Đà Lạt tăng cường tuyên truyền phòng dịch COVID-19 dịp lễ 30.4 và 1.5

Thế Yên |

Dịp nghỉ lễ 30.4 và 1.5 sắp tới, trên địa bàn Thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng sẽ đón lượng lớn du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng. UBND Thành phố Đà Lạt đang khẩn trương triển khai nhiều phương án đảm bảo cho khách du lịch an toàn, lành mạnh, nhưng không quên phòng, chống dịch COVID-19.

Ngày 29.4, bà Trần Thị Vũ Loan - Phó Chủ tịch UBND TP.Đà Lạt (Lâm Đồng) cho biết, những ngày qua các phường, xã trên địa bàn liên tục duy trì các đội tuyên truyền lưu động, nhắc nhở người dân thực hiện nghiêm yêu cầu 5K của Bộ Y tế, nhất là việc đeo khẩu trang nơi công cộng.

Địa phương sẽ xử lý nghiêm đối với trường hợp không đeo khẩu trang và vi phạm các biện pháp phòng chống dịch.

Trong ngày 28.4, lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản xử lý 71 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng, với số tiền xử phạt 48 triệu đồng.

Bên cạnh đó, lực lượng chức năng nhắc nhở hơn 100 trường hợp là du khách, người dân vui chơi tại Quảng trường Lâm Viên chấp hành pháp luật trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Hầu hết các trường hợp được nhắc nhở đều để khẩu trang trong túi áo nhưng quên đeo hoặc đeo khẩu trang không đúng cách và chấp hành tốt khi được nhắc nhở. Đồng thời, các tổ kiểm tra cũng mang theo khẩu trang y tế, phát miễn phí cho các trường hợp người dân chưa chấp hành tốt để tăng cường công tác tuyên truyền, phòng tránh dịch.

Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Bích Ngọc - Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng cho biết, Sở cũng đã có văn bản gửi các đơn vị kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh chấp hành nghiêm các yêu cầu trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Hiện nay, trên địa bàn toàn tỉnh Lâm Đồng có 2.651 cơ sở lưu trú du lịch, chủ yếu tập trung tại Đà Lạt với 33.819 phòng, 54.097 giường, sức chứa khoảng 50.000 lượt khách/đêm.

Anh Trần Văn Lộc, chủ khách sạn trên đường Bùi Thị Xuân, Thành Phố Đà Lạt chia sẻ, khách sạn của anh có 15 phòng ngủ, nhưng khách đã đặt kín và chuyển tiền đặt cọc cách đây 2 tuần, hiện tại chưa có ai hủy phòng.

“Tôi mong rằng khách du lịch lên Đà Lạt cần có trách nhiệm và thực hiện nghiêm biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế và cơ quan chức năng địa phương để có những ngày nghỉ thật thoải mái và vui vẻ” - anh Lộc nói.

Thế Yên
TIN LIÊN QUAN

Siết chặt 5K phòng dịch COVID-19 tại Hội chợ Thái Lan

Đặng Triều |

Theo ghi nhận của PV tại hội chợ mua sắm và ẩm thực Thái Lan diễn ra ở TP. Cần Thơ, ban tổ chức đã yêu cầu người dân thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 khi tham quan, mua sắm tại đây.

Chống dịch COVID-19: Hành khách không đeo khẩu trang sẽ không được lên xe

Quách Du - Nhật Huy |

Để phòng, chống dịch bệnh COVID-19 có hiệu quả, các nhà xe tại nhiều bến xe ở Hà Nội đã cam kết; sẽ từ chối phục vụ nếu hành khách không thực hiện việc đeo khẩu trang trước khi lên xe. Đặc biệt, trong dịp nghỉ lễ 30.4 - 1.5.

Du khách lơ là, Đà Nẵng kích hoạt loạt biện pháp phòng dịch COVID-19

Hữu Long - Cát Tường |

Đà Nẵng dự kiến đón hàng trăm ngàn lượt khách đến tham quan, du lịch vào dịp lễ 30.4-1.5 tới đây. Trong bối cảnh các nước trong khu vực đang đối mặt với tình trạng dịch bệnh bùng phát, Đà Nẵng đã kích hoạt các biện pháp phòng, chống COVID-19 tại các khu, điểm du lịch, các nơi công cộng như sân bay, nhà ga, bến xe…

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Siết chặt 5K phòng dịch COVID-19 tại Hội chợ Thái Lan

Đặng Triều |

Theo ghi nhận của PV tại hội chợ mua sắm và ẩm thực Thái Lan diễn ra ở TP. Cần Thơ, ban tổ chức đã yêu cầu người dân thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 khi tham quan, mua sắm tại đây.

Chống dịch COVID-19: Hành khách không đeo khẩu trang sẽ không được lên xe

Quách Du - Nhật Huy |

Để phòng, chống dịch bệnh COVID-19 có hiệu quả, các nhà xe tại nhiều bến xe ở Hà Nội đã cam kết; sẽ từ chối phục vụ nếu hành khách không thực hiện việc đeo khẩu trang trước khi lên xe. Đặc biệt, trong dịp nghỉ lễ 30.4 - 1.5.

Du khách lơ là, Đà Nẵng kích hoạt loạt biện pháp phòng dịch COVID-19

Hữu Long - Cát Tường |

Đà Nẵng dự kiến đón hàng trăm ngàn lượt khách đến tham quan, du lịch vào dịp lễ 30.4-1.5 tới đây. Trong bối cảnh các nước trong khu vực đang đối mặt với tình trạng dịch bệnh bùng phát, Đà Nẵng đã kích hoạt các biện pháp phòng, chống COVID-19 tại các khu, điểm du lịch, các nơi công cộng như sân bay, nhà ga, bến xe…