Đà Lạt - "đô thị không đèn giao thông" xuất hiện hệ thống đèn xanh - đỏ

Hữu Long |

Chính quyền TP.Đà Lạt đang tiến hành lắp đặt đèn tín hiệu giao thông. Vậy là sau nhiều năm gắn với danh hiệu “thành phố duy nhất ở Việt Nam không có đèn giao thông”, Đà Lạt chính thức xuất hiện hệ thống tín hiệu đèn xanh, đỏ, vàng.

Chiều 5.10, UBND TP.Đà Lạt (Lâm Đồng) xác nhận lực lượng chức năng đang tiến hành lắp đặt đèn tín hiệu giao thông.

Thành phố Đà Lạt sẽ lắp đặt 6 hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại các vị trí khu vực Kim Cúc; nút giao Phan Chu Trinh; Phan Chu Trinh - Trần Quý Cáp; Ngã năm Đại học; nút giao Trần Phú - Đào Duy Từ - Bà Triệu và nút giao Trần Phú - Hoàng Văn Thụ - Ba tháng Hai.

 

Được biết, việc lắp đèn tín hiệu giao thông ở TP.Đà Lạt được dựa theo các tiêu chí gắn với xây dựng phát triển đô thị thông minh, hiện đại, đảm bảo đồng bộ hóa và phù hợp với phương án mở rộng, cải tạo các nút giao thông và các giải pháp khác để hạn chế ùn tắc giao thông trên địa bàn TP.Đà Lạt.

Ông Trương Hữu Hiệp – Giám đốc Sở GTVT tỉnh Lâm Đồng cho biết, việc lắp đặt đèn tín hiệu giao thông nằm trong kế hoạch cải thiện tình trạng ùn tắc giao thông trên địa bàn TP.Đà Lạt do việc gia tăng quá nhanh của lượng phương tiện dẫn đến thường xuyên xảy ra ùn tắc giao thông.

Theo ông Hiệp, trước mắt việc lắp đặt được phía chính quyền thành phố Đà Lạt cân nhắc tại một số vị trí giao thông để đánh giá hiệu quả.

“Trước đây, việc quy hoạch giao thông trên địa bàn TP.Đà Lạt bị vướng nhiều thứ do không có hệ thống đèn tín hiệu. Việc lắp đặt đèn tín hiệu sẽ giải quyết được bài toán quản lý giao thông trong đô thị một cách khoa học, hiệu quả, chống ùn tắc” – ông Trương Hữu Hiệp nói.

Việc lắp đặt hệ thống tín hiệu giao thông ở Đà Lạt được cho là để phù hợp bởi thực tế cho thấy, trong mùa cao điểm du lịch, thành phố này thường xuyên xảy ra ùn tắc giao thông. Tuy vậy, cũng có nhiều ý kiến cho rằng, việc lắp đặt tín hiệu giao thông ở Đà Lạt cần thực hiện có lộ trình, lấy ý kiến rộng rãi từ người dân du khách. Quan điểm là làm sao vừa đảm bảo điều phối giao thông hiệu quả nhưng vẫn giữ được hình ảnh Đà Lạt nên thơ, trữ tình trong lòng du khách.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Giáo dục 24/7: Đà Lạt khẩn trương tiêm vaccine COVID-19 cho sinh viên

Ngọc Trâm - Tạ Quang |

Tin tức giáo dục mới nhất 29.9: Thừa Thiên Huế đón hơn 2.000 học sinh về tỉnh; Công an vào cuộc làm rõ phản ánh bữa ăn không đảm bảo tại Hải Phòng; Đà Lạt khẩn trương tiêm vaccine thí sinh trúng tuyển ĐH, CĐ và sinh viên;...

Dừng chở tuabin điện gió trên Quốc lộ 27C lên Đà Lạt vì phòng COVID-19

Hữu Long |

Chính quyền tỉnh Lâm Đồng yêu cầu dừng vận chuyển tuabin điện gió trên Quốc lộ 27C lên Đà Lạt để phòng chống dịch COVID-19.

Thành phố Đà Lạt phát hiện 2 chùm lây nhiễm COVID-19 mới

Bảo Lâm |

Những ngày qua, thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng liên tiếp ghi nhận 35 ca mắc COVID-19. Trong đó, "ổ dịch" COVID-19 lớn nhất được xác định là ở nhà máy sản xuất của Công ty TNHH sợi Đà Lạt với 31 trường hợp, còn 4 ca COVID-19 khác liên quan đến Công ty Thanh Bình Xanh.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Giáo dục 24/7: Đà Lạt khẩn trương tiêm vaccine COVID-19 cho sinh viên

Ngọc Trâm - Tạ Quang |

Tin tức giáo dục mới nhất 29.9: Thừa Thiên Huế đón hơn 2.000 học sinh về tỉnh; Công an vào cuộc làm rõ phản ánh bữa ăn không đảm bảo tại Hải Phòng; Đà Lạt khẩn trương tiêm vaccine thí sinh trúng tuyển ĐH, CĐ và sinh viên;...

Dừng chở tuabin điện gió trên Quốc lộ 27C lên Đà Lạt vì phòng COVID-19

Hữu Long |

Chính quyền tỉnh Lâm Đồng yêu cầu dừng vận chuyển tuabin điện gió trên Quốc lộ 27C lên Đà Lạt để phòng chống dịch COVID-19.

Thành phố Đà Lạt phát hiện 2 chùm lây nhiễm COVID-19 mới

Bảo Lâm |

Những ngày qua, thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng liên tiếp ghi nhận 35 ca mắc COVID-19. Trong đó, "ổ dịch" COVID-19 lớn nhất được xác định là ở nhà máy sản xuất của Công ty TNHH sợi Đà Lạt với 31 trường hợp, còn 4 ca COVID-19 khác liên quan đến Công ty Thanh Bình Xanh.