Đà Lạt công bố số điện thoại đường dây nóng phục vụ dịp nghỉ lễ sắp tới

Phương Nhiên |

Lâm Đồng - Nhằm đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30.4, 1.5 và triển khai Năm An toàn giao thông 2022, UBND thành phố Đà Lạt vừa ra văn bản công bố số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận thông tin và xử lý các phản ánh của người dân về trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ năm nay.

Văn bản được ban hành vào ngày hôm nay, 26.4, trong đó nêu rõ số điện thoại của lãnh đạo thành phố và các ban, ngành chức năng phụ trách. Các số điện thoại này sẽ hoạt động 24/24 để kịp thời tiếp nhận và xử lý các phản ánh của người dân về trật tự, an toàn giao thông trong dịp lễ.

 
Danh sách số điện thoại đường dây nóng vừa được UBND thành phố Đà Lạt công bố.

Bên cạnh đó, để chuẩn bị tốt cho dịp nghỉ lễ Thống nhất và Quốc tế Lao động sắp tới, Sở VHTTDL sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức Tuần lễ vàng du lịch Lâm Đồng năm 2022, diễn ra từ ngày 24 đến 30.4.2022, tại TP.Đà Lạt. Đây là sự kiện văn hóa - du lịch nhằm giới thiệu, quảng bá, kích cầu du lịch, thu hút khách đến Đà Lạt - Lâm Đồng.

Ngoài ra, kỳ nghỉ lễ 30.4 và 1.5 năm nay kéo dài 4 ngày, Sở dự kiến lượng khách đến tham quan, nghỉ dưỡng tại thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng sẽ tăng mạnh. Để đảm bảo các điều kiện đón tiếp và phục vụ khách, Sở VHTTDL đã có văn bản gửi các đơn vị kinh doanh du lịch về việc chuẩn bị các điều kiện đón tiếp, phục vụ du khách nhân dịp nghỉ lễ, Tuần lễ vàng du lịch Lâm Đồng và mùa du lịch Hè năm 2022.

Phương Nhiên
TIN LIÊN QUAN

Đà Lạt tặng bằng khen cho người vừa chạy vừa nhặt rác ven hồ Xuân Hương

Phương Nhiên |

Lâm Đồng - Đầu tháng 4, mạng xã hội lan truyền clip cảnh một thanh niên vừa chạy thể dục vừa dọn những mẩu rác bị bỏ lại trên đường ven hồ Xuân Hương, TP. Đà Lạt. Hành động đẹp này được UBND TP. Đà Lạt ghi nhận và quyết định trao tặng bằng khen vào sáng nay, ngày 21.4.

Kích cầu nội địa, du lịch Nha Trang, Đà Lạt sẵn sàng trước lễ 30.4

Hữu Long - Phương Nhiên |

Trước dịp lễ 30.4 và 1.5 tới đây, ngành du lịch Nha Trang, Đà Lạt đã xây dựng nhiều phương án đón khách. Các địa phương khuyến cáo, để chống trạng tắc đường, cháy phòng, hết vé như mọi năm, du khách cần chủ động đặt phòng trước đó, di chuyển vào các giờ thấp điểm.

Du lịch Đà Lạt làm gì để hết cảnh "mì ăn liền"?

Hữu Long - Phương Nhiên |

Lâm Đồng - Trước tình cảnh du lịch phát triển theo hình thức tự phát, lẻ tẻ, theo trào lưu mà nhiều người hay gọi “du lịch ăn xổi, mì ăn liền”, ngành du lịch Đà Lạt đã xây dựng nhiều kế hoạch phát triển bền vững, thay đổi để hấp dẫn đối với du khách.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Đà Lạt tặng bằng khen cho người vừa chạy vừa nhặt rác ven hồ Xuân Hương

Phương Nhiên |

Lâm Đồng - Đầu tháng 4, mạng xã hội lan truyền clip cảnh một thanh niên vừa chạy thể dục vừa dọn những mẩu rác bị bỏ lại trên đường ven hồ Xuân Hương, TP. Đà Lạt. Hành động đẹp này được UBND TP. Đà Lạt ghi nhận và quyết định trao tặng bằng khen vào sáng nay, ngày 21.4.

Kích cầu nội địa, du lịch Nha Trang, Đà Lạt sẵn sàng trước lễ 30.4

Hữu Long - Phương Nhiên |

Trước dịp lễ 30.4 và 1.5 tới đây, ngành du lịch Nha Trang, Đà Lạt đã xây dựng nhiều phương án đón khách. Các địa phương khuyến cáo, để chống trạng tắc đường, cháy phòng, hết vé như mọi năm, du khách cần chủ động đặt phòng trước đó, di chuyển vào các giờ thấp điểm.

Du lịch Đà Lạt làm gì để hết cảnh "mì ăn liền"?

Hữu Long - Phương Nhiên |

Lâm Đồng - Trước tình cảnh du lịch phát triển theo hình thức tự phát, lẻ tẻ, theo trào lưu mà nhiều người hay gọi “du lịch ăn xổi, mì ăn liền”, ngành du lịch Đà Lạt đã xây dựng nhiều kế hoạch phát triển bền vững, thay đổi để hấp dẫn đối với du khách.