Hà Nội:

Đá lát vỉa hè vỡ hỏng sau 2 năm sử dụng: Không có định danh độ bền 70 năm?

Phạm Đông |

Liên quan đến tình trạng đá lát vỉa hè Hà Nội có độ bền 70 năm, 2 năm sử dụng đã vỡ, ngày 17.11, trao đổi với Lao Động, ông Ngô Thế Anh - Trưởng phòng Kỹ thuật dự án 2, Ban quản lý Đầu tư xây dựng quận Hai Bà Trưng đã có những thông tin xung quanh vấn đề này.

Theo ông Ngô Thế Anh, trên địa bàn quận Hai Bà Trưng hiện có trên 100 tuyến phố theo địa giới hành chính. Trong đó, có khoảng 55 tuyến phố thuộc danh mục các tuyến đường được hạ ngầm hệ thống điện, viễn thông, đèn chiếu sáng... Đến năm 2017, Ban quản lý Đầu tư xây dựng quận Hai Bà Trưng đã lập danh mục chỉnh trang 20 tuyến hè.

Ông Ngô Thế Anh cũng cho biết, tại thời điểm Thanh tra Thành phố Hà Nội thanh tra năm 2018, quận Hai Bà Trưng có 6 tuyến đã cơ bản hoàn thành việc lát đá vỉa hè và được đưa vào sử dụng. Các tuyến phố gồm Đại Cồ Việt, Giải Phóng, Lê Thanh Nghị, Nguyễn Thượng Hiền, Bà Triệu và Nguyễn Du. Sau hơn 2 năm đưa vào sử dụng, các tuyến cơ bản đảm bảo yêu cầu chất lượng theo quy định.

Đối với tuyến phố Nguyễn Đình Chiểu có tình trạng đá vỡ nát, ông Thế Anh cho biết tuyến đường này có 2 phân đoạn. Phân đoạn 1 từ ngã 3 giao với Tô Hiến Thành đến Đại Cồ Việt thuộc dự án do Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng thành phố làm chủ đầu tư. Còn phân đoạn 2 đoạn từ ngã 3 Tô Hiến Thành đến Trần Nhân Tông do quận triển khai.

"Tuyến đường này được hoàn thành và bàn giao vào đầu 2020. Trên cơ sở tiếp nhận ý kiến phản ánh của Báo Lao Động, Ban quản lý đã kiểm tra, và ghi nhận hệ thống hạ tầng kỹ thuật mặt hè trên các tuyến phố. Qua đó có 1 điểm ngã 3 Trần Nhân Tông có bóc khoảng 3 - 4 viên đá để đấu nối hệ thống chiếu sáng. Hiện nay công tác đấu nối đã hoàn thành nên các đơn vị liên quan đã hoàn trả lại đá lát" - ông Thế Anh nói.

Theo đại diện Ban quản lý, trong thời gian này đơn vị sẽ có trách nhiệm chủ động phối hợp với UBND các phường rà soát, kiểm tra tiếp nhận thông tin của báo chí, của nhân dân để yêu cầu đơn vị thi công thực hiện nghĩa vụ bảo hành, sửa chữa khi có hư hỏng. Hiện nay, đơn vị này đang triển khai việc lát đá tự nhiên trên khoảng 20 tuyến phố.

Đá lát vỉa hè có độ bền 70 năm hư hỏng sau 1-2 năm sử dụng. Ảnh: Văn Đức
Đá lát vỉa hè có độ bền 70 năm hư hỏng sau 1-2 năm sử dụng. Ảnh Văn Đức chụp trên phố Nguyễn Đình Chiểu, Hà Nội.

Không có định danh về độ bền 70 năm?

Nói về việc sử dụng đá có độ bền 70 năm, ông Thế Anh cho biết, hiện tại nguồn đá được sử dụng chủ yếu có nguồn gốc từ Thanh Hóa. Vỉa hè được lát bằng đá tự nhiên có kết cấu bền vững, có tuổi thọ sử dụng 50-70 năm theo chủ trương và chỉ đạo của Thành phố. Bởi thực tế hiện nay không có định danh về độ bền 70 năm, chỉ quy định cường độ, độ bền uốn, độ dày của đá. Chủng loại đá lát vỉa hè phải có nguồn gốc đá marble trở lên. Còn những loại vật liệu khác như cát, xi măng... được lấy mẫu theo tiêu chuẩn hiện hành.

"Thực hiện theo kết luận của Thanh tra Thành phố năm 2018, chúng tôi đã tăng độ dày của đá lát từ 4cm lên 5cm; đồng thời giảm thiểu tình trạng đào xới vỉa hè sau khi đã lát đá; tăng sự giám sát cộng đồng và sửa chữa những vị trí bị vỡ nát để tránh hỏng lan ra khu vực xung quanh. Đồng thời chúng tôi đã tiếp thu, khắc phục những tồn tại mà Sở Xây dựng kiểm tra thực tế hồi tháng 8 vừa qua" - ông Thế Anh nói.

Với những vị trí đá lát vỉa hè bị vỡ nát, ông Thế Anh khẳng định không phải do nguyên nhân từ đá mà do nhiều nguyên nhân khác như thi công hạ tầng, tác động của ngoại lực, ý thức người dân, phương tiện giao thông đi lại trên vỉa hè...

Trả lời phóng viên về "điệp khúc đào đường vỉa hè" cuối năm, ông Thế Anh cho biết vấn đề này xuất phát từ nhiều nguyên nhân. Trong đó do ảnh hưởng của dịch COVID-19, đấu thầu dự án, các quy định mới của nhà nước về vấn đề dự toán.

Thông tin với báo chí về vấn đề đá lát vỉa hè vỡ hỏng sau 2 năm sử dụng, kiến trúc sư Trần Huy Ánh - Viện Kiến trúc Quốc gia cho biết, việc gạch đá vỡ nát, xuống cấp nghiêm trọng do nghiên cứu không nghiêm túc, chọn vật liệu không phù hợp với Hà Nội. Rất nhiều thành phố sử dụng vật liệu tái sử dụng, phế thải xây dựng nghiền ra, dùng chất kết dính cường độ cao nén áp suất cao có độ bền còn hơn vật liệu tự nhiên.

Liên quan đến vụ việc này, PV Lao Động đã liên hệ, đặt lịch làm việc với Sở Xây dựng Hà Nội - đơn vị quản lý, giám sát chung về công tác lát đá vỉa hè của Thành phố để tìm hiểu nguyên nhân và biện pháp khắc phục và hiện phóng viên vẫn đang chờ đợi câu trả lời từ Sở này.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Đá lát vỉa hè có độ bền 70 năm, 2 năm sử dụng đã vỡ: Đâu là nguyên nhân?

Phạm Đông |

Chỉ sau 1-2 năm sử dụng, nhiều đoạn vỉa hè lát đá tự nhiên được cho là có độ bền 70 năm ở các tuyến phố tại Hà Nội đã bắt đầu vỡ nát, xuống cấp nghiêm trọng. Điều này khiến dư luận hoài nghi về tính thực tế, sự lãng phí của việc lát đá vỉa hè.

Hà Nội: Đá lát vỉa hè có độ bền 70 năm hư hỏng, nứt vỡ sau 2 năm sử dụng

Phạm Đông - Đức Văn |

Ở một số tuyến đường như Nguyễn Đình Chiểu, Nguyễn Trãi, Trần Duy Hưng (Hà Nội), các lớp gạch đá lát vỉa hè dù được giới thiệu có độ bền từ 50-70 năm nhưng ở nhiều đoạn đã hư hỏng, vỡ nát.

Vỉa hè Hà Nội: Cuối năm lại điệp khúc "lấp xuống, đào lên"

Phạm Đông - Đức Văn |

Thời gian gần đây, nhiều tuyến phố Hà Nội lại bị đào xới để chỉnh trang, lát đá vỉa hè... Việc thi công khiến người dân phải hứng chịu "bão bụi", và gây mất an toàn giao thông

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Đá lát vỉa hè có độ bền 70 năm, 2 năm sử dụng đã vỡ: Đâu là nguyên nhân?

Phạm Đông |

Chỉ sau 1-2 năm sử dụng, nhiều đoạn vỉa hè lát đá tự nhiên được cho là có độ bền 70 năm ở các tuyến phố tại Hà Nội đã bắt đầu vỡ nát, xuống cấp nghiêm trọng. Điều này khiến dư luận hoài nghi về tính thực tế, sự lãng phí của việc lát đá vỉa hè.

Hà Nội: Đá lát vỉa hè có độ bền 70 năm hư hỏng, nứt vỡ sau 2 năm sử dụng

Phạm Đông - Đức Văn |

Ở một số tuyến đường như Nguyễn Đình Chiểu, Nguyễn Trãi, Trần Duy Hưng (Hà Nội), các lớp gạch đá lát vỉa hè dù được giới thiệu có độ bền từ 50-70 năm nhưng ở nhiều đoạn đã hư hỏng, vỡ nát.

Vỉa hè Hà Nội: Cuối năm lại điệp khúc "lấp xuống, đào lên"

Phạm Đông - Đức Văn |

Thời gian gần đây, nhiều tuyến phố Hà Nội lại bị đào xới để chỉnh trang, lát đá vỉa hè... Việc thi công khiến người dân phải hứng chịu "bão bụi", và gây mất an toàn giao thông