Đà Lạt đã dần thông thoáng

Thế Yên |

Nhiều du khách đã sớm rời Đà Lạt để về Thành phố HCM và các tỉnh lân cận sau những ngày nghỉ 30.4 và 1.5.

Từ chiều và tối 2.5, tại những tuyến đường trung tâm Thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng phương tiện lưu thông đã thông thoáng.

Khu vực Quảng trường Lâm Viên đã không còn cảnh đông đúc, các tuyến đường không còn tình trạng nườm nượp, kẹt xe như những ngày lễ vừa qua.

Quảng trường Lâm viên ngày 2.5 đã ít khách. Ảnh: T.H
Quảng trường Lâm viên chiều 2.5 đã ít khách. Ảnh: T.H

Anh Nguyễn Thanh Bình- du khách đến từ tỉnh Bình Dương cho hay, "Theo dự tính của gia đình tôi là sẽ vui chơi tại Đà Lạt đến hết ngày 3.5, trước tình trạng ùn tắc giao thông nên gia đình tôi quyết định về sớm vào đầu giờ chiều 2.5".

Trong khi đó, một số chủ khách sạn tại đường Bùi Thị Xuân, phường 2, Thành Đà Lạt cho biết, trong ngày 2.5, du khách đã trả phòng đến 40%, đến ngày 3.5 thì khách du lịch sẽ trả hết phòng.

Du khách đã dần sớm rời Đà Lạt sau những ngày nghỉ lễ. Ảnh: T.H
Du khách đã dần sớm rời Đà Lạt sau những ngày nghỉ lễ. Ảnh: T.H

Theo Sở Văn hóa, thể thao và Du Lịch tỉnh Lâm Đồng, dịp lễ 30.4 - 1.5 năm nay, lượng du khách đổ về TP.Đà Lạt tăng đột biến, ước đạt đến 125.000 lượt tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái.

Các tuyến đường ở Đà Lạt đã thông thoáng. Ảnh: T.H
Các tuyến đường ở Đà Lạt đã thông thoáng. Ảnh: T.H

Trước đó, chiều 1.5, UBND tỉnh Lâm Đồng đã có công điện hỏa tốc về việc tăng cường đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phạt nghiêm du khách vi phạm phòng chống dịch bệnh COVID -19, trong dịp lễ 30.4 và 1.5.

Chiều 2.5, nhiều xe cộ bắt đầu nối đuôi nhau để qua đèo Bảo Lộc, rời Đà Lạt sau kỳ nghỉ lễ. Ảnh: P.T
Chiều 2.5, nhiều xe cộ bắt đầu nối đuôi nhau để qua đèo Bảo Lộc, rời Đà Lạt sau kỳ nghỉ lễ. Ảnh: P.T

Trong công điện cũng nêu rõ, để đảm bảo an toàn giao thông, UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu người dân (đặc biệt là người dân TP.Đà Lạt) trong dịp này thông cảm và chia sẻ bằng cách sử dụng các phương tiện xe 2 bánh, hạn chế sử dụng xe ô tô cá nhân khi chưa thật sự cần thiết trong những ngày lễ để ưu tiên không gian lưu thông cho du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng tại địa phương có một kỳ nghỉ vui vẻ, thoải mái, hài lòng, đúng tinh thần của du lịch Đà Lạt - Lâm Đồng “văn minh, an toàn, thân thiện”.

Thế Yên
TIN LIÊN QUAN

Đà Lạt xử lý cả trăm trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng

Thế Yên |

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, nhiều du khách đến nghỉ lễ tại Thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng đã thực hiện việc đeo khẩu trang nơi công cộng. Tuy nhiên, vẫn còn một số người lơ là trong việc này.

Từ Đà Lạt ra Hà Nội ''Vẽ phái đẹp”

LÊ QUANG VINH |

Ngày 30.4.2021, tại Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam ở Hà Nội, triển lãm "Vẽ phái đẹp’’ của họa sĩ Vi Quốc Hiệp đã khai mạc. Đây là lần thứ hai, anh trưng bày các tác phẩm thuộc chuyên đề này ở Hà Nội.

Khe Sanh gắng trở mình thành Đà Lạt thứ hai

YÊN MÃ SƠN |

Nhắc đến du lịch Hướng Hoá (Quảng Trị), ngoài những địa chỉ đã mặc định bấy lâu như Khe Sanh, sân bay Tà Cơn, nhà tù Lao Bảo, Căn cứ Làng Vây… thì nay có nhiều địa điểm “hot” khiến khách xa gần phải “xách balô lên để đi”.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Đà Lạt xử lý cả trăm trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng

Thế Yên |

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, nhiều du khách đến nghỉ lễ tại Thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng đã thực hiện việc đeo khẩu trang nơi công cộng. Tuy nhiên, vẫn còn một số người lơ là trong việc này.

Từ Đà Lạt ra Hà Nội ''Vẽ phái đẹp”

LÊ QUANG VINH |

Ngày 30.4.2021, tại Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam ở Hà Nội, triển lãm "Vẽ phái đẹp’’ của họa sĩ Vi Quốc Hiệp đã khai mạc. Đây là lần thứ hai, anh trưng bày các tác phẩm thuộc chuyên đề này ở Hà Nội.

Khe Sanh gắng trở mình thành Đà Lạt thứ hai

YÊN MÃ SƠN |

Nhắc đến du lịch Hướng Hoá (Quảng Trị), ngoài những địa chỉ đã mặc định bấy lâu như Khe Sanh, sân bay Tà Cơn, nhà tù Lao Bảo, Căn cứ Làng Vây… thì nay có nhiều địa điểm “hot” khiến khách xa gần phải “xách balô lên để đi”.