ngày 1.5, tổ công tác liên ngành của TP.Đà Lạt cùng lực lượng của các phường, xã trên địa bàn tiếp tục ra quân kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính đối với người dân, du khách không đeo khẩu trang nơi công cộng.

Tình trạng kẹt xe tài trung tâm Đà Lạt. Ảnh: L.K
Tình trạng kẹt xe tại trung tâm Đà Lạt. Ảnh: L.K

Ông Nguyễn Viết Vân- Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng cho biết, dịp nghỉ lễ năm nay, Đà Lạt thu hút lượng khách đến tham quan, nghỉ dưỡng nên các ngành, các cấp đã tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng.

Trong 3 ngày qua, lực lượng chức năng TP. Đà Lạt đã xử phạt hơn 100 trường hợp người dân, du khách không đeo khẩu trang nơi công cộng với trên 150 triệu đồng và nhắc nhở hàng trăm trường hợp khác thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang.

Các khu du lịch ở Đà Lạt đo thân nhiệt cho du khách trước khi vào tham quan. Ảnh: C.T
Các khu du lịch ở Đà Lạt đo thân nhiệt cho du khách trước khi vào tham quan. Ảnh: C.T

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng, đơn vị đã yêu cầu các cơ sở kinh doanh du lịch trên địa bàn và du khách chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, nhằm đảm bảo an toàn cho du khách, cán bộ nhân viên trong ngành du lịch và toàn thể nhân dân trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Lực lượng chức năng ra quân xử phạt trường hợp không đậu xe đúng chỗ và không đeo khẩu trang. Ảnh: T.Y
Lực lượng chức năng ra quân xử phạt trường hợp không đậu xe đúng chỗ và không đeo khẩu trang. Ảnh: T.Y

Cụ thể, các cơ sở lưu trú, khu, điểm du lịch thực hiện đăng ký thông tin điểm kiểm dịch bằng mã QR- Code, bố trí đầu quét mã vạch, in và dán mã QR-Code ở vị trí dễ nhìn nhất tại đơn vị để cán bộ, nhân viên, người lao động và khách du lịch thực hiện quét mã vạch theo dõi y tế khi đi và đến sử dụng dịch vụ tại đơn vị.

Thế Yên
TIN LIÊN QUAN

Nhiều người không đeo khẩu trang, Hải Phòng ra quân xử phạt

Mai Dung |

Ngày 1.5, ngày đầu thực hiện chỉ đạo của UBND TP.Hải Phòng về việc bắt buộc mọi người dân phải đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà, lực lượng chức năng ra quân, xử phạt vi phạm hành chính nhiều trường hợp không đeo khẩu trang tại nơi công cộng.

Hà Nội: Đi chơi dịp nghỉ lễ, nhiều người đeo khẩu trang kiểu "hình thức"

Vân Trường |

Tới các điểm tham quan, giải trí ở Hà Nội, không ít người dân vẫn thờ ơ với khẩu trang. Trong khi đó, không hề thấy bóng dáng lực lượng chức năng nhắc nhở, xử phạt.

TPHCM: Nhiều người rất chủ quan, không đeo khẩu trang nơi tụ tập đông người

Chân Phúc |

Ngày 1.5, nhiều khu vui chơi, điểm du lịch ở trung tâm TPHCM như: Dinh Độc Lập, Bưu Điện Thành Phố, Đường sách Nguyễn Văn Bình... ghi nhận có khá đông người dân đổ về để vui chơi nhưng có không ít người lại không sử dụng khẩu trang mặc cho tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp và khó lường.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Nhiều người không đeo khẩu trang, Hải Phòng ra quân xử phạt

Mai Dung |

Ngày 1.5, ngày đầu thực hiện chỉ đạo của UBND TP.Hải Phòng về việc bắt buộc mọi người dân phải đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà, lực lượng chức năng ra quân, xử phạt vi phạm hành chính nhiều trường hợp không đeo khẩu trang tại nơi công cộng.

Hà Nội: Đi chơi dịp nghỉ lễ, nhiều người đeo khẩu trang kiểu "hình thức"

Vân Trường |

Tới các điểm tham quan, giải trí ở Hà Nội, không ít người dân vẫn thờ ơ với khẩu trang. Trong khi đó, không hề thấy bóng dáng lực lượng chức năng nhắc nhở, xử phạt.

TPHCM: Nhiều người rất chủ quan, không đeo khẩu trang nơi tụ tập đông người

Chân Phúc |

Ngày 1.5, nhiều khu vui chơi, điểm du lịch ở trung tâm TPHCM như: Dinh Độc Lập, Bưu Điện Thành Phố, Đường sách Nguyễn Văn Bình... ghi nhận có khá đông người dân đổ về để vui chơi nhưng có không ít người lại không sử dụng khẩu trang mặc cho tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp và khó lường.